Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên
Thứ Sáu, 15/10/2010, 08:19 AM (GMT+7)

Ếch vàng, nấm độc toả mùi hương, rồng biển... những loài động thực vật kỳ lạ này mang tới những điều kỳ thú trong tự nhiên.

Rất nhiều loài động vật lạ được phát hiện trong cuốn "The Natural History Book" của tác giả Dorling Kindersley, trong đó có loại nấm phát ra mùi hương từ rất xa, con ếch sở hữu những chiếc chân kỳ lạ...
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Loài ếch vàng có những chiếc chân rất kỳ lạ, chúng sống ở Nam Phi.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Loài nấm độc toả mùi hương rất xa.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Chim bồ câu áo dài đực xù lông để quyến rũ con cái.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Một loài rồng biển ở Australia.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Cây hoa này trông rất đẹp nhưng mùi hương lại vô cùng khó chịu.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Loài rùa này có hình dạng gần giống khủng long.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Con cóc đeo trứng bên người để bảo vệ trứng.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Thằn lằn ở Papua New Guinea và phía Bắc Australia.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Đây là loài khỉ lớn nhất thế giới. Trên khuôn mặt chúng xen kẽ cả màu xanh, màu đỏ và màu vàng.
Động thực vật kỳ lạ trong tự nhiên, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la, chuyen la the gioi, hien tuong tu nhien, dong thuc vat, ech vang, rong bien
Loài bồ câu vương niệm mang trên mình bộ lông sặc sỡ.
nguồn_24h.com:http://us.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/dong-thuc-vat-ky-la-trong-tu-nhien-c159a330903.html
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001