Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng 

Đại sứ Chris Stevens cùng 3 người Mỹ thiệt mạng trong làn sóng bạo động tại Ai Cập và Libya xuất phát từ một bộ phim xúc phạm Hồi giáo.

Ngày 12.9, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Nội vụ Libya xác nhận về cái chết của ông Stevens trong đợt bạo động vào tối trước đó. Theo AFP, hàng ngàn người phẫn nộ bao vây, đập phá Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi và một số phần tử vũ trang dùng súng phóng lựu tấn công tòa nhà. Giới chức Libya cho rằng có thể Đại sứ Stevens thiệt mạng do ngộ độc khói từ các vụ nổ.
Hiện chưa rõ tại sao ông lại có mặt tại Benghazi vào thời điểm đó. Gần như cùng lúc, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cairo của Ai Cập cũng bị tấn công. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đám đông giật cờ Mỹ và thay bằng một lá cờ màu đen có in dòng chữ từ kinh Koran. Các cuộc bạo động xuất phát từ một bộ phim xúc phạm nặng nề đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed do nhân viên bất động sản gốc Israel tên Sam Bacile thực hiện tại California, Mỹ.
 
Các thường dân đưa người được cho là Đại sứ Stevens đi cấp cứu sau vụ tấn công - Ảnh: AFP
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho Thanh Niên, Đại sứ Stevens là một chuyên gia về Trung Đông và Bắc Phi, đã phục vụ trong ngành ngoại giao hơn 20 năm. Ông chỉ vừa được bổ nhiệm vị trí đại sứ tại Tripoli chưa tới 4 tháng nhưng trước đó hoạt động rất tích cực trong việc hỗ trợ lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án mạnh mẽ vụ tấn công dù “phản đối mọi hành vi xúc phạm tôn giáo” còn EU và NATO kêu gọi Libya nhanh chóng điều tra vụ việc cũng như tăng cường bảo vệ giới ngoại giao các nước. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megaryef gửi lời xin lỗi đến “người dân Mỹ và toàn thế giới”.
Đây không phải lần đầu tiên hành vi xúc phạm đạo Hồi của một số người Mỹ gây ra sóng gió sau các vụ đốt kinh Koran của mục sư gây tranh cãi Terry Jones trước đây. Ông Jones cũng là một trong những người bảo trợ cho bộ phim của Sam Bacile. Theo AP, ông Bacile đang ẩn náu tại một nơi bí mật.
Trong khi đó, cả cộng đồng Thiên Chúa giáo Coptic ở Ai Cập lẫn cựu Bộ trưởng Xã hội Israel Michael Melchior đều lên án bộ phim này, theo AFP. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập ngày 12.9 kêu gọi tiếp tục biểu tình trong hòa bình để phản đối. Vụ việc cũng gây thêm khó xử cho chính quyền ông Obama khi kỳ bầu cử tổng thống đang tới gần. Hôm qua, ứng viên Tổng thống Mitt Romney chỉ trích ông Obama “quá nhẹ tay” khi xử lý vụ việc. Washington chưa thông báo sẽ có động thái phản ứng gì tiếp theo hay không.
Lê Loan
nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120913/dai-su-my-tai-libya-thiet-mang.aspx
=====================================================================
Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens - Ảnh: Reuters

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 12.9 đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, miền đông Libya một ngày trước đó, đồng thời tuyên bố sẽ đưa những kẻ giết chết bốn nhà ngoại giao Mỹ ra trước công lý.

“Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công thái quá và gây sốc này. Chúng tôi sẽ hợp tác với chính phủ Libya để đưa ra xét xử những kẻ giết người đã tấn công người của chúng tôi”, Tổng thống Obama tuyên bố.
Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens đã thiệt mạng cùng với ba nhà ngoại giao khác vào đêm 11.9, sau khi hàng trăm người biểu tình - tức giận bởi một bộ phim được cho do Mỹ sản xuất xúc phạm nặng nề đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed - đã đột nhập và đốt cháy tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi.
Ông Stevens, đến thăm Benghazi ngắn ngày, được cho đã thiệt mạng vì bị ngạt thở do hít phải khói từ các vụ nổ.
Nhà ngoại giao 52 tuổi này trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên tử nạn trong một vụ tấn công kiểu như trên kể từ khi Adolph Dubs, đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan, thiệt mạng trong một vụ bắt cóc ông hồi năm 1979.
Vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ diễn ra cùng ngày khi người dân nước này tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện 11.9.
 Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi bị một nhóm vũ trang phóng hỏa hôm 11.9 - Ảnh: Reuters
Mang dấu ấn al-Qaeda?
Các quan chức chính phủ Mỹ cho biết cuộc tấn công Benghazi có thể đã được lên kế hoạch từ trước và đã có những dấu hiệu cho thấy các thành viên của một nhóm phiến quân tự xưng là Ansar al Sharia - tức Những người ủng hộ Luật Hồi giáo - có thể có liên quan.
Cũng theo giới chức Mỹ, một số báo cáo từ khu vực trên cho biết, các thành viên của chi nhánh al-Qaeda đặt tại Bắc Phi, có tên gọi là al-Qaeda in the Islamic Maghreb, có thể đã tham gia.
“Nó mang dấu ấn của một vụ tấn công có tổ chức”, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.
Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ chống lại giả định rằng các cuộc tấn công đã cố tình được tổ chức trùng với dịp kỷ niệm sự kiện 11.9.
Một quan chức Mỹ khác cho biết, Washington đã ra lệnh di tản toàn bộ nhân viên Mỹ từ Benghazi đến Tripoli và đã giảm bớt số nhân viên ở thủ đô của Libya.
Theo AP, Tổng thống Obama cũng đã ra lệnh gia tăng an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên toàn cầu.
Huỳnh Thiềm
nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120913/obama-cam-ket-truy-tim-ke-giet-dai-su-my-tai-libya.aspx
====================================================================
Mỹ điều lính thủy đánh bộ đến Libya

