Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Bộ Ngoại Giao Việt Nam trao công hàm phản đối vụ TQ cắt cáp  


CTV Danlambao - Sau 5 ngày 'im lặng' trước sự kiện TQ cắt cáp tàu Bình Minh 02, hôm nay, 4/12/2012, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc về những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lương Thanh Nghị cho biết trước đó, ngày 3/12/2012, Bộ Ngoại Giao đã gặp và trao công hàm 'kiên quyết phản đối' cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Về sự kiện này, nhiều báo còn nói rằng Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã 'triệu đại sứ Trung Quốc' để trao công hàm phản đối.

Hôm nay không thấy có tin tức gì về các chuyến thăm Việt Nam của các quan chức Trung Quốc, có lẽ vì vậy mà Bộ Ngoại Giao đã tổ chức cuộc họp báo để cho ông Lương Thanh Nghị phát biểu.

Cũng như nhiều lần trước, ông Nghị lặp lại một số lời phản đối đã được chuẩn bị sẵn và không có gì mới:

“Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp".

Ông Lương Thanh Nghị cũng khẳng định phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.

CTV Danlambao
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/bo-ngoai-giao-viet-nam-trao-cong-ham.html#more
======================================================================

Nguyên trưởng ban Biên giới Trần Công Trục: Việt Nam cần phải bắt giữ tàu cá cắt cáp




Việt Anh (SGTT.VN) - Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị về vụ việc tàu Bình Minh 2 của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) một lần nữa bị tàu cá Trung Quốc “làm đứt cáp” hôm 30.11 , ông Trần Công Trục nhấn mạnh, Việt Nam cần phải bắt giữ tàu cá xâm phạm trái phép đó.

Thưa ông, bất chấp những nỗ lực ngoại giao, tàu Trung Quốc vẫn cắt cáp tàu khai thác dầu khí trên vùng biển của Việt Nam, theo ông cần có giải pháp gì?

Vị trí xảy xa sự việc và hướng di chuyển của tàu Bình Minh 02. Đồ họa của Petrotimes

Tôi băn khoăn là tại sao chúng ta có Cảnh sát biển, Hải quan mà lại không lập biên bản đàng hoàng. Nếu họ sai thì có thể bắt áp giải về để xử lý theo luật pháp, tránh các hành động mà luật pháp quốc tế không cho phép như là giam cầm, đánh đập, tịch thu phương tiện…

Chúng ta muốn xử lý bằng tòa án thì có đại sứ Trung Quốc đến chứng kiến các việc chúng ta làm, nếu họ không chịu thì chúng ta đưa ra tòa án quốc tế xem xét. Còn nếu nói chung chung thì họ sẽ chối là có làm đâu, bằng chứng nào vi phạm?

Ông có lo ngại là việc sử dụng tàu cá dân sự sẽ thành xu hướng của Trung Quốc?

Điều đó nguy hiểm, vì nói tàu cá là đánh cá, những rắc rối gây ra là không cố tình, và thế giới có thể bị hiểu lầm bởi cái đó. Đấy là điều chúng ta phải nói rõ thực chất tàu đánh cá là gì? Không có lý gì tàu cá lại đi với đội hình đông như vậy.

Tàu cá mà không tránh khi được thông báo, chạy ngang chạy dọc làm đứt cáp. Chúng ta phải làm rõ tàu đánh cá thì cá đâu, phương tiện thế nào?

Việc sử dụng tàu cá không những là lo ngại mà là nguy cơ. Trước đây Trung Quốc cũng đã dùng tàu cá để gây ra xung đột như năm 1958 họ dùng tàu đánh cá trá hình nhảy lên phía Tây phía Hoàng Sa bị chính quyền VN cộng hòa bắt giam ở Đà Nẵng sau đó mới trả.

Vì sao Trung Quốc lại ưa thích sử dụng tàu cá dân sự?

Tàu Bình Minh 02. 

Theo các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước thì tàu cá Trung Quốc không những mấy trăm mà hàng nghìn tàu ở cảng phía Nam của Trung Quốc, thậm chí có các tàu hải giám đi theo. Sử dụng dân sự để tránh hải quân vì sử dụng hải quân bây giờ là vấn đề lớn.

Cùng với việc sử dụng tàu cá dân sự, Trung Quốc còn khẳng định chính thức yêu sách đường lưỡi bò trên hộ chiếu, cùng lúc giao cho ủy ban hành chính Hải Nam có quyền khám xét bắt bớ trục xuất các tàu trên vùng biển mà họ nói liên quan đến Tam Sa, trong đường biên giới chữ U. Rõ ràng đây là tính toán hoạt động của họ, liên tục nhiều hoạt động khác nữa. Đây là cố tình, trong loạt sắp xếp họ khống chế và giành lấy sự công nhận trên thực tế yêu sách phi lý của họ là yêu sách đường lưỡi bò.

Ông có cho rằng phản ứng của Việt Nam lần này chậm?

Tôi đồng ý rằng tất cả các phản ứng phải có tính toán, cân nhắc cực kỳ thận trọng.

Nhưng đến nay thông tin không phải là chưa rõ. Chúng ta phải có thái độ công khai, lập trường kiên quyết rõ ràng. Có thái độ phản đối rõ ràng, không còn là vùng biển chồng lấn, về nguyên tắc quốc tế.

Với thông tin tôi được đọc (về tàu Bình Minh 2), chúng ta có thể có phản ứng về ngoại giao, nên thông báo với các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế như LHQ, gửi lưu chiểu các ý kiến lên các cơ quan đó vì rõ ràng là có những hành động trắng trợn.

VIỆT ANH
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/nguyen-truong-ban-bien-gioi-tran-cong.html#more
======================================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
            Sẽ xóa những comment nói tục
            Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001