Cập nhật: 13:46 GMT - thứ ba, 11 tháng 9, 2012
Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Singapore
vào thứ Tư ngày 12/9 để bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức kéo dài
ba ngày.
Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đi thăm
Singapore sau gần 20 năm kể từ chuyến thăm vào năm 1993 của tổng bí thư
lúc đó là ông Đỗ Mười.Chuyến thăm của ông Trọng diễn ra sau chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 9 năm ngoái và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam hồi tháng 4 năm nay.
So với chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ thì tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ít công du nước ngoài hơn do vị trí chính thức trong Đảng cầm quyền chứ không phải trong Nhà nước.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thường đến thăm các nước xã hội chủ nghĩa ‘anh em’ như Trung Quốc, Lào và Cuba hoặc những nước có quan hệ gần gũi với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Úc…
Do đó chuyến thăm viếng của người đứng đầu một Đảng Cộng sản đến Singapore là một sự kiện đáng chú ý đối với đảo quốc này.
Quan hệ hai đảng
Singapore xác nhận ông Trọng sẽ thăm Vườn Bách Thảo Singapore, và tại đây, một loại hoa lan, Spathoglottis Truong Lam, sẽ được đặt theo tên vị Tổng Bí thư.Truyền thống lấy tên thượng khách cho hoa lan bắt đầu ở Singapore từ năm 1956 để bày tỏ thiện chí và thắt chặt quan hệ.
Theo thông báo của Thông tấn xã Việt Nam thì ông Trọng đi Singapore lần này là để tiếp tục chính sách ‘chủ động, tích cực hội nhập quốc tế’, thể hiện ‘ưu tiên’ cho các nước trong khu vực và ‘tăng cường quan hệ’ giữa hai đảng cầm quyền để ‘tạo cơ sở chính trị vững chắc’ cho quan hệ hai nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore thiết lập quan hệ chính thức vào tháng 10 năm 1993.
Hai đảng cầm quyền này đã có các hoạt động giao lưu như trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng, kinh nghiệm lãnh đạo đất nước và đào tạo cán bộ.
Singapore hiện đứng thứ năm trong số các nước đầu tư vào Việt Nam. Theo số liệu chính thức của Việt Nam thì cho đến tháng 4 năm 2012 Singapore đã đăng ký gần 23 tỷ đôla đầu tư vào Việt Nam với hơn 1.000 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, bất động sản, giải trí và dịch vụ.
"Từ thời (cựu Thủ tướng) Lý Quang Diệu đến giờ Singapore đã hết sức hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy Cộng đồng Asean."
Lê Công Phụng, nguyên thứ trưởng Ngoại giao Việt
Nam
Về giao thương thì kim ngạch giữa hai nước đạt đỉnh là 12 tỷ đôla vào năm 2008 và sau đó suy giảm do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo số liệu mới nhất thì kim ngạch thương mại song phương năm 2011 đặt 8,7 tỷ đôla.
Singapore cũng thể hiện sự quan tâm đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines.
Mới đây nhất, ngoại trưởng nước này K. Shanmugam đã lên tiếng kêu gọi bình ổn ở Biển Đông trong cuộc gặp hôm qua ngày 10/9 với Ngoại trưởng Úc Bob Carr ở Canberra.
Theo đó thì hai nước đều muốn thấy căng thẳng trên Biển Đông ‘giảm nhiệt’ và cảnh báo rằng nếu tranh chấp leo thang sẽ cản trở sự phát triển hòa bình của cả Á châu.
Singapore cũng là một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Nước này đã đồng ý cho Mỹ triển khai chiến hạm thân cạn có thể hoạt động gần bờ (LCS) vào đầu năm 2013 theo cơ chế luân phiên.
‘Hết sức quan trọng’
Ông Lê Công Phụng, nguyên thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam và hiện nay là chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Asean, đánh giá chuyến thăm Singapore lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ‘hết sức quan trọng’.“Từ thời (cựu Thủ tướng) Lý Quang Diệu đến giờ Singapore đã hết sức hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy Cộng đồng Asean,” ông nói thêm.
Do đó, chuyến viếng thăm này của ông Trọng, theo ông Phụng, không những quan trọng với hai nước mà còn là ‘động lực thúc đẩy sự gắn kết và hợp tác trong Asean trong việc xây dựng Cộng đồng chung cho đến năm 2015’.
Ông Phụng cho biết tổng bí thư Việt Nam sẽ đề cập với Singapore một số vấn đề để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Asean vào tháng 11 tới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Ông cũng dự đoán chắc chắn hai phía sẽ trao đổi về Biển Đông vốn hiện đang là ‘vấn đề nóng được các nước quan tâm’.
“Các nước Aseaen đều muốn giữ ổn định và hòa bình cho khu vực,” ông nói.
Theo ông Phụng thì nội dung chính trong các cuộc tiếp xúc của ông Trọng ở quốc đảo này là quan hệ giữa hai nước còn quan hệ giữa hai đảng có phần thứ yếu hơn.
Về quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, ông Phụng cho biết mặc dù chính kiến và chế độ chính trị-xã hội giữa hai bên khác nhau nhưng hai đảng đều có ‘mục tiêu chung’ là ‘thúc đẩy khu vực (Asean) gắn kết chặt chẽ với nhau’.
