Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Thăng quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Công an

|

Bộ trưởng C. A Trần Quang Đại được thăng tướng
Bộ trưởng C. A Trần Quang Đại được thăng tướng

Theo trang web Chính phủ, sáng nay, 29/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Chủ tịch Sang nhấn mạnh, “đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Bộ trưởng Trần Đại Quang và lực lượng công an nhân dân nói chung”.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, sẽ “tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…”
Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông Đại được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an cho nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2011-2016). Nhiệm kỳ của bộ trưởng Trần Quang Đại bắt đầu từ tháng 8/2011.
Ông Đại sinh năm 1956, nhưng nguồn tin trên một số trang mạng lề trái nói, ông sinh năm 1950. Bằng chứng được trưng ra là sự khác biệt giữa các loại giấy tờ về năm sinh của ông. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được xác nhận.
doc-1
doc-2
Việc khai thụt tuổi để thăng tiến là một trong những cách thức mà nhiều quan chức Việt Nam thường sử dụng.

Diễn biến mới nhất, ngày 24/12, Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan công an nhân dân cho 48 sĩ quan cao cấp. Trong số đó, có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng.
Hiện Việt Nam đang dự thảo thay đổi hiến pháp để việc quyết định thăng cấp cho lực lượng vũ trang thuộc quyền của chủ tịch nước. Việc này được đưa ra sau khi có dư luận về sự tập trung quá nhiều quyền lực vào tay thủ tướng.
Trong xu hướng gia tăng trấn áp và đề cao mối nguy hại của “diễn biến hòa bình”, lực lượng công an luôn được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước.
Mới đây, ngày 17/12, tại Hà Nội, trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ông Dũng nói: “Năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã (…) chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động; phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước…”
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/29/12/2012/thang-quan-ham-dai-tuong-cho-bo-truong-cong-an/
======================================================================
VN thăng 48 hàm cấp tướng công an



Bộ trưởng Trần Đại Quang nói về 'niềm vinh dự lớn' cho ngành công an

BBC - Hôm 24/12/2012 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 48 sĩ quan cấp lãnh đạo trong ngành công an lên nhận hàm cấp tướng.

Theo báo Công an Nhân dân, quyết định hôm 21/12 nói trong năm 2012 có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng.

Trong số các vị tân thiếu tướng có ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và ông Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an Quảng Ninh, theo báo của các tỉnh này.

Được biết buổi lễ hôm 24/12 do Thượng tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang chủ trì với sự có mặt của nhiều lãnh đạo các tổng cục, bộ tư lệnh... của ngành công an từ trung ương tới các địa phương có sĩ quan được thăng cấp bậc hàm cấp tướng.

'Vinh dự lớn'

Thượng tướng Quang được trích lời nói “đây là niềm vinh dự lớn” với các sĩ quan được phong cấp tướng nói riêng và của toàn ngành công an Việt Nam nói chung.

Hồi tháng 10/2012 trong đợt thảo luận về thay đổi Hiến Pháp 1992 có đề nghị trao quyền phong hàm cấp tướng, đô đốc hải quân và bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng sang cho Chủ tịch nước.

* Lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ Đảng Cộng sản và thể chế chính trị hiện hành ở Việt Nam

Tuy nhiên, trong một bình luận với BBC Tiếng Việt khi đó, nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói việc để Thủ tướng hay Chủ tịch nước phong hàm tướng không làm thay đổi bản chất vấn đề.

Theo ông Thuận, đó là vì quyền lực vẫn nằm trong tay Đảng Cộng sản.

Ông nói hôm 29/10:

"Việc bổ nhiệm các chức vụ tướng tá cũng chỉ là hình thức. Thực tế các chức vụ đó đều phải thông qua tập thể Bộ Chính trị, phải được Bộ Chính trị gật đầu đồng thuận. Ông Chủ tịch nước không có thực quyền trong việc bổ nhiệm người,"

"Thực ra luật đã quy định việc bổ nhiệm, nay chỉ là nhắc lại ở tầm cao hơn với việc đưa nội dung đó vào Hiến pháp."

Bản dự thảo Hiến Pháp đã được đưa ra trình Quốc hội trong các phiên họp kỳ họp thứ tư trong tháng 12/2012, và các nội dung sửa đổi sẽ được đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân trong ba tháng, kể từ ngày 2/1/2013.

Lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ Đảng Cộng sản và thể chế chính trị hiện hành ở Việt Nam.

Hôm 17/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao nhiệm vụ cho ngành công an khi đến dự và phát biểu tại một hội nghị của ngành này.

Ông Dũng nói công an Việt Nam cần “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn”.

“Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.”

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/vn-thang-48-ham-cap-tuong-cong-an.html#more
======================================================================

Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001