37 triệu người ở Ấn Độ nhận số căn cước sinh
trắc
Tại Ấn Độ, 37 triệu người đã được cấp các số căn
cước sinh trắc trong khuôn khổ một dự án vĩ đại nhằm cung cấp cái được gọi là
một căn cước cá biệt cho trên 1 tỷ người dân của nước này. Dự án sẽ đưa lên mạng
một cơ sở dữ liệu khổng lồ này nhằm bảo đảm rằng những người nghèo được tiếp cận
tốt hơn với các dịch vụ tài chính và chính quyền mà họ thường không được hưởng.
Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Pasricha gởi về bài tường trình sau
đây.
Anjana Pasricha | New Delhi
Hình: AFP
Cơ sở dữ liệu được
thiết lập sẽ chứa dấu vân tay và hình chụp con ngươi của tất cả các công dân Ấn
Ðộ
Mãi cho đến cách đây vài tháng, một cư dân trong một khu phố nghèo ở
New Delhi, anh sinh viên đại học Ashok Kumar còn phải đối đầu với một vấn đề. Vì
không có giấy tờ tùy thân như sổ hộ chiếu hay bằng lái xe, cho nên những công ty
điện thoại di động đã không chịu cấp cho anh một số điện thoại.
Sự thể đã
thay đổi khi anh Kumar được cấp một căn cước 12 số mã trong khuôn khổ một dự án
quy mô lớn nhằm cấp phát cho mọi người dân Ấn Độ một số căn cước sinh
trắc.
Anh Kumar nói với con số để chứng minh căn cước này, anh đã được
cấp một số điện thoại di động. Anh đã mở một tài khoản ở ngân hàng. Và khi anh
mới đi Bangalore hồi gần đây, anh đã đưa số sinh trắc để chứng minh căn
cước.
Hàng triệu người nghèo, nhất là các lao động di trú, cũng vấp phải
các vấn đề tương tự. Sống trong các khu ổ chuột, trên các công trường, hay thậm
chí ngoài đường phố, họ không có các giấy tờ chứng minh như địa chỉ chỗ ở, sổ hộ
chiếu hay chứng từ thuế để chứng minh mình là ai. Do đó họ rất khó mở các tài
khoản ở ngân hàng, mua bảo hiểm hay xin số điện thoại di động.
Sự kiện đó
đang thay đổi. Một năm sau khi khởi sự tiến trình đăng ký vĩ đại này, 37 triệu
người đã được cấp các số căn cước sinh trắc. 60 triệu người khác đã đăng ký và
sẽ được cấp số chứng minh trong nay mai. Và bắt đầu từ tháng tới, 1 triệu người
dự trù sẽ đăng ký mỗi ngày để xin cấp số căn cước sinh trắc.
Chủ tịch
Thẩm quyền Căn cước Đặc biệt của Ấn Độ, ông Nanadan Nilekeni, gọi đây là “tiến
bộ tốt đẹp.” Ông nói dự án dài hạn nhằm cấp số căn cước cho 1, 2 tỷ người đang
xúc tiến nhanh.
Đây là một dự án vĩ đại với quy mô không thể sánh được ở
bất cứ nơi nào trên thế giới. Cơ sở dữ liệu được thiết lập sẽ chứa dấu vân tay
và hình chụp con ngươi của tất cả các công dân.
Ông Nilekani nói các số
căn cước sinh trắc này sẽ cách mạng hóa đời sống của người nghèo ở Ấn
Độ.
Ông Nilekani nói: “Vấn đề chính là sự chuyển hóa, điều quan trọng là
cấp căn cước cho những người không có căn cước...điều quan trọng là xây dựng một
chính sách cho việc tham gia các hoạt động tài chính, và các khoản chi trả vi
mô, có mục tiêu giúp mọi người tiếp cận các dịch vụ một cách dễ dàng hơn...chung
cuộc sứ mạng của chúng ta là bao gồm những người đã bị gạt ra ngoài.”
Ông
Nilekani nói chẳng hạn như các số căn cước sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho công
nhân di trú gửi tiền về làng quê của mình. Công tác tưởng như là đơn giản đó đã
là một vấn đề khó khăn cho hàng triệu người bị loại trừ ra khỏi hệ thống tài
chính chính quy.
Dự án cũng dự trù sẽ đem lại cho các giới chức một khí
cụ mới để giảm thiểu tình trạng gian lận trong các chương trình an sinh xã hội
nhiều tỷ đôla của Ấn Độ. Các giới chức tham nhũng thường bị cáo buộc là nộp các
tên tuổi giả mạo để bòn rút những khoản trợ cấp thực phẩm hay hưu bổng dành cho
người nghèo. Các số căn cước sinh trắc sẽ gây khó khăn cho việc gian lận
đó.
Vẫn còn những thách thức trong việc thực thi hệ thống căn cước mới.
Kỹ thuật sinh trắc tinh vi sẽ phải được đưa đến những làng mạc hẻo lánh bụi bặm,
nhưng bộ lạc sống trong rừng rú và những khu vực của các phần tử nổi dậy, trước
khi hoàn tất công tác thiết lập cơ sở dữ liệu toàn quốc khổng lồ.
(TH St)
Khi nào thì VN sẽ có loại thẻ này và kèm theo là những phúc lợi của toàn dân ?
Trả lờiXóa