Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Trung Quốc 'cảm ơn' Campuchia 500 triệu USD sau Hội nghị ASEAN 

Bộ trưởng Tài chính của Campuchia cho biết, Trung Quốc cam kết sẽ tài trợ và cho Campuchia vay ưu đãi hơn 500 triệu USD, còn Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thì gửi lời cảm ơn đất nước này đã giúp Bắc Kinh duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hồi tháng 7 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh do Campuchia chủ trì với sự tham dự của 10 thành viên ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm thành lập đã không thể đưa ra một thông cáo chung khi bất đồng ý kiến về các tuyên bố lãnh thổ ở Biển Đông.
Biển Đông đã trở thành một điểm nóng quân sự lớn nhất của châu Á. Tuyên bố chủ quyền đối với một khu vực rộng lớn trên Biển Đông của Trung Quốc đã gây căng thẳng giữa đất nước này với các thành viên ASEAN là Việt Nam và Philippines.
Trung Quốc 'cảm ơn' Campuchia 500 triệu USD sau Hội nghị ASEAN
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) bắt tay Thủ tướng Campuchia, Hun Sen trong chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia tới Trung Quốc hôm 2/9.
Trong một buổi họp báo hôm 2/9, Ngoại trưởng về Tài chính, Aun Porn Moniroth của Campuchia cho biết, trong chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia, Hun Sen tới Trung Quốc cuối tuần qua, hai quốc gia này đã kí 4 thỏa thuận vay vốn cho các dự án chưa xác định có giá trị khoảng 420 triệu USD và 3 thỏa thuận cho vay khác có trị giá hơn 80 triệu USD dự kiến cũng sẽ được kí kết vào năm nay. Ông Aun Porn Moniroth cho biết thêm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn hứa hẹn sẽ trợ cấp 150 triệu nhân dân tệ (tương đương 24 triệu USD) cho Campuchia như là "một món quà" để đất nước này sử dụng cho bất kì dự án nào.
"Chính phủ Trung Quốc cũng đã lên tiếng đánh giá cao Campuchia với vai trò là Chủ tịch ASEAN trong việc duy trì sự hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN", ông Aun Porn Moniroth nói.
Theo cơ quan thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc "sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia và hỗ trợ quốc gia này tổ chức thành công một loạt các cuộc hội nghị các nhà lãnh đạo Đông Á” sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.
Năm ngoái, Trung Quốc đầu tư vào Campuchia khoảng 1,9 tỷ USD, nhiều hơn gấp đôi so với tổng tiền đầu tư từ các nước Đông Nam Á và hơn 10 lần so với Hoa Kỳ.
Aun Porn Moniroth cho biết Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có những “xem xét tích cực" với đề nghị của Thủ tướng Hun Sen là Trung Quốc sẽ cho Campuchia vay khoảng từ 300 triệu USD đến 500 triệu USD mỗi năm trong 5 năm tiếp theo đối với các dự án không xác định.
Ông cũng cho hay một công ty Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng một nhà máy thép ở Campuchia sử dụng khoảng 10.000 lao động và có công suất 3 triệu tấn thép mỗi năm.
Phạm Khánh
Theo Reuters
nguồn:http://www.infonet.vn/the-gioi/trung-quoc-cam-on-campuchia-500-trieu-usd-sau-hoi-nghi-asean/a27865.html
=================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001