04/10/2012 9:24
![](http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/092012/22/NobelPrize1.jpg)
Theo AFP, trên hai trang web cá cược nổi tiếng của Thụy Điển, hai vị trí đầu ở giải Nobel
Văn học thuộc về nhà văn Trung Quốc Mo Yan và nhà văn Nhật Bản Haruki
Murakami; trong khi dự đoán giải Nobel Hòa bình sẽ về tay Maggie Gobran
của Ai Cập với nỗ lực giúp đỡ người nghèo trong các khu ổ chuột.
AFP cho biết, trong những năm gần đây, việc đoán người trúng giải trên các trang cá cược diễn ra khá phổ biến, và điều đáng ngạc nhiên là phần lớn người tham gia dự đoán khá chính xác.
Dưới đây là thời gian công bố các giải Nobel 2012:
- Ngày 8.10 (sớm nhất vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ VN): Giải Nobel Y học.
- Ngày 9.10 (16 giờ 45 phút): Giải Nobel Vật lý.
- Ngày 10.10 (16 giờ 45 phút): Giải Nobel Hóa học.
- Ngày 11.10: Giải Nobel Văn học có thể sẽ được công bố. Viện Hàn lâm Thụy Điển thường chỉ cho biết ngày công bố giải thưởng này vài ngày trước đó, tuy nhiên theo thông lệ thì giải Nobel Văn học công bố vào khoảng 18 giờ của ngày thứ năm trong tuần (năm nay là ngày 11.10).
- Ngày 12.10 (16 giờ): Giải Nobel Hòa bình.
- Ngày 15.10 (18 giờ): Giải Nobel Kinh tế.
![](http://nld.vcmedia.vn/NWKkJHaCdfglUTyfc5G6bOtiwF4Tj/Image/2012/10/0810/nobel_39c63.jpg)
Nhà nghiên cứu Yamanaka (trái) và Gurdon. Ảnh: Nobel Prize
Nhà sinh học người Anh John B. Gurdon khám phá được sự chuyên hóa của tế bào có thể đảo ngược vào năm 1962. Năm 2006, đến lượt nhà khoa học người Nhật Shinya Yamanaka phát hiện những tế bào trưởng thành còn nguyên vẹn có thể được tái lập trình để trở thành những tế bào gốc chưa trưởng thành. Ngoài ra, bằng cách đưa vào một số gien, ông Yamanaka có thể tái lập trình tế bào trưởng thành để chúng trở thành những tế bào gốc đa chức năng có khả năng phát triển thành mọi loại tế bào trong cơ thể.
Ông Gurdon sinh tại làng Dippenhall ở Anh năm 1933. Ông nhận bằng tiến sĩ Đại học Oxford năm 1960, sau đó theo học chương trình sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (Mỹ). Ông hiện làm việc tại Học viện Gurdon ở Cambridge (Anh).
AFP cho biết, trong những năm gần đây, việc đoán người trúng giải trên các trang cá cược diễn ra khá phổ biến, và điều đáng ngạc nhiên là phần lớn người tham gia dự đoán khá chính xác.
Dưới đây là thời gian công bố các giải Nobel 2012:
- Ngày 8.10 (sớm nhất vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ VN): Giải Nobel Y học.
- Ngày 9.10 (16 giờ 45 phút): Giải Nobel Vật lý.
- Ngày 10.10 (16 giờ 45 phút): Giải Nobel Hóa học.
- Ngày 11.10: Giải Nobel Văn học có thể sẽ được công bố. Viện Hàn lâm Thụy Điển thường chỉ cho biết ngày công bố giải thưởng này vài ngày trước đó, tuy nhiên theo thông lệ thì giải Nobel Văn học công bố vào khoảng 18 giờ của ngày thứ năm trong tuần (năm nay là ngày 11.10).
- Ngày 12.10 (16 giờ): Giải Nobel Hòa bình.
- Ngày 15.10 (18 giờ): Giải Nobel Kinh tế.
Tiến Dũng
nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121004/mua-giai-nobel-2012-bat-dau-tu-ngay-8-10.aspx
======================================================================
Dự đoán chủ nhân giải Nobel 2012
Dự đoán chủ nhân giải Nobel 2012
Cập nhật lúc 08h24' ngày 22/09/2012
|
Hãng Thomson Reuters đã công bố dự đoán giải Nobel truyền thống - danh sách những ứng cử viên có khả năng nhất đoạt giải Nobel năm nay.