“Đường lối của Đảng chúng tôi là thúc đẩy quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng không cầm quyền ở các nước,” ông nói.
Khi được hỏi lý do gần 20 năm mới có một vị tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm một nước láng giềng quan trọng như Singapore, ông Phụng nói rằng ‘do tổng bí thư nhiều việc nên sắp xếp bây giờ mới đi’.
nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120911_trong_to_visit_singapore.shtml
====================================================================
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Đúng
18 giờ ngày 12/9 (theo giờ Singapore), lễ đón chính thức Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng
thể tại Dinh Tổng thống Istana theo nghi lễ cấp Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Singapore, Tổng Thư ký PAP Lý Hiển Long.
Trong
bầu không khí cởi mở, chân thành và thẳng thắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi
nước; tập trung trao đổi những phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng
cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới; trao đổi ý kiến
về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Hai
nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ
giữa hai nước trong gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là kể
từ sau chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Đỗ Mười năm 1993. Quan hệ
chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường với việc thường xuyên
trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; quan hệ kinh tế-thương mại phát triển
nhanh chóng. Hiện nay, Singapore là một trong những đối tác thương mại
và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song
phương đạt 8,7 tỷ USD. Singapore có hơn 1.000 dự án đầu tư tại Việt Nam
với tổng vốn đăng ký gần 23 tỷ USD, đứng thứ 7 trên 95 quốc gia và vùng
lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo đánh
giá cao ý nghĩa và kết quả quan trọng đạt được trong việc triển khai
Hiệp định Khung về kết nối Việt Nam - Singapore, mở rộng các Khu công
nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), cũng như vai trò hết sức quan trọng
của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc mở rộng và nâng cao hiệu
quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và mở rộng hơn nữa các lĩnh
vực, phạm vi hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Khung về kết nối Việt Nam
- Singapore.
Nhất trí nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược
Trên
cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cao về chủ
trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược và giao các cơ quan
hữu quan hai nước sớm hoàn thành xây dựng nội hàm để Việt Nam và
Singapore ký Hiệp định về Đối tác Chiến lược vào năm 2013, nhân dịp kỷ
niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hai
nhà lãnh đạo nhất trí tiến hành thường xuyên hơn nữa trao đổi đoàn cấp
cao và các cấp trong thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường tình hữu
nghị, hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, phát
triển kinh tế-xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng bên cạnh
việc mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa
các cấp, ngành của hai nước, cần không ngừng nâng cao vai trò và phát
huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, hai quốc
hội. Tổng Bí thư đánh giá cao vao trò của đảng Hành động Nhân dân
Singapore trong xây dựng và phát triển đất nước Singapore; khẳng định
quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng cầm quyền là cơ sở chính trị quan trọng
thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Hai nhà lãnh đạo cũng
bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết mở rộng và tăng cường giao lưu nhân
dân một cách phong phú, thiết thực, hiệu quả, nhất là giữa thanh thiếu
niên hai nước.
Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác kinh
tế, thương mại giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng
Lý Hiển Long đều cho rằng hai bên cần phát huy đầy đủ và nâng cao hiệu
quả thực hiện Hiệp định Khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam -
Singapore, chủ động đề xuất các lĩnh vực kết nối mới, xác định các lĩnh
vực có tiềm năng để triển khai thêm những dự án lớn có tính biểu tượng
như khu công nghiệp VSIP. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore và sẵn sàng mở rộng hợp tác,
đầu tư sang các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, như công nghệ cao,
quy hoạch quản lý đất đai, quản lý đô thị, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ
dầu khí, dịch vụ vận tải biển. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du
lịch, quốc phòng - an ninh...
Ký kết 3 văn kiện hợp tác
Tại
cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã
trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất
trí cho rằng, sau hơn 45 năm kể từ ngày thành lập, ASEAN không ngừng
trưởng thành, có mức độ gắn kết và liên kết ngày càng sâu rộng cả trong
nội khối và với các nước, các trung tâm kinh tế, chính trị lớn trên thế
giới. Tuy nhiên, ASEAN hiện cũng đang đứng trước những khó khăn và thách
thức không nhỏ. Việt Nam, Singapore và các nước thành viên ASEAN cần
tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp tác, duy trì vai trò trung tâm của
ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, xây dựng thành công Cộng
đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh vào năm 2015.
Hai
nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên
Biển Đông; bày tỏ mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng
biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các
bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Hai
bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế
và khu vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn
Singapore đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp
quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ
2020-2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chân
thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng nhiệt mà Chính phủ và
nhân dân Singapore đã dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt
Nam; trân trọng mời Thủ tướng Lý Hiển Long thăm lại Việt Nam vào thời
gian thích hợp. Thủ tướng Lý Hiển Long chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận
lời mời.
Ngay sau hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung.
Tiếp
đó, cũng tại Dinh Tổng thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng
Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác, gồm Bản ghi nhớ về
Hợp tác Tài chính, Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về tránh đánh thuế
song trùng và Thỏa thuận về Chương trình Nghiên cứu và Chương trình đào
tạo theo chủ đề cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng
ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã
đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên trước
Bảo tàng Văn minh châu Á bên bờ sông Singapore.
Theo TTXVN
nguồn:http://www.infonet.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-thu-tuong-singapore-ly-hien-long/a28408.html
====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001