Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Học sinh Hồng Kông tuyệt thực chống nhồi sọ chính trị 

Tú Anh

Các bạn trẻ Hồng Kông rất đúng. Giáo dục không phải là nơi nhồi sọ một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan để rồi tạo nên những thế hệ Hán ranh con hung hãn, được trao súng gươm và một ít tiền là chém thuê giết mướn thỏa thích và thí thân không tiếc, để ăn cướp bất kỳ mảnh đất hay hòn đảo nào trên thế giới mà bọn Trung Nam Hải lệnh cho các em rằng đấy là “chủ quyền hiển nhiên của Trung Quốc”.
Bauxite Việt Nam
Học sinh Hồng Kông bịt mắt, phản đối chính sách giáo dục nhồi sọ, trong cuộc biểu tình ngày 28/08/2012. REUTERS
Học sinh Hồng Kông bịt mắt, phản đối chính sách giáo dục nhồi sọ, trong cuộc biểu tình ngày 28/08/2012. REUTERS
Ba học sinh Hồng Kông bắt đầu một cuộc tuyệt thực ba ngày, kể từ hôm nay 31/08/2012, để phản đối dự án của Chính phủ đưa chính trị vào học đường. Hàng chục học sinh đã dựng lều trước cơ quan chính quyền hỗ trợ những người tuyệt thực và cực lực phản đối «thái độ vô tâm» của lãnh đạo Hồng Kông.
Phong trào phản đối Bắc Kinh can thiệp vào đời sống Hồng Kông bước vào một giai đoạn mới. Tiếp theo cuộc biểu tình của hơn 90 000 học sinh và phụ huynh hồi tháng trước, kể từ hôm nay và trong ba ngày liên tục, ba học sinh tình nguyện bày tỏ nguyện vọng «chống nhồi sọ chính trị» bằng tuyệt thực. Theo kế hoạch của chính quyền thì bộ môn «yêu tổ quốc Trung Hoa» sẽ được đưa vào niên khóa mới này như là môn «nhiệm ý» và kể từ mùa tựu trường 2016 thì trở thành môn học bắt buộc.
Theo AFP, hàng chục học sinh đã dựng lều yểm trợ cho ba người bạn trước trụ sở Chính phủ địa phương. Ngay sáng nay, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh, được xem là người của Bắc Kinh, đã đến gặp trực tiếp nhóm học sinh này. Một học sinh 15 tuổi nói với lãnh đạo Lương Chấn Anh là các em rất phẫn uất trước «thái độ vô tâm của Chính phủ, không lắng nghe tiếng nói dân chúng».
Ông Lương Chấn Anh sau đó đã tuyên bố với phóng viên là Chính phủ «sẽ không áp đặt chương trình» và khẳng định «không có chính sách tẩy não» hay «phục vụ Bắc Kinh». Ông giải thích, «bộ môn giáo dục quốc gia» này là nhằm mục đích «nuôi dưỡng bản sắc dân tộc và ý thức cộng đồng».
Báo chí Hồng Kông cho biết, có rất nhiều trường học đã từ chối môn học «yêu tổ quốc» vì đây là một kế hoạch tuyên truyền nhồi sọ thế hệ trẻ Hồng Kông. Chương trình này bị chỉ trích là thiếu khách quan, hoàn toàn không đề cập đến những biến cố quan trọng xảy ra tại Hoa Lục, như phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh và cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989 hay tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đợt cải cách ruộng đất trong thập niên 1950, những đợt hành quyết người vô tội trong Cách mạng Văn hóa và nạn đói làm chết hơn 30 triệu người trong thập niên 1960.
Ngày mai, thứ Bảy, dự kiến sẽ có một cuộc biểu tình lớn để gây sức ép với chính quyền.
T.A.
Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120831-hoc-sinh-hong-kong-tuyet-thuc-chong-nhoi-so-chinh-tri
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40790
==============================================================
Hồng Kông: Biểu tình phản đối Bắc Kinh áp đặt môn học «yêu nước»