Dự báo của Reuters tuy có năm hoàn toàn sai những vẫn được xem là một dự đoán đáng tin cậy hơn cả vì trong 10 năm nay kể từ ngày ra đời, 26 trong số những người dự đoán đã được trao giải. Bản danh sách dự đoán bao gồm lĩnh vực là Hoá học, Vật lý học, Kinh tế học, Sinh lý học và Y học trên cơ sở phân tích những công trình được trích dẫn nhiều nhất của các nhà khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học (theo thông tin của Web of Knowledge) cũng như sự đánh giá tầm quan trọng của những phát minh của họ. ![]() Danh sách giải thưởng Nobel sẽ được công bố vào đầu tháng 10 tới. Cũng theo nhận định của Reuters, một số nhà khoa học khác cũng có cơ hội lớn. Trong số này có Leigh Canham, một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực quang điện tử học (optoelectronics), chuyên gia về các tinh chất của Silic xốp. Ngoài ra có thể kể đến nhà khoa học Mỹ Stephen Harris và Đan Mạch Lene Hau về những công trình làm chậm xung lượng ánh sáng trong đám mây các nguyên tử Natri siêu lạnh. Giải Nobel trong lĩnh vực Sinh học và Y học có kỳ vọng nhất là David Allis và Michael Grunstein. Trong dự báo của Reuters, họ là những người đã thực hiện “một loạt những phát minh xuất sắc trong ngành di truyền học biểu sinh (epigenetics)” - bộ môn khoa học về sự thay đổi các biểu hiện của gene mà không làm biến đổi trình tự sắp xếp các ADN. Về Hoá học, Reuters đặt hy vọng chủ yếu vào nhà khoa học Nhật Bản Akira Fujishima, Trường ĐH Tokyo về phát minh ra các phương pháp mới về ứng dụng của dioxit titan. Về kinh tế, Reuters nêu tên nhà kinh tế học Robert Schiller, người đã đoán trước được sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ. Danh sách chính thức những nhà khoa học được giải Nobel sẽ được Uỷ ban Nobel, Viện HLKH hoàng gia Thụy Điển công bố từ 8/10 đến 15/10 tới đây. |
Theo Vietnamnet nguồn:http://www.khoahoc.com.vn/sukien/cau-chuyen/41806_Du-doan-chu-nhan-giai-Nobel-2012.aspx ==================================================================== Nobel Y học về tay hai nhà nghiên cứu Anh, Nhật |
Thứ Hai, 08/10/2012 17:03
(NLĐO) - Giải Nobel Y học 2012 đã được trao cho 2 nhà nghiên cứu John B. Gurdon (Anh) và Shinya Yamanaka (Nhật) hôm 8-10 nhờ khám phá về tế bào trưởng thành có thể được tái lập trình để trở nên đa năng.
Thông báo của Hội đồng Nobel tại Viện
Karolinska (Thụy Điển) cho biết 2 nhà khoa học trên đã khám phá được
rằng những tế bào trưởng thành có thể được tái lập trình để trở thành
những tế bào gốc thời kỳ đầu - loại tế bào có khả năng phát triển thành
bất kỳ loại mô nào của của cơ thể. Khám phá trên đã giúp cách mạng hóa
sự hiểu biết của con người về cách thức phát triển của tế bào và cơ
quan.
![](http://nld.vcmedia.vn/NWKkJHaCdfglUTyfc5G6bOtiwF4Tj/Image/2012/10/0810/nobel_39c63.jpg)
Nhà nghiên cứu Yamanaka (trái) và Gurdon. Ảnh: Nobel Prize
Nhà sinh học người Anh John B. Gurdon khám phá được sự chuyên hóa của tế bào có thể đảo ngược vào năm 1962. Năm 2006, đến lượt nhà khoa học người Nhật Shinya Yamanaka phát hiện những tế bào trưởng thành còn nguyên vẹn có thể được tái lập trình để trở thành những tế bào gốc chưa trưởng thành. Ngoài ra, bằng cách đưa vào một số gien, ông Yamanaka có thể tái lập trình tế bào trưởng thành để chúng trở thành những tế bào gốc đa chức năng có khả năng phát triển thành mọi loại tế bào trong cơ thể.
