Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

ÔNG NGUYỄN THẾ THẢO NÊN HỌC CÁCH ĂN NÓI LỄ ĐỘ VỚI DÂN



Chính quyền Hà Nội được phép sử dụng tiền thuế của dân để điều tra, theo dõi, giám sát nhằm phát hiện những kẻ vi phạm pháp luật để khởi tố, bỏ tù...Không ai ngăn cản việc làm đó của các ông...Chừng nào các ông chưa tìm ra bằng chứng và được tòa kết tội thì ông không được phép ăn nói hàm hồ, lùa dân vào một rọ với bọn xấu, bọn phản động thưa ông Nguyễn Thế Thảo???


Liệu ông Nguyễn Thế Thảo sẽ sử dụng quạt " lông chim" và uốn ba tấc lưỡi để xua đuổi lũ tàu ăn cướp này ra khỏi Biển Đông, bảo vệ bà con ngư dân ta khỏi bị bọn Tàu phù ăn hiếp được không ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001