Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Thêm một tu sĩ trẻ Tây Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên

Trọng Nghĩa

Các nhà sư Tây Tạng biểu tình phản đối sau vụ tự thiêu ngày 14/06 ở tỉnh Thanh Hải. @ FREETIBET.ORG
Các nhà sư Tây Tạng biểu tình phản đối sau vụ tự thiêu ngày 14/06 ở tỉnh Thanh Hải. @ FREETIBET.ORG
Theo nguồn tin từ chính phủ lưu vong Tây Tạng, vào hôm nay, 17/7/2012, một nhà sư người Tây Tạng mới 18 tuổi đã lại tự thiêu tại huyện Mã Nhĩ Khang, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc. Đây là vụ tự thiêu thứ 42 của người Tây Tạng cư ngụ tại Trung Quốc trong những tháng gần đây, nhằm phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh đối với họ.
Theo Cơ quan Quản lý Trung ương Tây Tạng, trụ sở tại Ấn Độ, tu sĩ này tên là Lobsang Lozin. Ông đã tự biến mình thành ngọn đuốc sống khi tuần hành đến một văn phòng chính quyền địa phương tại huyện Barkham, tức là Mã Nhĩ Khang. Nạn nhân đã thiệt mạng ngay tại chỗ.
Lobsang Lozin ngã xuống ngay tại vị trí tự thiêu của ông ở Barkham, Ngaba – khu vực phía đông Tây Tạng vào 17/7/ 2012. (Photo/Kirti Monastery)
Lobsang Lozin ngã xuống ngay tại vị trí tự thiêu của ông ở Barkham, Ngaba – khu vực phía đông Tây Tạng vào 17/7/ 2012. (Photo/Kirti Monastery)
Lobsang Lozin/File photo
Lobsang Lozin/File photo
Khi được AFP hỏi vào hôm nay, chính quyền và cảnh sát địa phương trước mắt chưa xác nhận nguồn tin này.
Theo giới đấu tranh cho người Tây Tạng, nếu kể luôn sự cố hôm nay, tính ra đã có ít nhất 42 người Tây Tạng tự thiêu trong các khu vực có đông cộng đồng người Tây Tạng tại Trung Quốc trong những tháng gần đây, để phản đối chính sách của chính quyền Bắc Kinh.
Cũng theo nguồn tin từ chính phủ lưu vong Tây Tạng, một lực lượng cảnh sát vũ trang đã di chuyển đến vùng Mã Nhĩ Khang sau khi xảy ra vụ tự thiêu. Dân Tây Tạng trong vùng đã chặn một cây cầu để cản đường cảnh sát, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột.
Xin nhắc lại là Mã Nhĩ Khang thuộc khu vực A Bá, nơi xẩy ra nhiều vụ tự thiêu nhất trong thời gian gần đây.
Từ lâu nay, người Tây Tạng rất bất bình trước chính sách cai trị của Trung Quốc tại các vùng lãnh thổ trên cao nguyên Tây Tạng. Họ cho rằng Bắc Kinh đã kiềm chế quyền tự do tôn giáo và văn hóa của họ, đang bị đông đảo người Hán đến định cư tại nơi này hủy hoại.
Tuy nhiên, theo Bắc Kinh, người Tây Tạng được hưởng quyền tự do tôn giáo và đã hưởng lợi nhờ mức sống được nền kinh tế đang phát triển Trung Quốc nâng cao.
Vào đầu tháng này, Trung Quốc bắt đầu thực hiện đề án du lịch trị giá 30 tỷ nhân dân tệ (4,8 tỷ đô la) tại Lhasa, thủ phủ vùng Tây Tạng, nhằm thu hút nhiều du khách đến khu vực này.
T. N.
Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120717-them-mot-tu-si-tre-nguoi-tay-tang-tu-thieu-tu-xuyen
nguồn_boxitvn:http://www.boxitvn.net/bai/39254
--------------------------------------------------------------------------------
Tu sĩ 18 tuổi tự thiêu ở Tứ Xuyên
Cập nhật: 04:10 GMT - thứ tư, 18 tháng 7, 2012

Người Tạng liên tiếp có các hành động tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc
Một vị hòa thượng 18 tuổi đã châm lửa tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 17/7, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tự thiêu của người Tạng để phản đối sự cai trị của Trung Quốc đối với Tây Tạng.
Vị hòa thượng trẻ tuổi này được xác định danh tính là Lobsang Lozin.
Trong lúc đang bước về phía trụ sở chính quyền, Lozin đã châm lửa vào thân mình và tử vong ngay lập tức ở quận Bharkham thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tổ chức Chính quyền Tây Tạng Trung ương, tức chính phủ Tây Tạng lưu vong, đóng tại Ấn Độ cho biết trong một thông cáo báo chí.
Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho biết người dân địa phương đã phong tỏa một cây cầu để ngăn chặn cảnh sát tiến vào hiện trường sau vụ tự thiêu.
Chính quyền và cảnh sát ở Bharkham, hay Maerkang theo cách gọi của người Hán, đã không xác nhận vụ tự thiêu này ngay sau đó.
Tuy nhiên, Chính quyền Tây Tạng Trung ương cho biết đông đảo cảnh sát có vũ trang đã di chuyển về phía Bharkham sau khi xảy ra vụ việc.
Theo các nhà hoạt động nhân quyền cho Tây Tạng, Lobzin đang tu hành tại Tu viện Tsodun Kirti ở Bharkham. Đây cũng là nơi xuất thân của hai vị tăng sĩ khác cũng đã tự thiêu hồi tháng Ba năm nay.
Khoảng 42 người Tạng được tin rằng đã tự thiêu kể từ tháng Ba năm ngoái ở những khu vực có người Tạng sinh sống trên lãnh thổ Trung Quốc.
Phần lớn trong số này đã không qua khỏi.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận một số vụ tự thiêu trong khi báo chí nước ngoài bị cấm đến những khu vực này nên không thể xác nhận.
Phần lớn các vụ tự thiêu xảy ra ở các khu vực có người Tạng cư trú bên ngoài Tây Tạng.
Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng hiện đang sống lưu vong, là kích động các hành động tự thiêu và kêu gọi ly khai khỏi Trung Quốc.

Thêm về tin này


nguồn_BBC:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/07/120718_teenaged_self_immolation.shtml
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001