Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Nghệ An: vỡ đập Tây Nguyên 


TTO - Ông Lê Đức Cường - chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - cho biết lúc 12g ngày 11-9, đập Tây Nguyên bao quanh hồ nước chứa dung tích 1,2 triệu m3, thuộc xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu đã bị vỡ .

Thân đập bị vỡ với chiều dài hơn 10m - Ảnh: Quốc Hùng

Một công an viên của xã bị nước cuốn trôi 20m nhưng đã được lực lượng hộ đê cứu được. Lúc đó, nước từ hồ tràn xuống uy hiếp khu dân cư và cánh đồng lúa gần đó. Huyện đã huy động lực lượng cứu hộ sơ tán khẩn cấp 10 hộ dân đến vị trí an toàn. Gần 10 ha lúa bị thiệt hại do nước từ lòng hồ trào ra như thác.

Vỡ đập gây ngập lúa, hoa màu - Ảnh: Quốc Hùng

Nguyên nhân ban đầu về vụ vỡ đập được các cơ quan chức năng xác định do ổ mối làm rỗng thân đê. Lực lượng hộ đê của huyện cũng đã phát hiện được những ổ mối này và đang tập trung khắc phục vị trí bị rò rỉ thì đập vỡ.
Hiện các hộ dân sơ tán đã trở về an toàn.

VŨ TOÀN

Tin bài trên các báo chí, do BS điểm:

Vỡ đập nước, hàng trăm người hoảng loạn (VNE) -Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy tán loạn (Infonet). Tham khảo: + Vỡ đập Tây Nguyên, hàng trăm người dân chạy tán loạn (Kiến Thức). + Thảm họa vỡ đập Bản Kiều (Lý Toét). - Hàng ngàn gia đình bị cô lập vì vỡ đê tại Thanh Hóa (RFI). - Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề (TT). – Nghệ An: vỡ đập Tây Nguyên (TT). – Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán (VOV). – Vỡ đập chứa nước vì mối xông(ANTĐ).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001