Ông Gurdon sinh tại làng Dippenhall ở Anh năm 1933. Ông nhận bằng tiến sĩ Đại học Oxford năm 1960, sau đó theo học chương trình sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (Mỹ). Ông hiện làm việc tại Học viện Gurdon ở Cambridge (Anh).
Trong khi đó, ông Shinya Yamanaka sinh tại Osaka (Nhật Bản) năm
1962. Ông có bằng tiến sĩ tại Đại học Osaka năm 1993 và hiện là giáo sư
tại Đại học Kyoto. Hai nhà nghiên cứu này sẽ chia nhau giải thưởng 1,2
triệu USD.
P.Võ (Theo Nobelprize.org)
nguồn:http://nld.com.vn/20121008050335579p0c1006/nobel-y-hoc-ve-tay-hai-nha-nghien-cuu-anh-nhat.htm
=====================================================================
Giải Nobel Vật lý cho hai nhà khoa học Pháp và Mỹ
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stressGiải Nobel Vật lý cho hai nhà khoa học Pháp và Mỹ
09/10/2012 | 22:28
Dân Việt - Vào lúc 16h45 chiều 9.10 (giờ Việt Nam), hai nhà khoa học người Mỹ và Pháp đã được xướng tên trở thành chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2012 danh giá.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển
thông báo, Giải Nobel Vật lý năm nay đã thuộc về nhà khoa học Serge
Haroche, quốc tịch Pháp và ông David Wineland, quốc tịch Mỹ, nhờ hai
nghiên cứu riêng biệt trong lĩnh vực vật lý lượng tử.
![]() |
Ông David Wineland (trái) và ông Serge Haroche
|
Qua
đó, hai ông đã phát triển các phương pháp đo lường và điều khiển các
hạt lượng tử đơn lẻ mà vẫn giữ được bản chất lượng tử - cơ học, không
phá hủy cấu trúc hạt. Đó là điều mà từ trước tới nay, các nhà nghiên cứu
trên thế giới vẫn cho là không thể đạt được.
Ông
Haroche và ông Wineland năm nay cùng 68 tuổi, làm việc trong lĩnh vực
quang học lượng tử, chuyên nghiên cứu về sự tương tác giữa ánh sáng và
vật chất.
“Những phương pháp mang tính đột
phá của họ đã tạo điều kiện cho lĩnh vực nghiên cứu này tiến bước đi đầu
tiên trong công cuộc xây dựng một loại máy tính siêu nhanh mới, dựa
trên lý thuyết vật lý lượng tử”, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy
Điển nhận xét.
“Nghiên cứu cũng sẽ dẫn tới
việc hình thành các loại đồng hồ cực kỳ chính xác và có thể trở thành cơ
sở của tiêu chuẩn thời gian mới trong tương lai”.
Nhà
khoa học Serge Haroche sinh tại Morocco vào năm 1944, nhưng hiện là
công dân của Pháp. Ông đang là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học
Pháp, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội Vật lý Lượng tử của Pháp.
Sinh
cùng một năm, nhưng ông Wineland chào đời và lớn lên trên mảnh đất Mỹ.
Ông nhận bằng tiến sỹ của trường Đại học Havard lừng danh hồi năm 1970,
hiện đang công tác tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ.
Thu Thảo (tổng hợp)
nguồn:http://danviet.vn/106910p1c32/giai-nobel-vat-ly-cho-hai-nha-khoa-hoc-phap-va-my.htm
=====================================================================
Cập nhật tin 16-10-12
![aaacc](http://nguoisantin.files.wordpress.com/2012/10/aaacc1.jpg?w=593&h=333&h=333)
Hai nhà kinh tế học người Mỹ đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2012 cho công trình nghiên cứu của họ trong việc lập nên những định chế thị trường để sắp xếp phù hợp những đối tượng khác nhau trong cùng một thị trường theo cách hiệu quả nhất có thể.
Hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm cho hay, giải thưởng này được trao cho ông Alvin Roth, giáo sư kinh tế Đại học Harvard, và ông Lloyd Shapley, giáo sư Đại học California ở Los Angeles.