Thứ Năm, 13/09/2012, 08:42 (GMT+7)

TTO - Mỹ triển khai một nhóm gồm 50 lính thủy đánh bộ đến Libya để củng cố lực lượng an ninh tại các cơ sở ngoại giao ở nước này sau vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi.
Lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya bị đốt phá trong ngày 12-9 - Ảnh: Reuters

Đoàn thủy quân lục chiến này là thành viên của nhóm binh sĩ tinh nhuệ Đội an ninh chống khủng bố (FAST) có vai trò củng cố an ninh tại các đại sứ quán Mỹ và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa khủng bố. FAST hoạt động trên toàn cầu, và lực lượng được phái đến Libya là nhóm vốn đóng căn cứ ở Tây Ban Nha.
Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết đoàn binh sĩ được điều tới bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli chứ không phải thành phố Benghazi.
Một số quan chức cho biết quân đội Mỹ không có kế hoạch khác trong việc triển khai quân, tàu hay máy bay đến Libya để đáp trả vụ tấn công. Một đội FAST thứ hai đang trong tình trạng sẵn sàng ở Tây Ban Nha nhưng chưa có lệnh điều động.
Các cơ quan ngoại giao Mỹ, đặc biệt là tại những quốc gia đang trong tình trạng bất ổn, thường có một đội an ninh thường trực là thủy quân lục chiến để bảo vệ. Diễn biến vừa qua cho thấy đội binh sĩ này đã không xuất hiện tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi.
Việc lực lượng lính thủy đánh bộ triển khai thành viên từ FAST để củng cố an ninh tại các sứ quán là trường hợp hiếm. Trước đây lực lượng này từng được cử tới châu Phi để bảo vệ an ninh sau vụ tấn công khủng bố đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania trong năm 1998.
Sau vụ lãnh sự quán ở Benghazi bị tấn công ngày 12-9, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh củng cố an ninh tại tất cả các cơ quan ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.
TẤN KHOA (Theo AP)
nguồn:http://tuoitre.vn/The-gioi/511286/My-dieu-linh-thuy-danh-bo-den-Libya.html
===================================================================
Mỹ: Vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya được lên kế hoạch kỹ

Thứ Năm, 13/09/2012 - 11:53

(Dân trí) - Mỹ cho biết vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya, khiến đại sứ Mỹ thiệt mạng, không phải do đám đông phản đối bộ phim chế nhạo đấng tiên tri Mohammad gây ra mà được chiến binh lên kế hoạch kỹ, đúng kỷ niệm 11 năm vụ khủng bố 11/9.

 Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi chìm trong biển lửa trong vụ tấn công đêm ngày 11/9.
Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi chìm trong biển lửa trong vụ tấn công đêm ngày 11/9.
Tuyên bố trên của Mỹ làm dấy lên lo ngại về vai trò của những kẻ cực đoan trong phong trào biểu tình được gọi là Mùa xuân Ả rập tại Trung Đông và Bắc Phi.

Thông tin ban đầu cho rằng vụ tấn công là kết quả của cuộc biểu tình biến thành bạo động ở lãnh sự quán, song khi các thông tin chi tiết mới xuất hiện, giới chức trách Mỹ và các chuyên gia cho rằng đây là một âm mưu được lên kế hoạch chi tiết, trùng với lễ kỷ niệm 11 năm vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ.

Những kẻ tấn công có vẻ như đã dùng các cuộc biểu tình về bộ phim chế nhạo đấng tiên tri Mohammad làm cái cớ để tiến hành một cuộc tấn công lớn, trong đó chúng triển khai cả vũ khí cầm tay loại nhỏ và rocket chống tăng. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ, lấn lướt cả lực lượng an ninh ở lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

“Đó là giả thuyết khả thi nhất vào lúc này”, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. “Đây là một cuộc tấn công phức tạp. Bọn chúng có vẻ như dùng cuộc biểu tình làm cơ hội tấn công”.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng những tay súng xả đạn vào lãnh sự quán Mỹ và khiến đội an ninh của Mỹ phải lùi bước trong nhiều giờ, có thể có liên hệ với al-Qaeda hoặc được  nhóm khủng bố này khích lệ.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers nhận định vụ tấn công rất giống với cách tấn công của al-Qaeda. “Vẫn còn một số thông tin chưa được rõ, nhưng rõ ràng là vụ tấn công rất giống với kiểu của al-Qaeda”, nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết trên CNN.
Cũng có thông tin cho rằng nhóm chiến binh Ansar al-Sharia, một trong rất nhiều nhóm chiến binh Hồi giáo hoạt động ở miền đông Libya, có thể là thủ phạm của vụ tấn công.

