Quanlambao – Các bố già Trầm Bê, Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Đức Kiên đã tỏ ra vô cùng ngông cuồng. Ngay sau khi thôn tính được Sacombank, Trầm Bê cùng đồng bọn và con trai đã thực hiện ngay kiểu làm ăn đúng theo Mô – típ như đã làm tại Ngân hàng Phương Nam: Thông qua đầu tư chứng khoán để rút tiền mà không phải trả lại
Ngay sau khi vừa bầu vào Hội đồng QT và các chức vụ tại Sacombank, việc đầu tiên cha con Trầm Bê và đồng bọn đã lấy 757 tỷ đồng đã được rút ra từ chính ngân hàng Sacombank bằng hình thức: Samcombank đã ký hợp đồng trong thời hạn 6 và 12 tháng với 07 cá nhân trong đó có cả con trai Trầm Bê để mua bán cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Bê ta, Công ty Chứng khoán Phương Nam – LÀ HAI CÔNG TY ĐANG CHẾT VÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ MỘT ĐỒNG XU và mua lại Cổ phiếu Ngân hàng Liên Chiểu của cha con Trầm Bê.
Mặc dù 757 tỷ đồng đã được lấy ra chuyển cho cha con Trầm Bê đưa về cứu NH Phương Nam, song số tiền này trên sổ sách của Sacombank hoàn toàn không thể hiện mà hiện còn treo đó. Mục đích: Nếu giá cổ phiếu lên thì cha con Trầm Bê sẽ ‘ôm’ luôn số cổ phiếu này sở hữu cho cá nhân mình và hoàn trả lại tiền. Trường hợp nếu cổ phiếu sụt giá như hiện nay thì sẽ ‘đẩy’ trở lại cho ngân hàng bằng hình thức ‘uỷ thác đầu tư’ qua 07 cá nhân!
Đây chính là hình thức ‘ăn cắp’ tiền hợp pháp từ Sacombank để chi viện cho NH PHương Nam.
Hiện Sacombank đang bị cha con Trầm Bê chỉ đạo lập một hệ thống sổ sách riêng song song hệ thống sổ sách phải báo cáo. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi kiểm toán là Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers VN (PwC), đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 của Sacombank.
Cách thức ‘ăn cắp tiền’ ngân hàng này cũng chính là nguyên nhân đẩy Ngân hàng Phương Nam dến chỗ đang chết và hoàn toàn mất thanh khoản.
Hai công ty chứng khoán Beta và Cty Chứng khoán Phương Nam của Trầm Bê thực chất là những cái ổ hoạt động phạm pháp, chuyên lập hồ sơ giả, mua bán khống mà qua đó Trâm Bê đã rút hàng chục ngàn tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Nam mà không phải trả lãi. Nay sau khi đã thâu tóm được Samcombank, cha con Trầm Bê lại phù phép bán cổ phiếu của 02 công ty đang chết này lấy một số tiền lớn về cứu NH PHương Nam hiện đã vay liên ngân hàng và tiền gởi của dân trên 70.000 tỷ HOÀN TOÀN MẤT THANH KHOẢN & KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN.
@Quanlambao
nguồn:http://nguoisantin.wordpress.com/2012/09/20/tin-hay-khong-tin-cha-con-tram-be-da-an-cap-757-ty-dong-cua-sacombank/
=====================================================================
Con trai ông Trầm Bê bị phạt tiền
Cập nhật: 21:37 GMT - thứ
năm, 20 tháng 9, 2012
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hôm 20/9 vừa ra quyết định xử phạt
đối với một vụ mua chui và một vụ bán chui cổ phiếu Sacombank, cùng liên quan
tới ông Trầm Khải Hòa.
Là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty chứng khoán Phương Nam (PNS), nhưng ông Hòa được biết đến nhiều hơn với
vị trí con trai ông Trầm Bê, một gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng
Việt Nam.Ông Hòa được bầu vào Hội đồng Quản trị Sacombank hồi tháng 5/2012, tức khoảng một tháng trước khi xảy ra việc ông mua thêm cổ phiếu của chính ngân hàng này.
Trang tin saigonews.vn khi đó trích nguồn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói ông Hòa đăng ký mua 700.000 cổ phiếu nhưng không mua đủ số lượng đăng ký vì “giá mua không đáp ứng theo kỳ vọng”.
Hai vụ mua và bán trên khiến ông Trầm Khải Hòa và công ty PNS của ông, mỗi đối tượng bị phạt 40 triệu đồng.
Việc Ủy ban Chứng khoán để đến tháng Chín mới quyết định phạt cho thấy hình thức quản lý của cơ quan có thẩm quyền còn lỏng lẻo, trong lúc mức xử phạt quá thấp khiến việc mua bán chui không phải là điều khiến các cổ đông lớn phải bận tâm lo lắng.
Trên thực tế, việc mua bán chui cổ phiếu diễn ra tương đối phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Truyền thông trong nước từng có lúc đăng tải hàng loạt về các vụ âm thầm mua gom, bán tháo cổ phiếu của các "đại gia" chứng khoán cùng các quyết định xử phạt lấy lệ của cơ quan quản lý, như vụ ông Trần Phát Minh bán ra hồi tháng Sáu 2012, hay vụ ông Đinh Hồng Long bán ra hồi tháng 11/2011.
Cũng chỉ cách đây ít hôm, quyết định xử phạt cũng được đưa ra cho vụ ông Lê Minh Tâm mua chui cổ phiếu.
Thời điểm nhạy cảm
Ông Trầm Bê sau đó đã xuất hiện trong một sự kiện của Sacombank để chứng minh tin đồn là thất thiệt, trong lúc các nhân vật bị đồn đoán khác cũng lên tiếng phủ nhận.
Tin về vụ xử phạt liên quan tới việc mua bán cổ phiếu Sacombank xảy ra chỉ một ngày sau vụ ba quan chức cao cấp nhất của Ngân hàng Á châu (ACB) đồng loạt từ nhiệm.
Trước đó, hồi đầu tháng Tám, ông Nguyễn Đức Kiên tức “bầu” Kiên và Lý Xuân Hải, hai nhân vật kỳ cựu của ACB bị bắt để điều tra sai phạm trong kinh doanh.
Ông Kiên sau bị cáo buộc thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ các quan chức đương nhiệm mà cả cựu lãnh đạo của ACB cũng rơi vào tâm điểm chú ý.
Ông Phạm Trung Cang, người từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, hiện đang phải giải trình với cơ quan chức năng về trách nhiệm liên quan trong thời gian ông còn làm ở ACB.
Vì việc này mà ông Cang đã rút khỏi chức Phó chủ tịch Eximbank và chức Chủ tịch Công ty Nhựa Đại Hưng
nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120920_tramkhaihoa_sacombank.shtml
=====================================================================
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001