Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù




|

Sáng ngày 03-12-2012, người cháu họ của Linh Mục (LM) Lý là anh Nguyễn Công Hoàng cùng 1 người nữa đã khởi hành từ Quảng Biên, Đồng Nai để lên trại tù Nam Hà, thuộc xã Tân Lương, huyện Kim Bảng thăm nuôi Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. LM đang thụ án tù  8 năm tại đây.
lmly4
Đây là trại mà Lm Lý mới bị chuyển về từ hôm 14-8-2012. Sau khi xuất trình giấy tờ liên quan cho nhân viên bảo vệ, cán bộ phụ trách ra đưa 2 người vào trại. Y như ở trại tù cũ, LM Lý phải gặp thân nhân tại hội trường hoặc một căn phòng đặc biệt, khác với những tù nhân khác (để dễ theo dõi).
Lần này cả hai anh em được thăm gặp ở hội trường trên lầu 1 của căn nhà lớn mới xây. Ngồi chờ một lúc, cả hai thấy từ xa Lm Lý được ông “cán bộ quản lý” chở ra bằng xe máy. LM Lý trông khá yếu, không tự đi được, phải một tay vịn lan can cầu thang, còn tay kia đưa cho thân nhân dìu bước. Nhưng mặt LM rạng rỡ niềm vui.
Tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau xong, anh Hoàng báo tin cho LM Lý biết là Linh mục Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, thành viên Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền (mà Lm Lý cũng thuộc về) và là chủ nhiệm bán nguyệt san Tự do Ngôn luận (mà Lm Lý là đồng sáng lập) vừa qua đời chiều 01 tháng 12 tại Sài Gòn. Vị tù nhân lương tâm tỏ ra xúc động, ngậm ngùi thương tiếc.
Được biết, từ ngày 15-9-2012, cán bộ y tế của trại cho LM uống thêm viên Coversyl 5mg mỗi ngày vì huyết áp của ông không được ổn định, có khuynh hướng lên bất thường. LM Lý từng bị tai biến mạch máu não và đã được tám ngưng thi hành án 1 năm để chữa bệnh. Nhưng sau đó ông phải trở lại nhà tù dù bệnh tình không thuyên giảm.
Nhiều nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối về việc đưa LM vào lại nhà tù, cũng như bản án khắc nghiệt dành cho ông, nhưng nhà nước Việt Nam vẫn làm ngơ.
Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Lm Lý gởi lời thăm hỏi và cám ơn tất cả các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, giáo dân và bà con bạn bè gần xa… Ông cũng ngỏ lời khen ngợi chiến dịch “Triệu con tim một tiếng nói” nhằm bênh vực các nhà đấu tranh, hay thỉnh nguyện thư của Hội Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ …
Trong số các giấy tờ mà ông trao cho người cháu, có bảng xếp hạng tù nhân. Trong đó, LM Nguyễn Văn Lý lại bị xếp hạng kém. Đây không phải lần đầu LM bị  xếp thứ hạng kém.
Đặc biệt, tờ thông báo do đại tá Nguyễn Ngọc Phú ký, bên dưới có câu gọi Linh mục Lý là “anh”.
Biên tập theo bản tin của FNA
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/70345
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001