Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh


Chủ nhật, 16/12/2012, 12:06 AM (GMT+7)
(Tin tuc) - Các nữ giáo viên tại Trường tiểu học Sandy Hook đã bất chấp nguy hiểm để cố gắng che chở, bảo vệ cho học sinh của mình trước làn mưa đạn từ kẻ cuồng sát Adam Lanza. 3 nữ giáo viên được xác nhận đã chết.

Trong số tám nạn nhân là người lớn của Adam Lanza, giới chức Mỹ đã xác nhận được danh tính ba giáo viên Trường Sandy Hook (thị trấn Newtown, bang Connecticut, Mỹ) gồm cô hiệu trưởng Dawn Hochsprung (47 tuổi), nhà tâm lý học đường Mary Sherlach (56 tuổi) và giáo viên lớp 1 Victoria Soto (27 tuổi).
Theo lời kể của Diane Day - một nhà trị liệu làm việc tại Trường Sandy Hook, thảm họa xảy ra lúc 9g30 sáng 14/12 khi nữ hiệu trưởng Hochsprung và các giáo viên đang họp.
"Chúng tôi chỉ mới ngồi trò chuyện được 5 phút thì nghe thấy tiếng pop, pop, pop" - tờ Wall Street Journal dẫn lời bà Day cho hay.
Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt một bé trai ở lớp mẫu giáo Trường Sandy Hook - Ảnh: Reuters

Trong khi bà Day cùng một số giáo viên sợ hãi chui xuống gầm bàn thì cô hiệu trường Hochsprung và nhà tâm lý học Mary Sherlach không hề lưỡng lự chạy ra khỏi phòng và hướng về nơi có tiếng súng nổ.
“Họ không hề ngần ngại về việc sẽ phải đối mặt hay chứng kiến những gì sắp xảy ra” - bà Day nói.
Tại một lớp học không có ổ khóa, nhằm chặn tên sát nhân xông vào giết hại các học sinh, cô hiệu trưởng Hochsprung đã dùng thân mình để chèn cho cửa khép chặt.
Theo MSNBC, cả cô Hochsprung và cô Mary Sherlach sau đó đã bị Adam giết hại theo kiểu bắn như tử hình man rợ.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với cô giáo trẻ Victoria Soto. Khi kẻ sát nhân xuất hiện, Soto xua các học sinh trốn vào tủ đồ trong khi cô mặt đối mặt với Adam và cuối cùng trở thành bia đỡ đạn cho học sinh của mình.
Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Cậu bé òa khóc trong vòng tay mẹ sau cảnh tượng kinh hoàng vừa được chứng kiến - Ảnh: Reuters

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Việc thoát khỏi làn mưa đạn cũng không khiến cậu bé này thôi nức nở - Ảnh: Reuters

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Người cha xúc động khi bế đứa con gái nhỏ vẫn bình an trên tay - Ảnh: Reuters

Cô Hochsprung, cô Sherlach và cô Soto hiện được mệnh danh là những nữ anh hùng của Trường Sandy Hook.
Cô Soto được nhớ đến như người có bản năng để bảo vệ trẻ em, còn cô Sherlach được miêu tả là giáo viên hội tụ đầy đủ cả trình độ và phẩm chất.
Trong khi đó, theo lời kể của Tom Prunty - một phụ huynh học sinh, cô Hochsprung (người vừa nhận chức hiệu trưởng Trường Sandy Hook từ 2 năm nay) là một phụ nữ “tốt bụng và vui tính” nhưng cũng sẽ “cứng rắn trong những hoàn cảnh cần thiết”.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, gần đây cô hiệu trưởng Hochsprung có cho lắp đặt một hệ thống an ninh mới tại trường. Mỗi vị khách đến thăm trường sau 9g30 sáng đều phải rung chuông trước cửa. Ở một số trường hợp nếu nhân viên bảo vệ không nhận ra khách hoặc các bậc phụ huynh, họ phải bắt buộc phải trình thẻ căn cước.
Đối với Adam, y được phép vào trường bởi mọi người nhận ra y là con của một giáo viên tại đây. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng, Adam đã bắn chết mẹ mình trước khi thực hiện cuộc xả súng điên cuồng ở trường học khiến 20 em nhỏ thiệt mạng.
Sau vụ thảm sát, hàng trăm người đã có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Newtown, bang Connecticut để nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số.
Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Bé gái mắt còn đỏ hoe vì sợ hãi - Ảnh: AP

