Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

VƯỜN HỒNG MỞ CỬA AI VÀO HAY KHÔNG?
  • Bây giờ mận mới hỏi đào,
  • Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
  • Mận hỏi thì đào xin thưa:
  • Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!
       

clipper 7.gif
Lính thủy ,sưu tầm.
Hồng là cây họ thị lưỡng tính, tiếng Anh là Persimmon hay Sharon fruit, có nhiều loại khác nhau. Khoảng tháng năm cây ra hoa rồi kết quả, đến mùa thu quả chín dần và chuyển sang màu cam đỏ rất đẹp.
Cây Hồng có nhiều lợi ích, gỗ thì làm đồ gia dụng, quả  có thể ăn tươi hoặc sấy khô. Quả Hồng sống chát là do chứa nhiều chất tannin nên còn được dùng làm thuốc chống mốc. Chất tannin sẽ chuyển thành đường khi quả chín nên quả càng chát thì chín sẽ càng ngọt.

Ở Việt Nam ta, Hồng chủ yếu có mặt ở miền Bắc. Người miền Nam thường chỉ thấy quả Hồng khi vào mùa được bày bán ở các chợ. Tận mắt nhìn thấy vườn Hồng trĩu quả thật thích.
Ở Hàn Quốc loài cây này càng đặc biệt hơn, là loài cây biểu trưng cho mùa thu Hàn Quốc với sắc cam đỏ chói lọi cả góc trời thu lạnh lẽo. Thiên Vũ Kỳ Tiên mời các bạn thăm những vườn Hồng ở xứ sở Kim chi vào thu đẹp tuyệt.
Hoa tuy không đẹp nhưng rất thú vị với đài xanh hình cánh hoa
Cận cảnh hoa Hồng
Quả non
*
*
Bắt đầu chín dần
*
*
Các bạn cùng mình ngắm những bức ảnh đẹp về loài Persimmon này nhé!
*
*
*
*
*
*
*
*
Khi mới đầu thu, quả bắt đầu chín và lá vẫn còn xanh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Giữa thu lá dần phai sắc xanh, quả dần chín rộ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Những chiếc lá thu dần rơi rụng để lại thân cây trơ trụi, quả rực sắc màu như những đóa hoa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thỉnh thoảng tuyết mùa thu tô điểm cho cành Hồng
*
*
*
Trông những thân cây khẳng khiu nhưng lại cho đời bao quả ngọt, thật thú vị làm sao
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui
ENJOY,
***
Photos: Internet
Words: Thiên Vũ Kỳ Tiên
Lính thủy ,sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001