Viện hàn lâm ca ngợi ông Shapley, 89 tuổi, đã phát triển được một quá trình sắp xếp những người và những tổ chức khác nhau lại cho phù hợp theo một phương thức ổn định nhằm hạn chế khuynh hướng những đối tượng này thao túng lẫn nhau.
Viện hàn lâm ghi nhận đóng góp của ông Roth, 60 tuổi, nhờ tiến hành thực nghiệm cho thấy lý thuyết của ông Shapley có thể cải thiện cách thức những thị trường quan trọng vận hành trong thực tiễn.
Viện hàn lâm nói ông Roth cũng sử dụng nghiên cứu của ông Shapley để vạch lại những hướng dẫn hiện có trong việc sắp xếp phù hợp những bác sĩ mới về các bệnh viện, những sinh viên vào các trường học, và những người hiến nội tạng cho các bệnh nhân.
Viện hàn lâm nói 2 nhà khoa học Mỹ làm việc độc lập với nhau này sẽ cùng chia đôi giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la vì là “điển hình xuất sắc trong lĩnh vực kiến tạo kinh tế.”
Giải Nobel kinh tế không thuộc nhóm giải thưởng được nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập vào lúc sơ khởi. Ngân hàng trung ương Thụy Điển lập ra giải thưởng hàng năm này vào năm 1968 để tưởng nhớ ông Nobel.
LLOYD SHAPLE
- Sinh năm 1923 ở Cambridge, Massachusetts.
- Ðậu bằng Tiến sĩ năm 1953 trường Ðại học Princeton.
- Giáo sư tại trường Ðại học California ở Los Angeles.
- Dùng lý thuyết trò chơi để nghiên cứu và so sánh các phương pháp kết hợp khác nhau.
ALVIN ROTH
- Sinh năm 1951 ở Hoa Kỳ.
- Ðậu bằng Tiến sĩ đại học Stanford.
- Giáo sư Kinh tế học và Quản lý Kinh doanh tại trường Ðại học Harvard.
- Chứng minh rằng tính ổn định là chìa khóa cho việc hiểu biết thành quả của các cơ chế thị trường cụ thể.
![aaaau](http://nguoisantin.files.wordpress.com/2012/10/aaaau.jpg?w=593&h=333&h=333)
Trung Quốc ngày càng quan tâm tới ngành nông nghiệp Australia
SYDNEY — Một tập đoàn do Trung Quốc đứng đầu đã mua một trong các trang trại lớn nhất trên thế giới tại vùng hoang mạc hẻo lánh của Australia, gây quan ngại về việc các tài sản quan trọng được bán cho người nước ngoài. Cubbie Station ở Queensland sản xuất bông và ngũ cốc, và đã được một doanh nghiệp liên doanh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Australia thâu tóm. Từ Sydney, Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tài sản rộng 93.000 hectare, có tên là Cubbie Station, trải rộng một khu vực có diện tích bằng thủ đô liên bang của Australia là Canberra, và nằm trên đường biên giữa Queensland và New South Wales.
Những người ủng hộ bản hợp đồng trị giá nhiều triệu đôla, bán tài sản do một tập đoàn mà Trung Quốc đứng đầu, nói rằng việc thâu tóm này sẽ đảm bảo cho tương lai của một trong những trang trại mang tính biểu tượng nhất của Úc, đã đi vào hoạt động hồi năm 2009 sau các bất ổn về tài chính. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại quan ngại rằng đây là sự khởi đầu của việc bán đi các viên ngọc quý của nền nông nghiệp Australia cho các công ty nước ngoài.
Thị trưởng địa phương, bà Donna Stewart, nói Cubbie Station, nhà sản xuất bông lớn nhất Australia, đáng lẽ phải nằm dưới sự kiểm soát của Australia.
Bà Stewart cho biết: “Chúng tôi muốn Cubbie Station nằm dưới sự quản lý của Australia. Tôi nghĩ rằng đây là một ngày rất buồn đối với toàn thể người dân Úc vì chúng ta đã bán đi đất nông nghiệp tốt nhất cho các công ty nước ngoài.”
Việc phê duyệt hợp đồng bán trang trại được chính phủ Australia cho phép sau khi nhận được khuyến nghị của Ủy Ban Duyệt xét Đầu tư nước ngoài, là cơ quan xác định liệu các vụ bán quy mô lớn cho các công ty nước ngoài có phù hợp với lợi ích quốc gia hay không.
