Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Băng nhóm Hoàn Kiếm : Hoàng công Khôi, Minh Thanh tiếp tục diễn trò. 


Quận Hoàn Kiếm nổi tiếng từ mùa hè năm 2011 khi Hoàng Công Khôi cùng bộ sậu ra tay đàn áp các nhân sỹ trí thức xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược.
Công an quận Hoàn Kiếm đứng đầu là các tội đồ Bạch Thành Định, Canh, cùng các lính tráng sỹ quan như Cường béo, Minh đạp, và nhiều lính tráng đã ra mặt phản lại nhân dân, dám đạp mặt người yêu nước, cướp cờ, cướp máy ảnh của nhà báo và blogger, nhiều lần đánh các nhân sỹ trí thức và dùng côn đồ bắt đưa lên xe buýt cho về trại Lộc hà - nơi giam giữ gái điếm, nghiện ngập ma tuý sì ke..
Công an Hoàn Kiếm cũng chính là chủ mưu sắp đặt dùng côn đồ tới phá phách, ném sơn và chất thải bẩn vào trung tâm triển lãm tranh của Hoạ sỹ Lê Hựu Hà tại phố Ngọc Khánh.
Từ năm 2009, Hoàng Công Khôi cũng chính là kẻ dấu mặt đứng ra bảo kê cho em trai ( Nam) bao thầu toàn bộ gói thầu lát đá các vỉa hè quanh Hồ Gươm và quận Hoàn Kiếm, bị báo chí và nhân dân phát giác khi quyết toán giá cả trên trời và Nguyễn Thế Thảo phải phân trần với báo chí rằng : chỉ lát một nửa hè quanh Hồ Gươm để ...thí điểm.
Nội bộ Quận Hoàn Kiếm đang như một ổ nhóm ma fia mà chúng tôi đã trực tiếp điêu tra nhờ có các thông tin do chính các cán bộ và nhân dân Phường TỶàng Tiền và Quận Hoàn Kiếm cung cấp, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải các sai phạm của Hoàng Công Khôi, Nguyễn Minh Thanh cùng đồng bọn để đưa ra ánh sáng.
Chúng tôi để nghị nhân dân Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm hãy cung cấp các thông tin về băng nhóm Hoàng Công Khôi và đồng bọn để đăng tải, đưa những tội ác và tiêu cực, sai phạm của chúng ra công luận, vạch trần bộ mặt bán nước hại dân của nhóm này, làm trong sạch Thủ đô.
 

Kiểm tra dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền

(Dân trí) - Để làm rõ những dấu hiệu khai man hồ sơ ứng cử HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền do công dân tố cáo, Quận ủy Hoàn Kiếm đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra đối với ông Thanh.

 >> Đề nghị xử lý dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền

Ngày 22/5/2013, ông Hoàng Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm đã ký Quyết định số 50 - QĐ/UBKT về việc thành lập Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên, do ông Hoàn Sơn trực tiếp chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu khai man lý lịch ứng cử HĐND phường Tràng Tiền khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.
Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm cho biết, tổ công tác bắt đầu công việc kiểm tra đối với ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền từ ngày 24/5/2013. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, tổ kiểm tra sẽ báo cáo kết quả trình Ủy ban Kiểm tra xem xét và kết luận.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc

QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC ?  

Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi là một trong số 4 ủy viên Thường vụ thành ủy Hà Nội thuộc diện phải xem xét năm 2012. “Án xem xét này” còn theo đơn của cử tri trong quận, tố cáo gia đình ông Khôi xây dựng không phép và việc mua bán“ phù phép” biến đất công nhà công thành tài sản tư nhân. Do “quan đầu quận” có nhiều sai phạm về trật tư xây dựng đô thị, khiến các sai phạm khác trong quận không thể xử lí triệt để, nếu xử lí thì dân sẽ kiện “nhà quan” vỡ lở cả đường dây “tham nhũng”…  
Ông Hoàng Công Khôi nhiều lần “thoát hiểm”, không bị kỉ luật mà còn thăng tiến…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Nhân dân phố Lý Đạo Thành tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè - vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.
Báo “Người Cao Tuổi” đã đăng bài và ảnh trang 12, số 59 (1220).

Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

đánh trẻ vị thành niên tại đồn Cổ Tân


Diễn biến vụ việc ngày 08/5/2013:
Quán Café số 13B Tông Đản của ông bà chủ là anh Đông và chị Lan (đều là người trong quân đội).
Chị Lan nhờ cháu Dũng (17 tuổi) là con anh trai ở quê trông giúp.
Trong quán có đổ vỡ cốc chén do 2 khách hàng gây ra và họ đã giải quyết ổn thỏa, khách đã ra về.
Do ganh ăn tức ở, ông chủ quán Café 13A bên cạnh ra đồn báo Nguyễn Đăng Vinh – trưởng công an lúc 2 giờ. Sau đó một xe trật tự của đồn tới bắt cháu Dũng ra đồn làm chứng. Trong khi chị Lan lên tầng 2 thì cháu bị công an đánh phải đưa vào BV Thanh Nhàn nằm 2 ngày. Nay cháu Dũng đã về tuy vẫn còn đau đầu.
Gia đình cháu Dũng đã gửi đơn kiện c.a phường Tràng Tiền.
Chưa báo nào điều tra về vụ tra tấn trẻ vị thành niên ngay trung tâm thủ đô?
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Minh Thanh là cán bộ diện Quận ủy quản lý.

Ngày 20/4/2013, GĐ Công an HN Nguyễn Đức ChungC/v số 07/CV-ĐB chuyển đơn cử tri tố cáo Thanh khai man Lý lịch ứng cử HĐND phường khóa VIII (2011-2016) tới Quận ủy HK và yêu cầu trả lời ông Chung với tư cách Đại biểu Quốc hội HN.

Ngày 4/5/2013, Quận ủy có Phiếu báo số 835-PB/VPQU chuyển đơn ông Chung sang UBND quận HK, mặc dầu Thanh là c/b diện Quận ủy quản lý.

Bài đá bóng này họ diễn hơn 2 năm nay rồi. UBND quận đá vào Phòng Nội vụ quận, Phòng NV sẽ đá sang Quận ủy... rồi có lúc đá xuống HĐND phường, rồi đá sang Đảng ủy phường.

Cử tri sưu tập được một bộ PHIẾU KÍNH CHUYỂN.

Định đóng khung to treo chơi, kiểu trường phái hiện thực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001