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Hàng trăm người đã có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Newtown, bang Connecticut để nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số - Ảnh: AFP

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Bé gái bật khóc trong buổi cầu nguyện cho các bạn cùng trang lứa đã mất tại nhà thờ St. Rose - Ảnh: AFP

Những giáo viên đỡ đạn cho học sinh, Tin tức trong ngày, tham sat o truong tieu hoc my, xa sung o truong tieu hoc my, tin, vn, bao, doc bao, tin the gioi, tin moi, tin tuc trong ngay, tin trong ngay, tin hay, tin hot, tin the goi, tin tức, tin tuc, tin mới
Cô hiệu trưởng Dawn Hochsprung cũng là một trong số những nạn nhân của vụ xả súng - Ảnh: AP

Theo Nguyên Phạm (Tuổi Trẻ)
nguồn:http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xa-sung-o-my-nhung-vien-giao-do-dan-cho-hs-c46a506274.html
======================================================================
Người cứu sống 15 học sinh trong vụ thảm sát ở Mỹ


16/12/2012 09:31

       Trong khi cả trường đang hoảng loạn, một cô giáo đã cứu sống 15 học sinh khi tên sát thủ Adam Lanza đứng bên ngoài.
Thảm họa ập đến, trong khi cả trường tiểu học Sandy Hook bàng hoàng và hoảng loạn, nữ giáo viên Maryrose Kristopik đã nhanh trí, bình tĩnh sử dụng các vật cản để che chắn cho các em học sinh, hướng dẫn các em nấp vào một chiếc tủ. Cô ôm chặt các em và nhẹ nhàng trấn an để các em bình tĩnh.
Người cứu sống 15 học sinh trong vụ thảm sát ở Mỹ
Cô giáo Maryrose Kristopik giúp đỡ các nạn nhân sau vụ thảm sát.

“Chúng tôi trốn trong một buồng kín, chúng tôi giữ im lặng, chúng tôi nắm chặt tay nhau và chúng tôi ôm chặt lấy nhau”, cô giáo dũng cảm nói với các phóng viên. “Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện động viên các em”.
Khi Kristopik và các học sinh của cô ngồi co rúm trong nỗi sợ hãi ở nơi ẩn nấp, tên sát nhân 20 tuổi Adam Lanza đứng bên ngoài, đập cửa và gào thét “Để tao vào! Để tao vào”, phụ huynh của một em học sinh kể lại với phóng viên. Rất may là tên sát nhân đã không thể vượt qua được vật cản do cô Kristopik dựng lên.
Một phụ huynh tên là Brenda Lebinski cho biết, con gái 8 tuổi của mình sống sót là nhờ hành động dũng cảm của cô Maryrose. “Cô giáo con gái tôi là anh hùng của tôi. Cô đã đưa bọn trẻ trốn trong tủ và điều đó đã cứu mạng bọn trẻ”, Brenda nói.
Cô Kristopik, sống ở Seymour, bang Connecticut, là giáo viên dạy nhạc gần 30 năm ở trường nhưng chưa bao giờ hình dung nổi vào một ngày cô phải vượt qua nỗi sợ hãi tột độ như vậy.
Người cứu sống 15 học sinh trong vụ thảm sát ở Mỹ
Cô Kristopik và các em học sinh trong giờ học.

Cô từ chối nói về hành động dũng cảm của mình vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát. Cô cho rằng, đây là lúc cần nhìn về phía trước và nghĩ cách hàn gắn những nỗi đau mà gia đình các nạn nhân xấu số đang gặp phải.
“Tất cả các giáo viên ở trường phải cố gắng hết mình để giúp các em học sinh”, Kristopik nói. “Giờ là lúc cần tập trung giúp đỡ các gia đình mất đi những người con yêu quí”.
Eric Inzero, em trai của cô giáo đã cứu sống nhiều học sinh nói trên, cho biết, Kristopik rất yêu thích công việc ở Trường Sandy Hook, nơi niềm đam mê âm nhạc của cô đã truyền cảm hứng cho học sinh và các bậc phụ huynh cũng rất yêu quí cô. “Chị ấy rất yêu nghề dạy nhạc, thường kể về công việc và thích tự làm các buổi hòa nhạc nhỏ”, Inzero nói.
nguồn:http://tiin.vn/chuyen-muc/24h/nguoi-cuu-song-15-hoc-sinh-trong-vu-tham-sat-o-my.html
======================================================================
Thủ phạm trong vụ thảm sát tại Mỹ dùng súng trường