Trung Quốc ngày càng quan tâm tới ngành nông nghiệp Australia, trong đó có ngành sản xuất sữa, vì Bắc Kinh đang tìm cách bảo đảm nguồn cung cấp lương thực cho cho tầng lớp trung lưu ngày càng đông hơn ở nước này. Chính quyền bang thuộc hòn đảo Tasmania đã tỏ ý hoan nghênh việc Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tiểu bang.
Trong khi những người phê bình than vãn về việc bán đất cho công ty nước ngoài, ông Keith De Lacy, cựu Chủ tịch của Tập đoàn Cubbie, vốn điều hành trang trại ở Queensland, nói rằng cần có thêm hỗ trợ cho đầu tư nước ngoài.
Ông De Lacy nói: “ Theo quan điểm của Australia, chúng ta xây dựng dựa trên nguồn đầu tư nước ngoài. Chúng ta luôn có đầu tư nước ngoài, và chúng ta cần những khoản đầu tư như thế. Chúng ta là quốc gia rộng lớn với dân số ít ỏi. Trước đây chỉ có chủ yếu là có người gốc Anh sau đó là người Mỹ. Nhưng dù từ đầu thì tất cả là điều tích cực cho Australia, chứ không phải là điều tiêu cực.”
Bắc Kinh và Canberra đang cứu xét các phương thức giúp các nhà đầu tư giàu có của Trung Quốc tới phát triển việc canh tác một số vùng ở phía bắc Australia. Chính phủ Australia nói rằng các mối quan hệ đối tác đó sẽ luôn phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt.
nguồn:http://anle20.wordpress.com/2012/10/16/a-64/
=====================================================================
Cập nhật tin 16-10-12
Giải Nobel Kinh tế
![aaacc](http://nguoisantin.files.wordpress.com/2012/10/aaacc1.jpg?w=593&h=333&h=333)
Hai nhà kinh tế học người Mỹ đã đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2012 cho công trình nghiên cứu của họ trong việc lập nên những định chế thị trường để sắp xếp phù hợp những đối tượng khác nhau trong cùng một thị trường theo cách hiệu quả nhất có thể.
Hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm cho hay, giải thưởng này được trao cho ông Alvin Roth, giáo sư kinh tế Đại học Harvard, và ông Lloyd Shapley, giáo sư Đại học California ở Los Angeles.
Viện hàn lâm ca ngợi ông Shapley, 89 tuổi, đã phát triển được một quá trình sắp xếp những người và những tổ chức khác nhau lại cho phù hợp theo một phương thức ổn định nhằm hạn chế khuynh hướng những đối tượng này thao túng lẫn nhau.
Viện hàn lâm ghi nhận đóng góp của ông Roth, 60 tuổi, nhờ tiến hành thực nghiệm cho thấy lý thuyết của ông Shapley có thể cải thiện cách thức những thị trường quan trọng vận hành trong thực tiễn.
Viện hàn lâm nói ông Roth cũng sử dụng nghiên cứu của ông Shapley để vạch lại những hướng dẫn hiện có trong việc sắp xếp phù hợp những bác sĩ mới về các bệnh viện, những sinh viên vào các trường học, và những người hiến nội tạng cho các bệnh nhân.
Viện hàn lâm nói 2 nhà khoa học Mỹ làm việc độc lập với nhau này sẽ cùng chia đôi giải thưởng trị giá 1,2 triệu đô la vì là “điển hình xuất sắc trong lĩnh vực kiến tạo kinh tế.”
Giải Nobel kinh tế không thuộc nhóm giải thưởng được nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập vào lúc sơ khởi. Ngân hàng trung ương Thụy Điển lập ra giải thưởng hàng năm này vào năm 1968 để tưởng nhớ ông Nobel.
LLOYD SHAPLE
- Sinh năm 1923 ở Cambridge, Massachusetts.
- Ðậu bằng Tiến sĩ năm 1953 trường Ðại học Princeton.
- Giáo sư tại trường Ðại học California ở Los Angeles.
- Dùng lý thuyết trò chơi để nghiên cứu và so sánh các phương pháp kết hợp khác nhau.
ALVIN ROTH
- Sinh năm 1951 ở Hoa Kỳ.
- Ðậu bằng Tiến sĩ đại học Stanford.
