Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

KHI NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CHỊU NHẬN KHUYẾT ĐIỂM...NÊN TBT CŨNG ĐÀNH CHỊU ? 


Tổng bí thư: Nhiều người không chịu nhận khuyết điểm

 - Chia sẻ với cử tri Hà Nội sáng nay (1/12) trong buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp QH, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, nhiều vị không chịu thừa nhận khuyết điểm, sai lầm. Do vậy việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần NQ Trung ương 4 vẫn phải tiếp tục.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đụng đến lợi ích là phản ứng, nhất là khi lợi ích đã thành 

Lập Ủy ban Kỷ luật TƯ?


Nhiều cử tri đề nghị Tổng bí thư vạch rõ đích danh chân tướng “một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái”. Các đại biểu cũng bày tỏ sự không hài lòng với kết quả phê bình và tự phê bình theo NQ Trung ương 4 bởi phát động thì rầm rộ mà rốt cuộc không ai bị kỷ luật, dư luận cho là hòa cả làng. Thậm chí, nhiều vị ra trước QH chỉ “nhận trách nhiệm” là xong. Tiền lệ này có thể sẽ khiến dân không mấy tin tưởng vào chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm mà QH sẽ tiến hành vào năm sau.

Ông Trần Viết Hoàn (nguyên Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch) kiến nghị lập Ủy ban Kỷ luật TƯ
Theo mô tả của ông Trần Viết Hoàn (phường Liễu Giai), một bộ phận không nhỏ đó chính là “những kẻ tranh thủ một thời làm quan, cậy quyền, cậy thế để vơ vét, đục khoét tiền của dân, của nước. Lớp người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, cái lọng để che thân, làm cán cân của công lý, làm cái cần cho lý trí, tiền là hết ý… Dân ta đã coi đây là giặc nội xâm, quốc nạn, giặc trong lòng, giặc trong tổ chức”.

Cũng theo ông, NQ của Đảng cũng như luật Phòng chống tham nhũng nếu làm không không triệt để thì chỉ e mọi việc lại trở về như cũ, có khi còn tồi tệ hơn. Đặc biệt, dân chúng rất chia sẻ với quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Tổng bí thư nhưng dân không hiểu vì sao cả bộ máy lại không có sự chuyển biến “thất thoát cả trăm nghìn tỷ đồng mà chỉ cần một lời xin lỗi là xong? Như vậy thì muôn thuở không chống được tham nhũng mà chỉ mở đường cho tham nhũng”.
Ông Hoàn kiến nghị Đảng lập Ủy ban Kỷ luật TƯ do Tổng bí thư đứng đầu, kỷ luật ngay bất kỳ người nào phạm vào tham nhũng.
Cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình nên học theo tinh thần của Bác dạy, “với những kẻ sai lầm nặng mà không chịu sửa đổi thì phải đấu tranh không được nể nang. Có một số ít người mà phê bình, thúc giục mấy vẫn cứ ỳ ra không chịu sửa đổi, với hạng người này cần nghiêm khắc mời họ ra khỏi Đảng, tránh chuyện một con sâu làm rầu nồi canh”, ông Hoàn đề xuất.

Nhiều người kỳ vọng chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm sẽ giúp QH thêm công cụ giám sát bộ máy và loại được “bộ phận không nhỏ suy thoái” ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ) e chủ trương này lại tiếp tục “ngâm tôm” kéo dài như rất nhiều NQ khác của QH, lúc ban hành thì rất rầm rộ nhưng hiệu quả chưa thấy đâu. 

Nhiều ý kiến khác cũng quan ngại tinh trạng chạy phiếu, mua phiếu, vận động hành lang.

Ông Võ Trọng Hốt (phường Trúc Bạch) đề xuất, “có thể mạnh dạn chuyển từ hình thức lấy phiếu trong QH sang lấy phiếu trưng cầu dân ý để đạt đến dân chủ thực chất. Nhưng liệu ta có dám làm hay không?”.

"Đụng lợi ích là phản ứng"

Chia sẻ với cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận, kết quả Hội nghị Trung ương 6 khiến nhiều cử tri tâm tư, không hài lòng, thậm chí thất vọng, bực bội vì không kỷ luật được ai. 

Tuy nhiên, các giải pháp nêu trong NQ Trung ương 4 mới tiến hành được một thời gian ngắn, hơn nữa đây cũng là một NQ chung cho các nhiệm kỳ sau bởi đụng chạm tới vấn đề liên quan đến sự tồn vong của Đảng. “Nhiều biện pháp đưa ra để tất cả cùng tiến lên chứ không phải nhằm mục đích phải kỷ luật nhiều thì mới tốt”, ông Trọng cho hay.

