Ngoài hải đảo, biển khơi thì giặc giã đang xâm lấn, trong nước thì các tập đoàn chuột thi nhau đục khoét qua cung cách tiêu tiền thuế của dân một cách vô tội vạ, xây đâu hỏng đấy, còn bưng bít tội lỗi do mình gây ra :
Xây bốt gác để canh giữ, không cho báo chí phanh phui, cấm chụp ảnh quay phim sự cố nứt đập, rò rỉ nước thân đập...
Đó chính là những hành vi dấu diếm sự gian dối, dấu diếm tội lỗi của chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh II, họ dùng tiền thuế của dân để xây dựng công trình thủy điện, kinh doanh bằng vốn của dân nhưng lại gian dối, quản lý yếu kém gây hậu quả nghiêm trọng, nay lại tiếp tục dấu diếm, bưng bít tội lỗi.
ĐÓ CHÍNH LÀ GIẶC NỘI XÂM !
Sẽ cưỡng chế trạm gác của thủy điện Sông Tranh 2
Trước đó, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phanh phui sự cố rò rỉ nước tại thủy điện Sông Tranh 2, chủ đầu tư công trình này cho xây dựng ngay 2 trạm gác bảo vệ tại lối ra vào khu đập chính và đập phụ nhằm ngăn chặn, nghiêm cấm những người lạ xâm nhập vào bên trong bờ đập; nhất là những người mang theo máy chụp ảnh, quay phim sự cố rò rỉ các bờ đập ở thủy điện Sông Tranh 2. Trong 2 trạm gác có 1 trạm ở bờ đập chính được xây dựng ngay sát lề đường tỉnh lộ 616, nằm trên hành lang an toàn giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông. Chính quyền huyện Bắc Trà My nhiều lần nhắc nhở tháo dỡ, di dời trạm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện.
Trạm gác thủy điện Sông Tranh 2 xây dựng trên hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 616 - Ảnh: Văn Bình |
Văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001