Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

4 ĐẶC ĐIỂM LỚN CỦA CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG TRUNG QUỐC LẤN CHIẾM BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO ( 1975-1988 )


Đại tá Phạm Xuân Phương.

Đại tá Phạm Xuân Phương ( trái ); Đại tá Quách Hải Lượng ( phải )-Ảnh P.V.Đ.

Phamvietdao.net:Đại tá Phạm Xuân Phương nguyên là cán bộ của Tổng Cục chính trị, ông là cán bộ tiền khởi nghĩa; Trong giai đoạn Trung Quốc phát động chiến tranh lấn chiếm biên giới, hải đảo của Việt Nam 1975-1988, ông thuộc bộ phận khai thác, hỏi cung tù binh Trung Quốc...Mặc dù đã ngoài 80 nhưng những vấn đề liên quan tới cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chống Trung Quốc lấn chiếm biên giới, hải đảo vẫn cón đau đáu trong lòng ông. Xin giới thiệu một số ý kiến, một số nhận định, phân tích đánh giá của ông về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc trong quá khứ và hiện tại...



Mộ chí của 2 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc lấn chiếm biên giới Hà Giang tại nghĩa trang Vị Xuyên-Hà Giang : Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang hy sinh ngày 8/5/1979 và Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo hy sinh 18/8/1990. Ảnh: P.V.Đ.


Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên Hà Giang nơi có 1770 ngôi mộ ( Ảnh P.V.Đ )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001