Theo Tổng bí thư, NQ Trung ương 4 có tác dụng cảnh tỉnh với những người quên đi mất nguy cơ sụp đổ chế độ. Thứ hai là để răn đe, thứ ba là nhằm ngăn chặn sai phạm. Và cuối cùng nếu không sửa thì mới xử lý kỷ luật, một cách có lý có tình trên cơ sở pháp luật.

Ông khẳng định, tác dụng răn đe đã nhìn thấy rõ. Vì vậy, tinh thần của NQ giống như nhóm lên một cái lò, tạo ra hơi nóng, để “củi tươi, củi khô ném vào đều phải cháy lên hết, một khi đã có sự đồng lòng nhất trí. Quan trọng là phải nhóm cái lò ấy lên”.

Tổng bí thư cũng giải thích, “tự phê” không có nghĩa là phải đạt đến mục đích kỷ luật. Bởi, nếu làm không kỹ sẽ nảy sinh mặt tiêu cực là làm rối ren tình hình, rối ren nội bộ, chia rẽ bè phái. Cách tốt nhất vẫn là để tự mỗi người ý thức được cái sai để sửa chữa. Bởi sắp tới, QH sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, nếu ai đó không đạt được tín nhiệm sẽ thấy rất rõ. Mặc khác, người dân còn rất nhiều kênh giám sát khác nhau.

Liên quan đến câu hỏi của cử tri mong nhận diện “bộ phận không nhỏ suy thoái”, ông Trọng khẳng định, “nói là bao nhiêu thì trừu tượng quá”, cũng khó tách bạch ai nằm trong bộ phận đó”. 

Đồng thời, để nói tình trạng không ai muốn tự nhận mình đang nằm trong bộ phận suy thoái bởi e ngại mất quyền lợi, Tổng bí thư mượn một câu vè: “Miếng ăn là miếng tồi tàn/ Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”.

Theo ông Trọng, rất khó để ai đó tự nhận ra khuyết điểm của mình, “đụng đến lợi ích là va chạm, là phản ứng, nhất là khi lợi ích đã thành nhóm”.

Ông Trọng kết luận, NQ Trung ương 4 vừa qua cơ bản là đạt yêu cầu. Song, việc kiểm điểm phải được làm đi làm lại. Sửa được việc nào là phải sửa ngay. 

Một số kết quả có thể nhìn thấy, đó là quyết định lập lại Ban nội chính TƯ, Ban kinh tế TƯ, xây dựng quy hoạch các chức danh từ Bộ Chính trị đến Ban Bí thư. Rồi xem xét xử lý kỷ luật một loạt lãnh đạo ở các tỉnh.

Cũng theo Tổng bí thư, chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm vừa được QH thông qua đã tách bạch được hai khâu bỏ phiếu, lấy phiếu. Với tinh thần không chặn con đường tiến của ai mà quan trọng là “răn đe” để tiến bộ hơn. 

Tuy nhiên, cũng không nên xem đây là “cây đũa thần” đưa ra là giải quyết ngay được nhiều vấn đề. Bởi trong thực tế vẫn còn có nhiều người không chịu thừa nhận khuyết điểm, sai lầm của mình. Rồi chuyện lợi ích bị ảnh hưởng, chuyện vận động, hứa hẹn. “Sắp tới phải có quy trình chặt chẽ thực hiện, răn đe ngăn ngừa tiêu cực nữa mới có thể phát huy hiệu quả. Việc hỏi ý kiến cử tri cũng là một cách. Đây cũng là biện pháp nằm trong hoạt động giám sát của QH”, ông Trọng cho hay.

Lê Nhung - Ảnh: Minh Thăng

( Vietnamnet )
------------------------------


“Đâu phải ông Thiện hoàn toàn mặt đỏ, ông ác... mặt trắng”




 (Dân trí) - Với câu hỏi “bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, tiêu cực nằm ở đâu”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, câu trả lời không đơn giản... Sau khi phân tích, TBT ví von: “Cũng như trên chùa, đâu phải ông Thiện hoàn toàn mặt đỏ, ông Ác hoàn toàn mặt trắng”.