Ngay sau vụ tấn công, Mỹ đã phái 2 khu trục hạm của hải quân tới ngoài khơi bờ biển Libya và triển khai đội chống khủng bố tinh nhuệ 50 người của lực lượng lính thủy đánh bộ để củng cố an ninh ở sứ quán Tripoli.

Mỹ cũng triển khai máy bay do thám không người lái giúp Tripoli lần tìm chiến binh đã thực hiện vụ tấn công. Các máy bay này đã bay trên vùng trời Libya kể từ cuộc không kích lật đổ Gadhafi vào năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ đang làm nhiệm vụ thiệt mạng kể từ những năm 1970, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng an ninh ở Benghazi, thành phố lớn thứ hai Libya, đặc biệt là làm thế nào những kẻ tấn công có thể phá vỡ hàng rào an ninh, xông vào lãnh sự quán trong vòng 15 phút xả đạn.

Được biết giới chức Mỹ tại Libya đã tiến hành một đợt kiểm tra an ninh kỹ lưỡng trước lễ kỷ niệm 11/9 năm nay và không phát hiện thấy mối đe dọa nào. Bản thân lãnh sự quán ở Benghazi, gồm nhiều tòa nhà, được bảo vệ an ninh “nghiêm ngặt”, như có lực lượng an ninh địa phương cắm chốt ở bên ngoài, một vành đai hàng rào các nhân viên an ninh và một nhóm an ninh được Bộ Ngoại giao Mỹ tuyển chọn.

Một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai bảo vệ sứ quán ở Tripoli, tuy nhiên lãnh sự quán ở Benghazi, không giống như những cơ sở ngoại giao khác của Mỹ, lại không có sự hiện diện của lực lượng này.

Phan AnhTheo AFP
nguồn:http://dantri.com.vn/c171/s171-640272/my-vu-tan-cong-lanh-su-quan-o-libya-duoc-len-ke-hoach-ky.htm
==================================================================
Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công

(Dân trí) - Sau một đêm chìm trong lửa đạn, lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, miền đông Libya, trơ trụi và ngổn ngang đổ vỡ.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bốc cháy ngùn ngụt trong đêm 11/9, khi bị một nhóm chiến binh tấn công và đốt phá.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 10h tối (giờ địa phương).

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Được biết các tay súng chỉ mất 15 phút xả súng để có thể tiến vào qua cổng của tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt này.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Trung tâm bị khai hỏa là tòa nhà chính trong khuôn viên lãnh sự quán, nơi đại sứ Mỹ Stevens và một quan chức cấp cao khác của sứ quán đang ở trong.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Được biết các phiến quân không những xả đạn mà còn phóng hỏa tòa nhà.
 
Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Mỹ cho biết cuộc tấn công của phiến quân được lên kế hoạch rất kỹ, và chúng dùng hỏa lực mạnh, đẩy lùi được cả lực lượng an ninh của Mỹ.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Phải đến 2h sáng ngày hôm sau, với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Libya, lực lượng an ninh Mỹ mới giành được kiểm soát tình hình tại lãnh sự quán.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Người được cho là đại sứ Mỹ tại Libya Stevens đang được dân thường Libya giúp đỡ bên trong tòa lãnh sự vào đầu giờ ngày 12/9, sau đêm tấn công kinh hoàng. Ông được người dân Libya đưa tới viện sau đó và thi thể của ông được trao cho người Mỹ ở sân bay tại Benghazi.
Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Khuôn viên tòa lãnh sự quán Mỹ vào ngày hôm sau, ngổn ngang đổ vỡ...

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Các tòa nhà được "lưu" thông điệp của chiến binh.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Cửa sổ chằng chịt vết đạn
Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Nhà bị cháy xém.
Xe cộ bị thiêu rụi.


Xe cộ bị thiêu rụi.


Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Xe cộ bị thiêu rụi.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Mặt tiền của tòa lãnh sự.
Lối vào tòa lãnh sự.
Lối vào tòa lãnh sự.
Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Bên trong dường như tất cả mọi thứ biến thành tro.

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
Đồ đạc bị cháy, nằm ngổn ngang.

Video lãnh sự quán Mỹ chìm trong biển lửa đêm 11/9:

Video lãnh sự quán Mỹ chìm trong biển lửa đêm 11/9:

Lãnh sự quán Mỹ tại Libya tan hoang sau vụ tấn công
 
Video lãnh sự quán Mỹ chìm trong biển lửa đêm 11/9:
 
Lãnh sự quán bị thiêu rụi sau vụ tấn công:
 
 

Phan Anh
Tổng hợp
nguồn:http://dantri.com.vn/c36/s36-640315/lanh-su-quan-my-tai-libya-tan-hoang-sau-vu-tan-cong.htm
===================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001