Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Dân quận Hoàng Mai tố cáo chính quyền cưỡng chế nhà đất trái luật.

Thứ hai, ngày 17 tháng mười hai năm 2012
 Trong khi 68 hộ dân quận Hoàng Mai đang kéo nhau đi tố cáo, khởi kiện chính quyền đang có ý định cưỡng chế nhà đất của họ trái pháp luật thì quận khẩn trương cho các lực lượng đi cướp, phá dỡ các tài sản của dân.




Trong khi dân đang đi khiếu lại, tố cáo, kêu cứu, báo chí liên tiếp đưa tin về các sai phạm  thì chính quyền quận Hoàng mai cứ cho các lực lượng đi ăn cướp, phá tài sản của dân.





Trong khi các hộ dân đang đi khiếu nại, tố cáo thì chính quyền đến ắn cắp đồ đạc, tài sản của dân.

Trong sức ép giải ngân đang cực kỳ căng thẳng đối với Hà nội, một số nguồn tiền ngân sách không giải ngân được trong năm nay sẽ khó cho chính quyền có cửa chấm mút, lãnh đạo Hà nội đang cố tìm ra nơi nào vẽ được dự án, vẽ được các tiêu tiền để kiếm chác, tiêu được số tiền thuế của dân. Báo chí cũng đang um lên việc vốn cho một số dự án thì thiếu, trong khi nhiều dự án lại không ...tiêu hết tiền.
 Cũng nhiều người dân thấy lạ khi bỗng dưng sáng ra thấy một số khu vực được trải bê tông nhựa trong khi đường mới được làm cách đây không lâu, một số vỉa hè được nhanh chóng cậy lên để ...lát mới. Một số dự án trọng điểm của Hà nội như : đường sắt trên cao Nhổn - Cát Linh đang phải tàm dừng để xem lại một số vấn đề, nheièu nhà thầu bị trảm vì hết tiền thi công, hơn chục nhà thầu khác tại dự án đường cao tốc Hà nội - Lao cai cũng bị trảm do hết tiền nuôi quân và mua vật tư thiết bị.

 Xem ra Hà nội đang cố gắng tiêu bằng được những đồng cuối cùng trước khi đám quan chức hàng ngày bị dân tố cáo tham nhũng được hạ cánh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001