Sáng 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 vừa qua với cử tri 2 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

“Bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa nằm ở đâu?”
Cử tri Trần Viết Hoàn (Liễu Giai, quận Ba Đình) bày tỏ những suy tư khi chứng kiến một bộ phận cán bộ, trong đó có lãnh đạo cấp cao, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống mà Nghị quyết TƯ 4 đã chỉ rõ. Đó là những người “tranh thủ” từng ngày làm quan để vơ vét.
Ông Hoàn ví von: “Những người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, lấy danh vọng làm cái lọng để che thân, làm cái cần cho lý chí. Tiền với họ là hết ý”.
Đại biểu lập luận, Đảng, nhà nước và toàn dân đã xác định đây là giặc nội xâm, là quốc nạn nên coi Nghị quyết TƯ 4 là một vũ khí trực diện để chống trả, đánh giặc, trong đó Tổng Bí thư như người kiến trúc sư của Nghị quyết. Mỗi kỳ họp Quốc hội là một lần công luận lên án thứ giặc giã này với nhiều đại biểu đã lên tiếng mạnh mẽ, vạch ra nhiều việc làm sai trái vì vụ lợi của các quan.
Nhưng vị cử tri hưu trí vẫn băn khoăn vì mọi việc dường như chỉ… hòa cả làng. Đảng tổ chức hội nghị phê bình và tự phê bình trên phạm vi cả nước nhưng vẫn không biết ai tốt ai xấu, ai thuộc “bộ phận không nhỏ” mà Nghị quyết đã chỉ ra. Các báo cáo tổng hợp, kết quả sau đó vẫn chỉ lặp lại những điệp khúc “sẽ”.
“Phải kiên quyết trị bằng được tham nhũng vì việc này cần kíp như chống giặc ngoại xâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quyết tâm như vậy nhưng sao cả bộ máy chưa thấy “thấm” quyết tâm ấy. Chẳng lẽ tham nhũng gây thiệt hại mỗi vụ hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng mà chỉ một lời xin lỗi là xong, không ai phải từ chức, không cán bộ nào bị xử lý kỷ luật” - ông Hoàn bức xúc kiến nghị lập Ủy ban Kỷ luật TƯ do Tổng Bí thư làm chủ tịch để ra quyết định ngay, kỷ luật ngay những cán bộ tham nhũng khi phát hiện được.
Cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (Giảng Võ, quận Ba Đình) cùng chung băn khoăn với ông Hoàn là Nghị quyết TƯ 4 đã nhận định những cán bộ thoái hóa, tiêu cực là một bộ phận không nhỏ nhưng cụ thể bộ phận này chiếm bao nhiêu % lại không trả lời được.
Cố gắng ước lượng, ông Thịnh dẫn báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai vừa qua của UB Thường vụ Quốc hội cho thấy có 49% khiếu nại của người dân là đúng và có đúng có sai. Điều đó chứng tỏ phần sai phạm, khuất lấp của chính quyền, cán bộ khi xử lý việc của dân. Có địa phương tỷ lệ này lên tới 70%. Ông Thịnh cho rằng, việc đó thể hiện tỷ lệ “bộ phận không nhỏ” cán bộ đó rất lớn.
“Như vậy là TƯ đã chỉ, thực tế cũng thể hiện vậy nhưng về địa phương lại không thấy bộ phận cán bộ không nhỏ ấy ở đâu. Đề nghị Tổng Bí thư làm rõ” - ông Thịnh nói.
Cử tri Vũ Kim Ngọc (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) cũng cho rằng người dân đang rất kỳ vọng và chờ đợi kết quả của việc kiểm điểm, phê bình trong Đảng vừa qua. “Khi nói về những biểu hiện suy thoái đạo đức, phẩm chất của cán bộ, Đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phải rưng rưng nước mắt vì chua xót. Vậy phải làm sao để tinh thần Nghị quyết TƯ 4 thấm vào cuộc sống?” – đại biểu đặt câu hỏi.
Cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) phân tích, quyền lực không được kiểm soát kỹ sẽ dẫn đến đặc quyền đặc lợi và đặc quyền nhiều chính là tham nhũng. Ông Phi nêu hiện tượng, mỗi phiên thảo luận về tham nhũng tại Quốc hội, các đại biểu là quan chức, là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh thành rất ít phát biểu về chống tham nhũng. Hiện tượng này buộc người dân đặt câu hỏi sao là đại biểu dân bầu lại hạn chế nói về vấn đề này, phải chăng vì tự vướng dây?
“Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình làm trái, gây thất thoát 86.000 tỷ đồng chỉ nhận 20 năm tù nhưng cả đất nước phải đau hơn rất nhiều với con số này vì tính ra mỗi người dân gánh 1 triệu đồng cho con tàu đắm” – đại biểu ca thán.
Kỷ luật nhiều có thể nhóm lên những ân oán, phe cánh
