Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Heineken chào mua cổ phần Tiger

Cập nhật: 13:30 GMT - thứ sáu, 20 tháng 7, 2012
Heineken đã chào mua cổ phần còn lại của Asia Pacific Breweries (APB), công ty bia Tiger mà họ đã nắm sở hữu.
Đơn chào mua 5.1 tỉ đôla Singapore (4.1 tỉ đôla) là cổ phần do Fraser và Neave (F&N), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, sở hữu.
Đơn chào mua được đưa ra sau khi công ty bia lớn nhất Thái Lan, ThaiBev, chào mua cổ phần tại F&N và Asia Pacific Breweries.
Các công ty bia hiện đang hoán chuyển cổ phần tại thị trường phát triển nhanh tại châu Á.
'Chương mới'
"Chúng tôi đánh giá cao liên kết với F&N đã có lịch sử tới tám thập niên, tuy nhiên do những thay đổi tại F&N và APB, cơ sở để hợp tác đã thay đổi", Tổng Giám đốc Heineken Jean-Francoi van Boxmeer cho biết.
Ông nói thêm rằng công ty Heineken đang kỳ vọng "chương mới trong kinh doanh tại châu Á".
Heineken sẽ chào mua 50 đôla Singapore/cổ phiếu, công ty bia hàng đầu thế giới nói trong một thông cáo.
Các nhà phân tích nói bước đi này cho thấy sự quan tâm của Heineken trong vùng, và tham vọng mở rộng kế hoạch kinh doanh của công ty bia này.
Heineken hiện đang nm 42% cổ phần công ty Asia Pacific Breweries, hay APB, trong khi F&N nắm 40% cổ phần.
Heineken cũng sở hữu 9.5% cổ phần trực tiếp tại APB.
Công ty đối thủ Kirin, từ Nhật nắm gần 15% cổ phần trong công ty F&N.
nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/07/120720_heineken_tiger_offer.shtml
==================================================================
Lộ diện thêm đại gia 'phá bĩnh' thương vụ Heineken - Tiger

Cập nhật lúc :1:47 PM, 13/09/2012
Hãng TCC Assets Ltd, liên kết với công ty Thai Beverage của tỷ phú Charoen vừa đề xuất mức giá 8,88 SND một cổ phiếu của F&N, tập đoàn sở hữu thương hiệu bia Tiger.
>> Thông tin sốc về tỷ phú bí ẩn đã ‘phá bĩnh’ Heineken

So với mức giá chốt phiên giao dịch hôm qua, mức giá 8,8 SND cao hơn tới 4,3%.
Giới chuyên gia cho rằng, nếu tỷ phú Thái Lan hợp tác thành công với TCC để mua lại 70% cổ phiếu tại tập đoàn F&N với giá 9 tỷ SND (tương đương 7,3 tỷ USD) thì nỗ lực thâu tóm Tiger của Heineken sẽ đổ bể, cho dù tới thời điểm hiện tại, vụ Heineken chào mua APB được xem là một thỏa thuận hoàn tất.
Thương vụ Heineken - Tiger có nguy cơ đổ bể bởi sự xuất hiện của bên thứ 3.

Theo kế hoạch, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 28/9 tới, các cổ đông F&N sẽ tiến hành đầu phiếu cho thương vụ thu mua hãng bia Tiger của công ty Hà Lan. Nỗ lực của ông Charoen ngay trước thời điểm cuộc họp cổ đông này được xem là một động thái rất đáng chú ý với giới đầu tư.
“Thực tế cho thấy ông ấy kêu gọi một bên thứ 3 để chào mua với mức giá mới ở giai đoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng với các cổ đông. Nó sẽ khiến họ thay đổi quyết định”, Goh Han Peng, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Pte ở Singapore nhận định.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Charoen tìm mọi cách để phá vụ Heineken-Tiger. Lĩnh vực sản xuất bia của ThaiBev không đem lại cho tỷ phú này mức lợi nhuận như mong muốn, trong khi APB lại rất ăn nên làm ra. Bia Chang của ThaiBev vẫn bị coi là một sản phẩm bia cấp thấp, trái ngược với bia Tiger của APB.
Kim Anh (theo Bloomberg)

nguồn:http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Lo-dien-them-dai-gia-pha-binh-thuong-vu-Heineken--Tiger/20129/233580.datviet
===================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001