Chủ nhật 16/12/2012  lúc 08:28 - Nguồn: DanTri.com.vn

(Dân trí) - Tay súng đã giết chết 20 em nhỏ và 6 người lớn tại một trường học ở bang Connecticut, Mỹ, đã dùng một khẩu súng trường là vũ khí chính và các nạn nhân không chỉ bị bắn một lần.
 >> Cận cảnh vụ thảm sát kinh hoàng tại Mỹ
 >> Vụ thảm sát tại trường học Mỹ: Hung thủ trước đó đã giết chết mẹ  

Ảnh vụ thảm sát tại Mỹ
Giới chuyên gia cho rằng, những em nhỏ sống sót trong vụ thảm sát ngày 14/12 tại Newtown, bang Connecticut, Mỹ, này sẽ bị hứng chịu sang chấn tâm lý trong nhiều năm.
Theo trưởng nhóm điều tra y tế vụ xả súng ở trường học Sandy Hook, Newtown, Connecticut, ông H Wayne Carver II, tất cả các nạn nhân đều thiệt mạng vì bị trúng đạn. Các nạn nhân là trẻ em đều mới 6,7 tuổi và hầu hết là 6 tuổi, trong khi các nạn nhân là người lớn đều là phụ nữ, trong đó có hiệu trưởng của trường. Bà cùng các giáo viên đã lấy thân mình che đạn cho các em.

Theo các giáo viên, khi nghe thấy tiếng súng các giáo viên ở các khu khác của trường đã cố gắng bảo vệ các em nhỏ bằng cách khóa trái cửa phòng học, đưa các em vào tủ đựng đồ.

Tay súng, được báo chí cho biết là Adam Lanza, 20 tuổi, đã giết chết mẹ tại nhà trước khi lái xe tới trường xả súng vào các em nhỏ.

Adam Lanza được cho là người không bình thường.
Adam Lanza được cho là người không bình thường.

Thông tin ban đầu cho biết tay súng đã dùng hai khẩu súng ngắn hắn mang theo. Nhưng qua kiểm tra y tê, ông Carver II cho biết các nạn nhân đều thiệt mạng do đạn súng trường. Các khẩu súng này được cho là đăng ký tên của mẹ hung thủ.

Ngoài ra, cảnh sát bang Connecticut cũng khẳng định tay súng đã dùng vũ lực để vào trường, chứ không phải được phép vào trường.

Các nhà điều tra cũng đã thu thập được các bằng chứng quan trọng tại nhà của hung thủ để tìm hiểu động cơ của vụ việc. Ngay sau vụ việc, cảnh sát cũng đã lục soát căn hộ anh trai của hung thủ và thẩm vấn người này.

Thống đốc Connecticut Dannel Malloy phát biểu trên truyền hình rằng trẻ em Mỹ “đã bị đẩy khỏi nhà quá sớm”. “Điều quan trọng ngay bây giờ là tình yêu, lòng dũng cảm”, ông cho biết. Trong khi đó Tổng thống Obama kêu gọi “hành động có ý nghĩa” đối với tội phạm dùng súng ở Mỹ sau vụ thảm sát.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát ở Oklahoma đã bắt một thiếu niên vì bị cáo buộc âm mưu bắn và đánh bom học sinh ở trường của mình. Sammie Eaglebear Chavez, 18 tuổi, được biết đã cố gắng thuyết phục các bạn khác giúp mình thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công ở Newtown là vụ xả súng đẫm máu thứ hai ở trường học tại Mỹ. Năm 2007, một sinh viên ở trường đại học Công nghệ Virginia đã giết chết 32 người và làm bị thương nhiều người khác.

Phan Anh
Theo BBC

nguồn:http://www.tin247.com/thu_pham_trong_vu_tham_sat_tai_my_dung_sung_truong-2-22069258.html
=====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001