Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

  
 
 
Fidal
 
 
Mỗi quần đảo đều có nét xinh đẹp, quyến rũ riêng khi nhìn từ mặt đất. Nhưng khi nhìn từ trên cao, bạn có thể mặc sức tưởng tượng ra hình dạng của quần đảo. Trải rộng qua các đại đương, hải đảo có thể vẽ nên một bức tranh kì lạ.
Dưới đây là 13 hòn đảo có hình dạng độc đáo.


1. Cá heo
Rạn san hô này nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo Flores thuộc Indonesia. Hình dạng của chúng trông giống dáng dấp của con cá heo đang bơi về phía trước.


2. Biểu tượng mặt cười
Những hòn đảo Manukan, Mamutik và Sulug ở Malaysia nhóm lại với nhau tạo thành một hình đặc biệt. Trên chuyến bay ngang qua những hòn đảo này, nếu may mắn, du khách sẽ nhìn thấy hình mặt cười dễ thương.


3. Đồ chơi Boomerang
Một chiếc boomerang nằm ngay giữa biển Đông.
Trên chuyến bay từ Manila đến Kuala Lumpur, bạn có thể nhìn thấy hòn đảo này trong hình dạng của một cái boomerang một cách rõ ràng nhất. Đây là hòn đảo san hô, là một phần của quần đảo Trường Sa, gồm có hơn 750 đảo nhỏ với các rạn san hô, đảo thấp nhỏ, hải đảo. Tùy thuộc vào mùa và dòng chảy hiện tại mà bạn có thể tìm thấy hòn đảo mang các hình dạng khác nhau.


4. Cá ngựa
Hình ảnh này được thực hiện bởi công cụ ảnh viễn thám MODIS chụp từ vệ tinh Aqua của NASA vào năm 2002. Hòn đảo lớn nhất của quần đảo Galapagos, đảo Isabela trông giống như một con cá ngựa. Hòn đảo này được hình thành từ sự phun trào núi lửa xảy ra cách đây hàng triệu năm. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy ba miệng của núi lửa tạo ra các hòn đảo ngày nay.


5. Con mắt
Một con mắt đáng kinh ngạc với võng mạc và mống mắt hoàn chỉnh có thể được tìm thấy ở quốc đảo Maldives. Trên thực tế, con mắt này là một rặng san hô nhưng trông giống như một hòn đảo hơn. Người ta còn xem rặng san hô này như một con sứa khổng lồ.


6. Nhân vật hoạt hình
Theo mô tả của Cục quản lí hàng không và không gian quốc gia Hoa Kỳ (NASA) thì hòn đảo này trông giống như một như một viên đá quý màu xanh lá cây lóng lánh đang ra sức chống lại sự tác động của vùng nước màu xanh ngọc bích ở biển Ấn Độ Dương. Bạn có thể mường tượng ra phần đầu, mắt và miệng mở lớn của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào đó mà ta từng xem.


7. Con cá đuối
Hòn đảo này nằm trong vùng biển Kattegat của Đan Mạch, chỉ cần ra khỏi bờ biển phía bắc của Funen - hòn đảo lớn thứ ba của Đan Mạch - thì bạn có thể trông thấy nó một cách rõ ràng. Với hình dạng tam giác và cái "đuôi" dài, trông nó giống như một con cá đuối gai độc thật sự.


8. Lá phổi
Lá phổi xuất hiện hoàn chỉnh với một khí quản và phế quản. Trong khi đó các phế quản được bao bọc bởi các thảm thực vật tươi tốt, biến hòn đảo thành một "Lá phổi xanh ". Hòn đảo được thiết kế theo ý định của chủ sở hữu, với biệt thự sang trọng, hồ bơi và sân tennis. Đây là một hòn đảo nhỏ trong quần đảo san hô Florida Keys ở phía đông nam Hoa Kỳ.


9. Chiếc mặt nạ Venetian
Huvahendhoo là một trong những hòn đảo thuộc quốc đảo Maldives. Khi nhìn hòn đảo nhỏ này khiến ta liên tưởng đến chiếc mặt nạ Venetian trong lễ hội hóa trang nổi tiếng của Ý, với các món đồ trang trí khác nhau quanh mắt làm nổi bật lên chiếc mặt nạ.
Maldives thực sự là một kho báu khi nói đến việc tìm kiếm các hòn đảo mang các hình dạng và kích cỡ khác nhau. Có tổng cộng 1.190 hòn đảo san hô nhỏ được nhóm lại thành một chuỗi kép 26 đảo san hô vòng lớn. Có thể nói quốc đảo Maldives có muôn vàn sự lựa chọn cho du khách viếng thăm.
Quốc đảo Maldives được trải rộng trên khoảng 90.000 km2. Tuy nhiên một điều đáng buồn là hải đảo của Meldives có nguy cơ biến mất rất cao, do Maldives là quốc gia thấp nhất trên trái đất (mặt đất trung bình chỉ có 1,5 m) cộng với sự biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao khiến cho một số hải đảo đang chìm từ từ trong nước.


10. Củ cà rốt
Bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Badruddeen chụp khi cất cánh từ sân bay quốc tế Nam Maldives. Với hình dạng hơi dài ở phần thân và phần đầu dày nên trông nó giống như một củ cà rốt hoàn hảo.


11. Hình cây
Nằm ở ngoài khơi bờ biển Cornwal ở tây nam Anh quốc, quần đảo Scilly quần tụ rất nhiều đảo nhỏ trông giống như một cây cổ thụ. Một thân cây đầy đủ thân, cành, lá và thậm chí cả bộ rễ cắm sâu vào đất.


12. Tinh trùng
Có thể nói đây là liên tưởng thú vị nhất, hòn đảo như một một tế bào tinh trùng đơn độc bơi trong vùng biển một màu xanh ngắt. Trên thực tế, hòn đảo này có thể rộng hơn và hình dạng khác, nhưng qua góc chụp này, nhiếp ảnh gia đã tạo được bất ngờ và bức ảnh được giới nghệ thuật đánh giá cao.


13. Trái tim
 
Hòn đảo này có tên là Galešnjak mang hình dạng trái tim tự nhiên, người ta còn gọi hòn đảo này với một cái tên thân thương khác nữa là hòn đảo tình yêu. Chỉ cần ra khỏi bờ biển Croatica là có thể trông thấy nó. Đây là một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của tư nhân nằm ở vùng biển Adriatic gần thị trấn Turanj. Hòn đảo này có diện tích bề mặt 0,132 km2 với chiều dài bãi biển 1,55 km.
 Hòn đảo có hai đỉnh, đỉnh cao nhất là 36m trên mực nước biển, là hòn đảo có thực vật phong phú. Trong những năm đầu thế kỉ 19, hình dạng bất thường của hòn đảo lần đầu tiên được ghi lại trong tập bản đồ Charles - François Beautemps - Beaupré của hoàng đế Napoléon. Ngày nay tập bản đồ này vẫn còn lưu giữ trong thư viện đại quốc gia Zagreb (Croatica). Hòn đảo này gây sự chú ý trên toàn thế giới khi nó được công khai trên Google Earth vào năm 2009.


Nguồn : http://yahoo.com.vn/
(TH St)

1 nhận xét:

  1. Tạo hóa luôn trêu chọc con người chúng ta đấy mà !

    Trả lờiXóa

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001