Chia sẻ những trăn trở, bức xúc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (đại biểu Quốc hội của Hà Nội) thừa nhận nguyên tắc sinh ra cơ quan quyền lực thì cần cơ chế kiểm soát quyền lực ấy. Vừa qua có việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng thiếu cơ chế kiểm tra giám sát dẫn đến nguy cơ cấp dưới tự tung tự tác, làm sai.
Cơ chế tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực nhưng trình độ quản lý chưa tiến bộ song hành dẫn đến nhiều biểu hiện yếu kém, lỗ hổng trong quản lý.
Việc sử dụng cán bộ, Tổng Bí thư khẳng định, trước hết phải đặt niềm tin, cái khó là cách thức tổ chức khiến mỗi cán bộ cấp cao đều phải gánh quá nhiều việc, chưa nói đến vấn đề lợi ích nhóm chi phối, chỉ lợi ích cục bộ, tư tưởng ăn cây nào rào cây ấy cũng dẫn đến nhiều phức tạp phát sinh.
Đó chính là lý do phải xác lập lại Ban Kinh tế, Ban Nội chính TƯ, dù vừa xóa bỏ các cơ quan này được chưa lâu. Ông Trọng giải thích, đây chính là một trong những cơ chế, công cụ kiểm soát quyền lực, giám sát hoạt động của các cơ quan TƯ.
Tổng Bí thư cũng chia sẻ “tâm lý bực bội, thất vọng cho rằng việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 chưa hiệu quả vì không đưa được cán bộ nào ra xử lý, kỷ luật”. Ghi nhận nhiệt huyết từ những “bức xúc đến mất ngủ” các cử tri vừa trao đổi, ông Trọng trấn an, Nghị quyết TƯ 4 mới chỉ ban hành được ít tháng. Ngoài công cụ phê bình và tự phê bình, còn nhiều nhóm vấn đề, biện pháp khác để giải quyết tình hình, “sao để tất cả cùng tiến lên chứ không phải cứ kỷ luật nhiều là tốt”.
“Nghị quyết đặt ra yêu cầu trước hết là cảnh tỉnh với những cán bộ ngủ quên, lơ là với cảnh báo tham nhũng là nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Sau nữa mới tới yêu cầu răn đe, ngăn chặn. Vừa rồi, các biện pháp cũng có tác dụng răn đe, làm nhiều anh sợ chứ” – ông Trọng phân trần.
Tự phê, theo ông Trọng, không chỉ là kỷ luật. Ngay việc kỷ luật, nếu làm không kỹ, có thể thổi lên thành những ân oán, phân chia phe phái, làm rối ren nội bộ. Còn rất nhiều kênh giám sát khác, phải cân nhắc nên hay không. Tổng Bí thư khẳng định, nhận thấy tâm huyết của rất nhiều cử tri lão thành, ông cũng chia sẻ bằng cả tâm tư.
Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cố gắng hướng tới tinh thần nhân văn như Bác Hồ đã dạy - kỷ luật sắt nhưng phải thực hiện với tinh thần tự giác. Việc này ví như nhóm lò. Khi đun bếp, có cả củi khô, có củi tươi, có củi vừa vừa. Vậy nên, trước hết phải nhóm được lửa lên cho có hơi ấm. Khi đó củi khô, củi tươi đưa vào đun đều sẽ cháy hết, sẽ phải đồng lòng cả”.
Với câu hỏi “bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, tiêu cực nằm ở đâu”, ông Trọng xác nhận, câu trả lời không đơn giản. Nhận định này, ông Trọng nhắc lại, hoàn toàn không sai và đã được nêu ra cách đây vài nhiệm kỳ. Vấn đề lượng hóa giới hạn “không nhỏ” bao nhiêu thì rất khó và trừu tượng lắm, cố tách bạch ra cũng thành không biện chứng.
“Nói về con người khó thế đấy, động đến lợi ích là va chạm, có thể chuyển từ phía này sang phía kia. Cũng như trên chùa, đâu phải ông Thiện là hoàn toàn mặt đỏ, ông Ác hoàn toàn mặt trắng. Nếu cả tập thể đấu tranh thì có thể giúp mặt tốt cùng tốt lên, giảm thiểu mặt xấu. Còn phân tích rạch ròi ra rất khó mà cũng không đúng” – Tổng Bí thư ví von.
Nhắc lại kết quả bước đầu của việc triển khai Nghị quyết TƯ 4, ông Trọng dẫn chứng, một loạt vụ án đã được phanh phui với nhiều cán bộ cấp cao bị bắt, tuy công tác điều tra, truy tố còn phải làm công phu. Vừa qua, UB Kiểm tra TƯ cũng ra quyết định kỷ luật, công bố công khai việc xử lý nhiều lãnh đạo cấp UBND tỉnh.
“Chúng tôi đã làm cẩn trọng, không phải làm vô trách nhiệm, làm liều đâu mà việc nào cũng phải có nhiều tính toán, cân nhắc. Có việc đã làm trúng, có việc trật, xin bà con tiếp tục góp ý kiến, chúng tôi sẽ chỉnh sửa thêm cho hiệu quả” – ông Trọng kết lại.
P.Thảo
( Dantri )
------------------------------------------
Tổng Bí thư trò chuyện với cử tri trong buổi giải lao. Ảnh LD