Trọng Thành

Ở tận Hồng Kông mà với tay dùng uy quyền để bắt buộc một chính quyền mang tiếng theo đuôi phải thực hành những môn học “khó ngửi” như thế này thì tại lục địa con em nhân dân Trung Quốc còn bị nhồi sọ đến đâu. Đã cảm thấy cái mùi “tân phát xít” nồng lên trong cả một bầu khí quyển có 1 tỷ 3 dân số đang sinh sống, giống như xã hội nước Đức những năm 1936. Trung Nam Hải quả đang lặp lại y đúc những trò mà tổ sư Hitler của bọn chúng đã từng diễn. Và chắc chắn hồi kết của Hitler trước sau cũng sẽ là hồi kết của chúng.
Bauxite Việt Nam
Hôm qua, 01/09/2012, theo AFP, hàng chục nghìn người Hồng Kông một lần nữa xuống đường đòi chính quyền Trung Quốc hủy bỏ việc áp đặt môn học «yêu nước» đối với học sinh phổ thông. Theo truyền thông địa phương, phần lớn các trường học dự kiến sẽ không tổ chức môn học này trong năm nay.
Phụ huynh, giáo viên học sinh sinh viên Hồng Kông biểu tình ngày 01/09/2012 phản đối Trung Quốc áp đặt môn học «yêu nước» đối với học sinh phổ thông . REUTERS/Tyrone Siu
Phụ huynh, giáo viên học sinh sinh viên Hồng Kông biểu tình ngày 01/09/2012 phản đối Trung Quốc áp đặt môn học «yêu nước» đối với học sinh phổ thông . REUTERS/Tyrone Siu
Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông RTHK cho biết, khoảng 40.000 học sinh, sinh viên Hồng Kông và cha mẹ họ đã tập hợp trước cửa trụ sở chính quyền Hồng Kông để phản đối môn học «yêu nước» ngay dưới trời mưa. Theo cảnh sát, có 8.100 người tham gia biểu tình. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai, tiếp theo cuộc xuống đường của 90.000 giáo viên và học sinh vào tháng Bảy để chống lại môn học, mà họ tố cáo là một nỗ lực tẩy não học sinh của chính quyền Trung Quốc, tại một khu vực vốn được truyền thông chính thống khẳng định là «vùng bán tự trị».
Người phát ngôn của Bộ giáo dục Trung Quốc cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các quan điểm khác nhau trong vấn đề này, tuy nhiên chưa nói đến việc hủy bỏ môn học kể trên. Thông tín viên Florence de Changny tường trình từ Hồng Kông:
Những trận mưa rào không làm nản chí hàng trăm người biểu tình ủng hộ các sinh viên Hồng Kông. Từ vài ngày nay, học sinh sinh viên Hồng Kông tổ chức cắm trại phản đối trước các công sở. Các sinh viên yêu cầu rút bỏ toàn bộ giáo trình giáo dục công dân mới, bao gồm một số chương nhấn mạnh đến tình yêu đối với đất mẹ Trung Hoa. Ngay khi môn học này được thông báo, người Hồng Kông lập tức cho rằng đây là “một khóa học nhồi sọ”.
Cuối ngày hôm qua, khi màn đêm ập xuống, vẫn còn nhiều người che ô đứng nghe diễn thuyết. Diễn giả của phong trào đấu tranh là các giáo viên, lãnh đạo sinh viên và một số nhà hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.
Bà Carrie Lam, Tổng vụ trưởng hành chính đặc khu, nhân vật số hai trong chính quyền Hồng Kông, yêu cầu ba sinh viên tuyệt thực ngưng cuộc đấu tranh và khẳng định rằng, chính quyền đã để ngỏ cho các cơ sở giáo dục quyền tự sắp xếp trong môn học giáo dục công dân này.
Tuy nhiên, trước đó, chính quyền Hồng Kông đã chính thức yêu cầu các trường cấp 1 bắt đầu ”chủ động” giảng dạy môn học kể trên ngay kể từ năm học mới, còn các trường cấp 2 thì bắt đầu từ năm sau, trước khi môn học trở thành bắt buộc cho tất cả vào năm 2016.
T.T.

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120902-hong-kong-bieu-tinh-phan-doi-bac-kinh-ap-dat-mon-hoc-%C2%AB-yeu-nuoc-%C2%BB
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40890
=================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001