Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

QH Trung Quốc thông qua thành phần tân chính phủ

RFA 16.03.2013
    Cựu đại sứ tại Nhật Bản, ông Vương Nghị
    Cựu đại sứ tại Nhật Bản, ông Vương Nghị
    Source báo TQ wanchinatimes
    Sau khi bỏ phiếu chọn Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng, Quốc Hội Trung Quốc bắt đầu thông qua thành phần nhân sự trong tân chính phủ.
    Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết ông Vương Nghị đã được các đại biểu quốc hội phê chuẩn để trở thành tân ngoại trưởng, thay thế cho ông Dương Khiết Trì, người đã giữ vai trò này trong 5 năm qua.
    Tân Ngoại Trưởng Vương Nghị từng làm đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản, từng giữ vai trò quan trọng liên quan đến Bắc Hàn và cũng từng giữ chức Chủ Nhiệm Văn Phòng Đặc Trách Đài Loan.
    Giới phân tích nói rằng việc chọn ông Vương Nghị làm ngoại trưởng  chứng tỏ ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh là giải quyết những căng thẳng đang xảy ra với Tokyo, liên quan đến việc hai nước đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư. Ông Vương Nghị thông thạo tiếng Nhật và có những quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia hàng đầu cũng như giới doanh nhân của Nhật Bản.
    Cũng theo Tân Hoa Xã, Cựu Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì sẽ giữ chức vụ Ủy Viên Quốc Vụ Viện Đặc Trách Đối Ngoại.
    Ngoài ra, quốc hội Trung Quốc cũng bỏ phiếu phê chuẩn Tướng Thường Vạn Toàn làm tân bộ trưởng quốc phòng.
    Tướng Thường Vạn Toàn trước đây là người điều hành chương trình không gian của Trung Quốc, nổi tiếng với những bài nói chuyện và bài viết nói về kế hoạch hiện đại hóa quân sự.
    nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/china-installs-cabinet-of-party-03162013104506.html
    ======================================================================
    Những khó khăn cho tân ngoại trưởng Trung Quốc


    RFA 17.03.2013
      Cựu đại sứ tại Nhật Bản, ông Vương Nghị
      Cựu đại sứ tại Nhật Bản, ông Vương Nghị
      Source báo TQ wanchinatimes
      Một ngày sau khi Trung Quốc có thành phần lãnh đạo mới, báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa ra nhận định cho rằng quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh sẽ tiếp tục gặp khó khăn, cho dù tân ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc được nói là có mối liên hệ tốt với các chính trị gia và doanh nhân Nhật Bản.
      Tờ Sankei Shimbum viết rằng những quan hệ cộng với thời gian từng làm đại sứ ở Tokyo sẽ giúp ông Vương Nghị làm việc dễ dàng hơn khi muốn giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay, nhưng trở ngại xảy ra vì ông tân ngoại trưởng Trung Quốc phải rất thận trọng để không bỉ chỉ trích là nhân nhượng với Nhật Bản.
      Tờ Jiji Press thì trích dẫn lời phát biểu của một viên chức ngoại giao Nhật cho rằng quyết định chọn ông Vương Nghị điều khiển ngành ngoại giao chứng tỏ Bắc Kinh muốn hiểu rõ hơn về Nhật Bản, nhưng ông Vương Nghị vẫn phải thể hiện lập trường cứng rắn mà đảng và lãnh đạo Trung Quốc đã đề ra, thay vì thực hiện đường lối mềm mỏng ngoại giao.
      nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/new-cnfm-unlikely-tosoften-stance-03172013114123.html
      ======================================================================
      Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
                Sẽ xóa những comment nói tục
                Thinhoi001

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
      Sẽ xóa những comment không phù hợp
      Thinhoi001