“Bộ phận không nhỏ” suy thoái có thể nằm trong mỗi chúng ta

Đó là nhận định, đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào sáng 1/12 khi ông đề cập tới vấn đề có những cá nhân suy thoái trong Đảng.

Cử tri lo ngại chạy phiếu tín nhiệm
Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ĐB quốc hội Nguyễn Minh Quang và Lê Hiền Vân. Tại buổi tiếp xúc này, nhiều cử tri đã đề cập đến tình trạng tham nhũng – thứ giặc nội xâm mà Đảng, nhà nước, Quốc hội và người dân luôn tìm cách loại trừ, tiêu diệt.

Đề cập đến “một bộ phận không nhỏ” suy thoái trong Đảng, ông Trần Viết Hoàn, phường Liễu Giai cho biết cử tri quan tâm nhiều đến chủ trương chống tham nhũng. Nhưng cử tri cũng tỏ ra quan ngại vì chưa thể tìm ra đích danh “một bộ phận không nhỏ” là những ai. 
Để phòng và chống tham nhũng hiệu quả, cử tri Nguyễn San, phường Hàng Bông kiến nghị Quốc hội cần có chủ trương giám sát và hậu giám sát. “Chống tham nhũng rất phức tạp. Có chính quyền là có tham nhũng. Vì vậy phải làm thế nào hạn chế, để người ta không dám tham nhũng, coi người tham nhũng như kẻ ăn trộm, bị người đời khinh bỉ. Đây là trách nhiệm và cũng là thách thức lớn của toàn Đảng toàn dân. Chúng tôi đề nghị QH tăng cường giám sát, kiểm tra bộ phận dễ tham nhũng và có điều kiện tham nhũng” – ông San kiến nghị.
Phản ánh với đoàn ĐB, cử tri Vũ Kim Ngọc, phường Lý Thái Tổ cho rằng, kỳ họp thứ 4 lần này rất thẳng thắn, đạt chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Về suy thoái đạo đức của “một bộ phận không nhỏ” hiện nay đang ngày một trầm trọng. Cử tri kỳ vọng từ đây, khi Tổng Bí thư làm Trưởng ban phòng chống tham nhũng sẽ mang lại hiểu quả cao, từng bước đẩy lùi được tham nhũng. Cử tri Ngọc cũng đề nghị làm tốt chủ trương công khai tài sản. “Nhiều đồng chí có nhiều tài sản ở trong nước, ngoài nước vậy tiền lấy ở đâu ra? Nhân dân đang chờ đợi kết quả xem có làm được như chúng ta đề ra không”.
Ông Nguyễn Khắc Thịnh, Phường Giảng Võ nêu, “bộ phận không nhỏ chiếm bao nhiêu phần trăm? Vậy bộ phận không nhỏ ấy đang nằm ở đâu? Đề nghị đoàn đại biểu làm rõ những vấn đề này”.
Bên cạnh đó, ông Thịnh cũng phản ánh tình trạng nhiều Nghị quyết Quốc hội được thông qua, hay đấy trúng đấy nhưng lại rất chậm đi vào cuộc sống. Có Nghị quyết “ngâm” đến 3 – 4 năm vẫn chưa được thực hiện. Ông Thịnh dẫn dụ Nghị quyết 42 của QH đã được ký vào năm 2009 để khắc phục hạn chế những lỗ hổng trong quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Nghị quyết này thể hiện bản lĩnh tầm nhìn của Quốc hội nhưng tại sao sau 3 năm vẫn chưa được thực hiện. “Nếu Nghị quyết này triển khai ngay thì chắc chắn sẽ không có những Vinashin, Vinalines, không có những lỗ hổng, cũng không có hàng chục cán bộ bị rơi vào vòng lao lý như ngày hôm nay. Quốc hội cần có chế tài đủ sức răn đe, để Nghị quyết Quốc hội được chấp hành nghiêm túc, kịp thời” – ông Thịnh phản ánh.
Về chủ trương bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm, nhiều cử tri liên hệ đến tình trạng chạy quyền, chạy tội, vì thế cũng lo ngại sẽ xảy ra chạy phiếu tín nhiệm, vận động hành lang. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần có giải pháp hiệu quả để việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo khách quan, công bằng và không xảy ra tiêu cực.

