Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Mùa Rượu Beaujolais Nouveau !


 
Mùa rượu Beaujolais Nouveau !



Một hồ bơi ở phía tây Tokyo của Nhật, được đổ đầy rượu Beaujolais Nouveau,
photo 15 tháng 11 2007. REUTERS

Hàng năm, cứ vào thứ Năm trong tuần lễ thứ ba của tháng Mười Một, rượu Beaujolais Nouveau lại bắt đầu được bán trên thị trường.
Đó là kể từ năm 1951 ...
Vào ngày 08 tháng 9 năm 1951, một quyết định được công bố trên báo chí nói rằng các loại rượu vang mùa mới phải chờ sau ngày 15 tháng 12 mới được bán. Tuy nhiên, sau khiếu nại của công đoàn rượu vang, một lưu ý vào ngày 13 Tháng Mười Một năm 1951 ghi rõ: "trong một số trường hợp đặc biệt, thì loại rượu vang nhất định nào đó có thể được bán trên thị trường ngay lập tức mà không cần chờ tới sau ngày 15 tháng 12". Và điều lưu ý này đã tạo ra tên rượu "Beaujolais Nouveau".
Trong suốt mười lăm năm sau đó, ngày này không cố định, và mãi đến năm 1967 nó mới được chọn ngày 15 tháng 11 cho tới năm 1985, kể từ đó người ta chọn thứ Năm trong tuần lễ thứ ba của tháng 11 vì lý do - để nó không quá gần với ngày lễ 11 tháng 11 (ngày đình chiến - Thế Chiến 1) - và thực tế - đôi khi ngày đó rơi vào weekend.
Nhưng hãy cẩn thận! Nên uống có chừng mực.

s/t tin tức báo điện tử Pháp - yahoo.fr



=========
hàng năm người Nhật có 'ngày Beaujolais Nouveau' giống như lễ hội lớn để giành riêng việc đón loại rượu này.

 

(TH St)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001