Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Hội nghị Trung ương 6: Gay cấn xung quanh một cái ghế 

Tháng Chín 17, 2012 
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 tháng 5/2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết Trung ương về Ban Phòng chống tham nhũng. Theo tinh thần Nghị quyết này, Ban Phòng chống tham nhũng được quy định trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư đứng đầu. Ngoài việc Thủ tướng có lý do riêng để giữ khư khư chiếc ghế Trưởng Ban, về mặt luật, để thể chế hóa Nghị quyết này của Đảng là vô cùng phức tạp bởi chức danh Trưởng ban Phòng chống tham nhũng được quy định “cứng” trong Luật Phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu (Luật số: 55/2005/QH11). Quy định này lại có quan hệ với nhiều Luật khác như Tổ chức Quốc hội, Tổ chức Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra  … Đã gần 4 tháng trôi qua, ghế Trưởng ban được Đảng quy định là của ông Trọng nhưng ông Dũng vẫn cứ ngồi lỳ trên đó. Chuyện mới mà cũ đặt ra cho Hội nghị TƯ 6 vào cuối tháng 10 tới là  Đảng trên Luật hay Luật trên Đảng?
Sẽ đăng chi tiết vào ngày mai (18/9/2012) phục vụ Ủy ban Thường vụ QH khai mạc phiên họp thảo luận, cho ý kiến về sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).
.

 nguồn:https://caunhattan.wordpress.com/2012/09/17/hoi-nghi-trung-uong-6-gay-can-xung-quanh-mot-cai-ghe/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001