- Giáo sư Kinh tế học và Quản lý Kinh doanh tại trường Ðại học Harvard.
- Chứng minh rằng tính ổn định là chìa khóa cho việc hiểu biết thành quả của các cơ chế thị trường cụ thể.
—————————————————
Tập đoàn của Trung Quốc mua một trang trại lớn ở Australia
![aaaau](http://nguoisantin.files.wordpress.com/2012/10/aaaau.jpg?w=593&h=333&h=333)
Trung Quốc ngày càng quan tâm tới ngành nông nghiệp Australia
SYDNEY — Một tập đoàn do Trung Quốc đứng đầu đã mua một trong các trang trại lớn nhất trên thế giới tại vùng hoang mạc hẻo lánh của Australia, gây quan ngại về việc các tài sản quan trọng được bán cho người nước ngoài. Cubbie Station ở Queensland sản xuất bông và ngũ cốc, và đã được một doanh nghiệp liên doanh giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Australia thâu tóm. Từ Sydney, Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tài sản rộng 93.000 hectare, có tên là Cubbie Station, trải rộng một khu vực có diện tích bằng thủ đô liên bang của Australia là Canberra, và nằm trên đường biên giữa Queensland và New South Wales.
Những người ủng hộ bản hợp đồng trị giá nhiều triệu đôla, bán tài sản do một tập đoàn mà Trung Quốc đứng đầu, nói rằng việc thâu tóm này sẽ đảm bảo cho tương lai của một trong những trang trại mang tính biểu tượng nhất của Úc, đã đi vào hoạt động hồi năm 2009 sau các bất ổn về tài chính. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại quan ngại rằng đây là sự khởi đầu của việc bán đi các viên ngọc quý của nền nông nghiệp Australia cho các công ty nước ngoài.
Thị trưởng địa phương, bà Donna Stewart, nói Cubbie Station, nhà sản xuất bông lớn nhất Australia, đáng lẽ phải nằm dưới sự kiểm soát của Australia.
Bà Stewart cho biết: “Chúng tôi muốn Cubbie Station nằm dưới sự quản lý của Australia. Tôi nghĩ rằng đây là một ngày rất buồn đối với toàn thể người dân Úc vì chúng ta đã bán đi đất nông nghiệp tốt nhất cho các công ty nước ngoài.”
Việc phê duyệt hợp đồng bán trang trại được chính phủ Australia cho phép sau khi nhận được khuyến nghị của Ủy Ban Duyệt xét Đầu tư nước ngoài, là cơ quan xác định liệu các vụ bán quy mô lớn cho các công ty nước ngoài có phù hợp với lợi ích quốc gia hay không.
Trung Quốc ngày càng quan tâm tới ngành nông nghiệp Australia, trong đó có ngành sản xuất sữa, vì Bắc Kinh đang tìm cách bảo đảm nguồn cung cấp lương thực cho cho tầng lớp trung lưu ngày càng đông hơn ở nước này. Chính quyền bang thuộc hòn đảo Tasmania đã tỏ ý hoan nghênh việc Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tiểu bang.
Trong khi những người phê bình than vãn về việc bán đất cho công ty nước ngoài, ông Keith De Lacy, cựu Chủ tịch của Tập đoàn Cubbie, vốn điều hành trang trại ở Queensland, nói rằng cần có thêm hỗ trợ cho đầu tư nước ngoài.
Ông De Lacy nói: “ Theo quan điểm của Australia, chúng ta xây dựng dựa trên nguồn đầu tư nước ngoài. Chúng ta luôn có đầu tư nước ngoài, và chúng ta cần những khoản đầu tư như thế. Chúng ta là quốc gia rộng lớn với dân số ít ỏi. Trước đây chỉ có chủ yếu là có người gốc Anh sau đó là người Mỹ. Nhưng dù từ đầu thì tất cả là điều tích cực cho Australia, chứ không phải là điều tiêu cực.”
Bắc Kinh và Canberra đang cứu xét các phương thức giúp các nhà đầu tư giàu có của Trung Quốc tới phát triển việc canh tác một số vùng ở phía bắc Australia. Chính phủ Australia nói rằng các mối quan hệ đối tác đó sẽ luôn phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt.
nguồn:http://anle20.wordpress.com/2012/10/16/a-64/
=====================================================================
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001