Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Những điều ít biết về người thuận tay trái 

Cập nhật lúc :3:03 PM, 10/09/2012
Trong cuốn “Thuận tay phải, thuận tay trái”, nhà nghiên cứu Chris McManus thuộc Trường Đại học London nhận xét tỉ lệ người tay chiêu đang tăng và là nhóm người có tỉ lệ thành đạt cao.

"Nhà khoa học của thế kỷ 20" Albert Einstein là người thuận tay trái.


Kể từ năm 1976, ngày 13/8 hàng năm là ngày lễ quốc tế của những ai thuận tay trái trên thế giới. Ngày lễ này được lập ra để thu hút sự chú ý của xã hội đối với những vấn đề mà những người thuận tay trái hay phải đối mặt. Tại Mỹ lần đầu tiên phong trào bảo vệ quyền chính đáng của các tay chiêu được dấy lên là vào năm 1980, khi một sĩ quan cảnh sát bị sa thải chỉ vì anh thuận tay trái nên phải mang súng ở phía bên trái, trong khi điều lệnh cảnh sát Mỹ quy định đeo ở bên phải…

Vì sao tay chiêu?
Theo một số nguồn tư liệu, có khoảng từ 7 tới 17% số người trên trái đất thuận tay trái. Các nhà khoa học cho rằng, thói quen thuận tay trái hình thành do sự biến thái trong phát triển não của bào thai trong bụng mẹ. Năm 2007, các nhà khoa học đã khám phá ra gen LRRTM1 làm tăng cơ hội thuận tay trái.  Chất testosterone lên cao trong máu người mẹ cũng có khả năng làm thai nhi thuận tay trái. Các cặp song sinh đối chiều cũng dễ bị thuận tay trái…

Xác suất hình thành thói quen thuận tay trái ở con là 2-3%, nếu cha mẹ là những người thuận tay phải; 14-18%, nếu một trong hai người sinh thành thuận tay trái; 30-40%, nếu cả cha lẫn mẹ đều thuận tay trái.

Tay chiêu là siêu?Ở châu Âu thời trước, thói quen thuận tay trái từng bị coi là một trong những dấu hiệu của quỷ sứ và đôi khi đó đã trở thành lý do để bị kết tội chết. Tại nước Nga Sa hoàng, Piotr Đại đế, một người rất mê tín,  từng xuống chiếu mà theo đó, “những người tóc hung, chân cong và thuận tay trái thì không được ra làm chứng ở tòa án, vì đã bị Chúa đóng dấu”(?!).

Trong thời hiện đại, vị thế xã hội của những người tay chiêu đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí một số nhà khoa học cho rằng, các tay chiêu thường thông minh và sáng tạo nhiều hơn những người thuận tay phải. Trong khi cộng đồng khoa học vẫn còn bàn cãi về cách làm thế nào để suy diễn cả hai mặt trí thông minh và sức sáng tạo, một số nghiên cứu đã cho thấy một liên hệ hỗ tương nhỏ giữa việc thuận tay trái và thông minh với sáng tạo.

Một công trình nghiên cứu cho thấy, những sinh viên đã tốt nghiệp đại học mà thuận tay trái về sau kiếm được tiền nhiều hơn khoảng từ 13 tới 21% so với các bạn đồng môn cũ thuận tay phải. Tuy nhiên, đặc tính này chỉ xuất hiện ở nam giới, còn ở phụ nữ thì dù thuận tay phải hay tai trái vẫn đều có mức thu nhập tương đương với nhau...

Trong cuốn “Thuận tay phải, thuận tay trái”, nhà nghiên cứu Chris McManus thuộc Trường Đại học London đưa ra nhận xét, tỉ lệ người tay chiêu đang tăng và là nhóm người có tỉ lệ thành đạt cao. Ông cũng cho rằng bộ não của người tay chiêu được cấu trúc khác hơn giúp rộng giới hạn của các năng lực, và các gen xác định việc thuận tay trái cũng quản lý sự phát triển của các trung tâm ngôn ngữ của não bộ…
Danh tướng La Mã Julius Caesar.

Một điều thú vị là trong số những người tay chiêu có không ít danh nhân của mọi thời đại và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thí dụ như Alexander xứ Macedon (356 - 323 trước CN); danh tướng La Mã  Julius Caesar (100 - 44 trước CN); Đại đế Carolus (742 hay 747 - 814); hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821); lãnh tụ Cuba Fidel Castro; các Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, George Bush cha, Bill Clinton và Barack Obama; hai  đại danh họa Leonadrdo di Vinci và Michelangelo; họa sĩ vĩ đại thế kỷ XX Pablo Picasso; nhà văn Áo Franz Kafka, triết gia Friedrich Nietzsche; nữ văn sĩ Lewis Carroll; danh cầm Nicolo Paganini; hai nhạc sĩ vĩ đại Wolfgang Amadeus Mozart và Sergei Rakhmaninov…
Danh tướng, Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte.


