QĐND - Thứ Năm, 20/09/2012, 17:39 (GMT+7)
QĐND
Online – Chiều 20-9, đại diện UBND và cơ quan chức năng của tỉnh Khánh
Hòa đã tiến hành nghiệm thu công trình tượng nhà bác học Yersin
(Y-éc-xanh) tại Công viên A.Yersin (Nam cầu Trần Phú, TP.Nha Trang,
Khánh Hòa).
Tượng nhà bác học Yersin
|
Tượng
A.Yersin là công trình nghệ thuật được tạc từ đá granite nguyên khối,
cao 4 m, do các tác giả Xuân Tiên và Ngô Liêm ở TP. Hồ Chí Minh phác
thảo và thực hiện. Đây được xem là bức tượng đầu tiên, bề thế nhất về
nhà bác học Y-éc-xanh từ trước đến nay tại Khánh Hòa.
Trước đó, nhân kỷ niệm 143 năm ngày sinh
Bác sĩ Yersin (22-9-2009), Công viên Bờ biển Nha Trang đã được đặt tên
Công viên Yersin. Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức một
cuộc thi phác thảo tượng Bác sĩ Yersin.
Alexandre Émile Jean Yersin sinh ngày
22-9-1863, tại tại Lavaux, bang Vaud, Thụy Sĩ, trong một gia đình người
Pháp (gốc Cevennes-Languedoc, sang Vaud trong thời vua Henri IV của
Pháp). Trong 57 năm hoạt động khoa học (1886-1943), Yersin đã công bố 55
công trình và 40 tác phẩm về y học, trong đó có 13 đề tài chuyên cứu về
dịch hạch, và 15 đề tài chuyên về nông nghiệp trồng cây quinquina và
hévéa.
Năm 1890, ông rời Pháp đến Đông Dương làm
bác sĩ trong Công ty Messageries Maritimes (Vận tải Hàng hải) trên
tuyến đường Sài Gòn-Manila và sau đó tuyến đường Sài Gòn-Hải Phòng. Ngày
29-7-1891, lần đầu tiên ông đặt chân lên đất Nha Trang. Cuối năm 1895,
ông trở lại Đông Dương và lập một phòng thí nghiệm nhỏ tại Nha Trang để
sản xuất huyết thanh.
Bác sĩ Yersin được mệnh danh là nhà thám
hiểm lừng danh Đông Dương, nhà hoạt động xã hội, nhà tư tưởng nhân văn
cao cả. Ông được biết đến với nhiều công trạng, như: Hiệu trưởng Trường
thuốc Đông Dương tại Hà Nội (nay là Trường Đại học y Hà Nội) với khóa
khai giảng đầu tiên (1902). Là người đặt nền móng xây dựng Viện Pasteur
Nha Trang và hệ thống Viện Pasteur tại Đông Dương, đem lại hiệu quả vô
cùng to lớn trong phòng chống dịch bệnh cho khu vực Đông Dương và Châu
Á; ông được suy tôn là “Cụ tổ” của ngành y tế dự phòng Việt Nam. Ông là
người đầu tiên tìm ra TP. Đà Lạt và cũng là người đầu tiên đưa cây cao
su, cây canh-ki-na, chà là… vào trồng tại Việt Nam và cả Đông Dương; đưa
kính thiên văn về nghiên cứu và giúp thông báo thời tiết khí hậu cho
người dân địa phương, nhất là người dân đi biển.
Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng nghiệm thu tượng bác học Yersin
|
A. Yersin là người có trái tim nhân hậu.
Tài giỏi mà khiêm nhường, ông vượt lên tất cả mọi gian khó: xa Tổ quốc,
xa gia đình, người thân, cống hiến lớn lao cho loài người, nhưng lại yêu
đất nước, con người Việt Nam, thích nói tiếng Việt và “xin được an nghỉ
vĩnh viễn nơi đây”.
Đáp lại mong mỏi ấy, người dân nơi đây đã
dành cho ông nơi yên nghỉ trên một ngọn đồi cách TP. Nha Trang gần 20
km, xung quanh là cây xanh và cỏ, hoa. Lúc ông “tạ thế”, hiếm có đám
tang “ông Tây” nào lại được người dân chài Xóm Cồn, Xóm Bóng, Nha Trang…
tiễn đưa sang “bên kia” với khăn tang, kèn trống và đoàn người nối dài
hàng cây số. Đường phố, công viên, trường học… lần lượt mang tên ông.
Khu mộ, ngôi chùa thờ ông tại Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa và Bảo
tàng A Yersin (đặt tại Viện Pasteur Nha Trang) được xếp hạng: Di tích
lịch sử cấp quốc gia năm 1990.
Việc đặt tên Công viên Yersin và giờ đây
có thêm tượng đài Yersin tại TP. Nha Trang là thêm một công trình, một
địa điểm văn hóa thể hiện đạo lý tốt đẹp đối với những công lao, đóng
góp, tình cảm mà Bác sĩ Yersin đã dành cho người dân và vùng đất này.
Mạnh Thắng
nguồn:http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/66/66/207577/Default.aspx=================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001