Sinh ra quyền lực phải có kiểm soát quyền lực
Chia sẻ với đông đảo cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là cuộc tiếp xúc đặc biệt, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Các ý kiến phát biểu của cử tri rất sắc sảo, trí tuệ, đề cập đến tầm vĩ mô, với những vấn đề lớn liên quan đến vận mệnh quốc gia.
Tại kỳ họp vừa qua Quốc hội đã bàn bạc những vấn đề rất quan trọng, mang tầm chiến lược, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng và bức xúc của người dân. Với tinh thần thẳng thắn, công khai dân chủ, Quốc hội lần này đã đóng góp, và ban hành 9 luật, 7 nghị quyết, trong đó có nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm được nhắc đến nhiều trong thời gian qua.
“Dấu ấn rõ nét tại kỳ họp này là sự gắn kết giữa Quốc hội với cử tri. Tôi cảm giác toàn dân đang bàn việc nước chứ không phải chỉ có Quốc hội. Cử tri theo dõi phản ánh chất lượng phát biểu, chất vấn kỳ này hiệu quả nhiều lắm. Đây là bước tiến lớn, mong HĐND sắp tới cũng phải làm đi theo hướng này”.
Tuy nhiên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đưa ra nhận định, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Vì thế Quốc hội phải làm sao thực chất hơn, dân chủ công khai mạnh mẽ hơn. Mặc dù không kỷ luật ai, nhưng Tổng Bí thư cho rằng, chính tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã ngấm vào không khí Quốc hội. Những khuất tất trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, những vụ việc ở Vinashin, Vinalines, lợi ích nhóm, tham ô lãng phí… đã thể hiện rất rõ trong Quốc hội. Những ý kiến của cử tri đoàn đại biểu xin tiếp thu, và sẽ gửi tới Quốc hội để tiếp thu giải trình.
“Đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực làm sao phải có lý có tình để tất cả cùng tiến lên chứ không phải cứ kỷ luật nhiều là đúng. Nghị quyết trung ương 4 đã cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn nguy cơ xấu xảy ra. Cuối cùng không sửa mới xử lý, lúc đó vẫn chưa muộn. Giống như cái lò có củi khô, củi tươi, nhưng phải nhóm lửa làm sao để tất cả củi phải cháy hết chứ không phải cứ củi tươi thì vứt đi”.
Xung quanh việc xây dựng luật, pháp lệnh, Nghị quyết Quốc hội, tại sao lại chậm đi vào cuộc sống? Tổng Bí thư cho đây vẫn là câu chuyện khó. Nhiều bộ luật phải trao đi đổi lại trong nhiều kỳ họp. Như Luật Hiến pháp phải qua 3 kỳ họp, sắp tới lại công bố để người dân đóng góp xây dựng. Hay luật đất đai, vô cùng khó khăn gian khổ. Sửa luật đất đai ai cũng mong muốn, nhưng sửa thế nào để nó đi vào cuộc sống mới là vấn đề. Hay Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, đã chuyển từ Chính phủ sang Đảng, nhưng còn phải chờ sửa theo luật.
“Đã sinh ra cơ quan quyền lực phải có sự kiểm soát quyền lực, không kiểm tra giám sát sẽ sinh tự tung tự tác. Quốc hội thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm làm nhân dân rất đồng tình. Cái mới của lần này là phân biệt được giữa lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm thường xuyên hàng năm để thăm dò tín nhiệm. Nếu hai năm liền tín nhiệm thấp thì mới đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm”.
Tuy nhiên Tổng Bí thư cũng đưa ra nhận định khi thực hiện chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vì lợi ích nhóm, không chịu nhận sai lầm, thậm chí còn đe dọa, dẫn đến lấy phiếu không trung thực, khách quan. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là trách nhiệm của Quốc hội.
Liên quan đến “một bộ phận không nhỏ” cán bộ Đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức mà cử tri phản ánh, Tổng Bí thư cho rằng để xác định được con số cụ thể là bao nhiêu thì rất khó. Nhưng “một phận không nhỏ” đó có thể nằm ngay trong mỗi con người chúng ta, Tổng Bí thư nhắc nhở.
Nguyễn Dũng
( Infonet )
-----------------------------