Mỗi người, mỗi vẻ
Phần lớn những người tay chiêu đều có những nét đặc biệt trong tính cách và điều đó đã được lưu truyền thành những giai thoại hoặc danh ngôn. Có một câu danh ngôn: “Logic của những người thuận tay trái cũng khó hiểu ngang với logic của phụ nữ”. Minh chứng cho điều này là cách hành xử của nhà khoa học vĩ đại người Anh Isaac Newton. Người ta kể rằng, Newton rất thích mèo nhưng lại không chịu được khi chúng đến quấy rối khi ông đang làm việc. Chính vì thế nên ông mới cho trổ một lỗ trên cửa để mèo có thể ra ngoài dạo chơi mà không cần gọi chủ ra mở cửa. Khi con mèo của ông sinh hạ ba con thì ông lại cho trổ thêm ba lỗ nhỏ hơn để chúng có thể chui ra. Trong khi đó ai cũng hiểu rằng, chỉ cần một lỗ cũng là đủ để cả bốn con mèo lần lượt chui ra ngoài.

Một câu danh ngôn khác: “Người thuận tay trái tính trung bình sống ít hơn người thuận tay phải”. Mỗi người trong chúng ta có thể tin hay không tin vào lời khẳng định này. Ai đó đã thống kê rằng, tuổi thọ trung bình của người thuận tay trái ít hơn  2 năm so với những người thuận tay phải. Ai đó cho rằng, chênh lệch này là 7 năm, thậm chí có người còn bảo là 9 năm… Có một trường hợp rất thật là thói quen thuận tay trái đã làm giảm thọ cực kỳ nghiêm trọng một người rất nổi tiếng. Chuyện xảy ra vào năm 1967 ở Bolivia, trong cánh rừng mà đám binh lính chính phủ truy lùng dấu vết của đội du kích do nhà cách mạng lừng danh Che Guevara chỉ huy. Đám lính này không biết rõ Che Guevara đi ở toán du kích nào. Cho tới khi chúng mới để ý tới một việc là một số con đường mòn đã được phạt cây ở hai bên lối đi một cách kỳ cục. Cách phạt cây như thế  chỉ có thể do một người thuận tay trái làm. Người thuận tay trái đó là Che…
Nhà cách mạng lừng danh Che Guevara.

“Người thuận tay trái có thể bộc lộ một tài năng bất ngờ” - nhận định này hoàn toàn đúng với Sir Winston Spencer - Churchill, chính trị gia người Anh lừng danh trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ XX. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ và nước Anh trong giai đoạn đầu liên tục vấp phải những thất bại, Churchill trong vai trò First Lord of the Admiralty, chịu trách nhiệm chính trong những cải cách của quân đội Anh, mặc dù đã ở tuổi tứ thập rồi vẫn phải tìm trò khuây khỏa trong hội họa. Những bức tranh đầu tiên mà ông vẽ, khi được gửi sang dự Hội chợ triễn lãm thế giới ở Paris, đã được đánh giá cao và được mua với giá rất hậu hĩnh. Những bức tranh tiếp theo cũng được bán đắt như tôm tươi. Các nhà phê bình mỹ thuật cho rằng, ít nhất là có tới hơn một tá tranh của Churchill có thể sánh ngang với các tác phẩm của các danh họa theo chủ nghĩa ấn tượng...

 “Rất khó dạy dỗ tay chiêu” - tất cả những thầy giáo từng giảng dạy cho cậu bé Albert Einstein đều đồng ý với khẳng định trên. Trong con mắt của họ, thiên tài tương lai chỉ là một chú học trò tối dạ không thể nào tả được. Albert thậm chí còn không giải được những bài tập sơ đẳng nhất về số học và khi trình bày về một vấn đề gì đó thì nói chậm và thiếu tự tin đến mức làm tất cả các thầy cô nổi cáu. Đã có lúc tác giả của thuyết tương đối trong tương lai định bỏ học giữa chừng. Và ban giám hiệu trường trung học trước khi Albert tốt nghiệp trung học một năm đã buộc cậu phải rời khỏi trường…
Chiến tướng vĩ đại thuận tay trái Alexander đại đế

“Người tay chiêu biết cách tìm ra lối bất thường thoát khỏi tình huống nguy khốn” - câu danh ngôn này có thể được minh chứng bằng ông vua chiến tướng vĩ đại Alexander đại đế. Ông không chỉ là người tay chiêu mà còn có hai mắt mang hai màu khác nhau (nâu sẫm và xanh da trời). Điều này đã khiến không chỉ các đối thủ mà ngay cả các chiến hữu của ông cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên, Alexander đại đế có lẽ đã là người anh hùng duy nhất trên thế giới tìm ra cách  “đắc lợi”  từ cái tưởng như là điểm yếu bất thường này. Ông đã lập ra một đội cận vệ đông tới 700 người toàn tay chiêu. Và ở những thời điểm cần kíp nhất trong chiến trận, chính đội quân này đã giáng cho kẻ thù của ông những đòn sấm sét bất ngờ.

Theo cand.com

nguồn:http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Nhung-dieu-it-biet-ve-nhung-nguoi-thuan-tay-trai/20129/233006.datviet
====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001