Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Cỏ Đuôi Chuột nồng nàn chút hương đồng nội 



Màu hoa tím nhạt mong manh,
Trên cành nắng gội long lanh giọt buồn

Cây đuôi chuột (tên khoa học: Stachytarpheta jamaicensis; tên tiếng Anh: blue porterweed, Jamaica vervain; họ Cỏ roi ngựa – Verbenaceae) còn có tên hải tiên, dã mà tiên thảo. Cây mọc hoang thàn cỏ dại ở khắp rừng núi, đồi, đồng bằng.

Là loài thân thảo, mềm, cao khoản 1m, mọc đứng, phân nhiều cành. Thân vuông phủ lông thưa. Lá hình trái xoan hoặc hình trứng, mọc đối, dài 5 – 10cm, rộng 3 – 4cm, bìa có răng cưa ở 2/3 đoạn trên, hai mặt nhẵn hoặc có ít lông ở mặt dưới. Cụm hoa mọc ở ngọn thân và đầu cành thành bông, dài 10 – 30cm, hoa nhỏ màu lam. Cụm hoa này mọc thẳng và cuối cùng vót nhọn trông có hình dáng như đuôi chuột. 













































nguồn:http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php/366248-C%E1%BB%8F-%C4%90u%C3%B4i-Chu%E1%BB%99t-n%E1%BB%93ng-n%C3%A0n-ch%C3%BAt-h%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%93ng-n%E1%BB%99i
(TH sưu tầm)
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001