Cử tri muốn biết rõ số cán bộ thoái hóa, biến chất

Tiếp xúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng chục đảng viên lão thành đã bày tỏ tâm tư về "một bộ phận không nhỏ cán bộ" thoái hóa, biến chất. Nhiều người lo ngại, Nghị quyết trung ương 4 sẽ không đạt kết quả.
Cả dân tộc chống tham nhũng thì không sợ bị trù dập

Ngày 1/12, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn San (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, có chính quyền là có tham nhũng nên phòng chống tham nhũng là vấn đề phức tạp, nó làm đất nước nghèo đi, yếu đi.
"Vấn đề làm thế nào hạn chế và để người ta ghê sợ, coi tham nhũng như ăn cắp ăn trộm, như tội đáng khinh bỉ nhất. Tôi đề nghị Quốc hội tăng cường kiểm tra giám sát các bộ phận dễ xảy ra tham nhũng", ông San nói.
Dẫn lời Tổng bí thư từng nói, cử tri Nguyễn Đình Chiêu (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) cho rằng, "đã bắt đúng bệnh, đã có thuốc uống hữu hiệu nhưng bệnh nhân hình như chưa uống đủ liều nên bệnh tham nhũng còn dai dẳng, kéo dài".
Băn khoăn về vấn đề cán bộ thoái hóa, biến chất, cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ, Ba Đình) chất vấn Tổng bí thư: "Tôi xin hỏi, bộ phận không nhỏ chiếm bao nhiêu phần trăm? Bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu? Trung ương bảo như vậy nhưng về các tỉnh thành chúng tôi chẳng thấy bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu cả".
Sau khi nêu lại số liệu 48%, thậm chí có tỉnh 70% quyết định của chính quyền liên quan đất đai là sai, là oan cho dân ông Thịnh bày tỏ: "Các đồng chí nói nhiều về việc kỳ vọng sang năm bỏ phiếu tín nhiệm, tôi cũng rất là vui nhưng cũng rất lo. Nếu mang tư tưởng của 48%, 70% vào nghị trường mà bỏ phiếu thì kết quả đi đến đâu? Tôi thực sự lo ngại".
Ông Trần Viết Hoàn:
Ông Trần Viết Hoàn: "Tham nhũng làm suy sụp đất nước, làm xấu quốc thể". Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chuẩn bị sẵn bài phát biểu công phu, cử tri Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc khu di tích Phủ Chủ tịch bày tỏ nhiều tâm tư. Theo ông, Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 của Đảng đã chỉ rõ bộ mặt thật của một "bộ phận không nhỏ" những kẻ tranh thủ một thời làm quan, cậy quyền vơ vét, đục khoét tiền của dân, của nước.
"Lớp người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, làm cái lọng che thân, làm cái cân cho công lý, làm cái cần cho lý trí và tiền với họ là hết ý. Vì vậy, đó là những kẻ quá giàu có, giàu hơn cả thời địa chủ, tư bản. Đảng, Nhà nước, và nhân dân coi đây là giặc nội xâm, giặc quốc nạn", ông Hoàn ví von.
Vị lão thành cách mạng này cho rằng, chưa bao giờ có nghị quyết của Đảng mà dân coi Tổng bí thư là kiến trúc sư và lại được dân chúng đón nhận, tranh luận như "trời hạn gặp mưa rào". Song, ông lo ngại cho Nghị quyết này cũng như Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, bởi "nếu làm không làm triệt để thì mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí còn tồi tệ hơn".
"Đảng chắc không còn nghị quyết nào hơn nữa, Quốc hội chắc không còn Luật Phòng chống tham nhũng nào hơn nữa. Và như vậy, Đảng, Nhà nước gặp gian nguy gấp bội phần. Theo dõi bước tự phê bình, phê bình vừa qua thì như hòa cả làng, chẳng biết ai tốt ai xấu. Theo dõi những buổi chất vấn được truyền hình trực tiếp tại kỳ họp quốc hội vừa rồi, cử tri hài lòng bao nhiêu với chất vất thì lại không hài lòng bấy nhiêu với trả lời chất vấn", ông Hoàn nói.
Giãi bầy thêm vài điều về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông cho rằng, cuộc vận động mang nặng hình thức, tốn kém, "đi vào lòng dân nhưng chưa vào lãnh đạo", bởi hàng loạt vụ việc như Vinashin, Vinalines, nợ xấu ngân hàng, trấn áp dân như ở Tiên Lãng, Văn Giang... bị phanh phui.
"Nhân dân nhìn thấy rõ và thương Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã quyết tâm rất cao trong nhiệm vụ chống giặc nội xâm lúc này. Nhân dân đồng tình, ủng hộ nhưng không hiểu sao bộ máy công quyền vẫn chưa thực sự quyết tâm như Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Chẳng lẽ diễn ra tình hình như bây giờ, tham nhũng hàng trăm nghìn tỷ chỉ cần một lời xin lỗi là xong hay sao? Nếu vậy muôn thuở không chống được tham nhũng mà chỉ mở đường cho tham nhũng mà hơn", ông Hoàn nói và cho hay, mong mỏi của người dân là phải trị bằng được quốc nạn này.
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tự phê bình, phê bình không chỉ là kỷ luật.
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đấu tranh có lý có tình nhằm tất cả cùng tiến lên chứ không phải kỷ luật nhiều thì mới đúng. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Phát biểu trước hàng trăm cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, ở kỳ họp Quốc hội vừa qua, lần đầu tiên nhiều nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sự gắn kết của Quốc hội với nhân dân thông qua báo chí rất rõ và ông có cảm giác "toàn dân đang bàn việc nước chứ không chỉ Quốc hội".
Xung quanh câu chuyện giám sát, Tổng bí khẳng định, lần này Quốc hội đã có một bước tiến xa là lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm, song ông cũng ghi nhận ý kiến cử tri là cần quy trình chặt chẽ, giám sát kiểm tra, bởi nếu không sẽ lại méo mó.
Tổng bí thư chia sẻ, ông "xúc động với tình cảm của các bác, các đồng chí", bởi sau khi biết kết quả hội nghị Trung ương 6, có tâm tư thất vọng, bực bội, thậm chí bảo thất bại, không kỷ luật được ai cả. "Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ làm cho mỗi nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ sau vì nó liên quan tới sự sống còn của Đảng. Đấu tranh có lý có tình nhằm tất cả cùng tiến lên chứ không phải kỷ luật nhiều thì mới đúng. Cái tính Việt, tư tư tưởng nhân văn và tư tưởng Hồ Chí Minh của nghị quyết là như thế", ông nói.
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu trước mắt đối với cán bộ, đảng viên trước hết phải cảnh tỉnh, đánh thức những người lâu nay bỏ quên những nguy cơ đối với sự sống còn của Đảng. Tiếp đó, là cảnh báo, răn đe và ngăn chặn, cuối cùng mới xử lý kỷ luật.
"Ta ví như nhóm một cái lò, có thể có củi khô, củi ướt. Cái quan trọng là lúc đầu phải nhóm cái lò lên, tạo thành hơi ấm, hơi nóng thì lúc đó củi khô, củi tươi vào cháy hết. Cần đồng lòng nhất trí nhóm lò lên", lãnh đạo Đảng nói và cho rằng, tự phê bình, phê bình không chỉ là kỷ luật, cần khuyến khích, động viên tính tự giác của mỗi người thì mới bền vững.
Trước chất vấn của các cử tri về "một bộ phận không nhỏ" cán bộ thoái hóa, biến chất, Tổng bí thư thẳng thắn: "Trả lời câu hỏi này không đơn giản". Dù điều này đã được nói đến từ lâu nhưng chỉ rõ ra bộ phận không nhỏ là bao nhiêu thì "khó" và "trừu tượng". Tuy nhiên, ông khẳng định, phải tìm cho ra những yếu tố trọng tâm trọng điểm, nếu không sẽ "hòa cả làng".
"Nói xây dựng Đảng, tổ chức thì điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng con người. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu. Đụng đến lợi ích của mình là phản ứng, nhất là lợi ích nhóm khi đã móc ngoặc với nhau thì vô cùng phức tạp", Tổng bí thư nói.
Giải đáp các băn khoăn về dự án bô xit ở Tây Nguyên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, được nghiên cứu từ lâu. Với trữ lượng bô xit lên tới 5,5 tỷ tấn (chiếm 1/3 trữ lượng thế giới trong đó chủ yếu nằm ở Tây Nguyên), ông khẳng định đây là nguồn lực cần phải khai thác. Khi khai thác phải đi đôi với bảo vệ môi trường, không làm đời sống người dân khó khăn. Việc khai thác chủ yếu do Việt Nam tự làm và chỉ thuê thuê một số hạng mục công trình của nước ngoài.
Nguyễn Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001