Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Điểm tin thời sự thế giới, Thứ Sáu 05/07/2013

Điểm tin thời sự thế giới, Thứ Sáu 05/07/2013 


Điểm tin thời sự thế giới, Thứ Sáu 05/07/2013 (Vivian tổng hợp và chuyển ngữ)

Tổng Thống Obama và phản ứng đối với Ai Cập



WASHINGTON – Tuần này Tổng Thống Obama và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của ông đã cùng bàn bạc, để xác định phải phản ứng như thế nào trước sự tiếp quản của quân đội ở Ai Cập. Ông đã gặp khó khăn khi lựa chọn hành động. Tổng Thống Obama có thể tố cáo sự việc xảy ra là cuộc đảo chính đối với một tổng thống hợp pháp được bầu chọn ở Cairo, và đình chỉ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ai Cập. Hoặc ông có thể đón nhận hành động này, xem như một phản ứng bất mãn đối với chính phủ do Huynh Đệ Hồi Giáo kiểm soát.
Tổng Thống Obama đã chọn một thế đứng trung dung: Kêu gọi Ai Cập nhanh chóng trở lại chính phủ dân sự và ra lệnh xem xét vấn đề viện trợ; điều này phản ánh nỗi lo ngại đã có trong số các cố vấn của ông, là khi Hoa Kỳ công khai đứng về một phía nào đó có thể giúp nuôi dưỡng bạo lực, cho phép các chiến binh trưng ra sự can thiệp của Hoa Kỳ, và rằng một phản ứng cân bằng thật cần thiết để duy trì sự linh động trong ngoại giao. Nhưng điều này cũng cho thấy rõ cách tiếp cận của Tổng Thống Obama đối với Sự Nổi Dậy Ả Rập: Tránh nói hay làm điều gì gây ra khó khăn, mà không cần đến đe dọa bằng quân sự. Không lên án một quân đội lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ, có thể khiến các quan chức Hoa Kỳ không thể mạnh miệng, khi họ rao giảng về tầm quan trọng của nhân quyền, và cải cách dân chủ ở những nơi khác. Việc Edward Snowden cáo buộc Hoa Kỳ bí mật giám sát công dân Mỹ và chính phủ các nước, cả đồng minh và những người không thân cận, đã làm tổn thương hình ảnh của Hoa Kỳ trên thế giới trong những ngày gần đây. Hôm thứ Năm 4-7 Nhà Trắng cho biết: Phụ tá an ninh quốc gia của Tổng Thống Obama thúc ép các quan chức Ai Cập, hãy nhanh chóng trở lại chính phủ dân sự sau khi quân đội lật đổ Tổng Thống Mohamad Mursi.

Thị trấn Arizona tưởng niệm 19 nhân viên cứu hỏa



PRESCOTT, Arizona – Tại Bristro St. Michael thuộc vùng Whiskey Row trong thị trấn cổ West, 19 cây nến cháy có cái đuôi màu đỏ-trắng-xanh, tượng trưng cho mỗi một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng cuối tuần qua, khi cố dập tắt vụ cháy rừng cách nhà họ không xa. Trong khu phố yên tĩnh gần trường trung học, nơi có ít nhất năm người trong số họ đã theo học, 19 cột cờ nhỏ được dựng trước sân trường, mỗi cột cờ buộc một dải ruy-băng màu tím kỷ niệm những nhân viên cứu hỏa đã qua đời. Ở đài tưởng niệm tạm thời trên hàng rào bao quanh trụ sở Hotshots của các nhân viên cứu hỏa ưu tú, người ta đặt 10 chậu cây, 19 chong chóng, 19 tấm thiệp, 19 ngọn nến. Trong ngày kỷ niệm Độc Lập ngoài việc tưởng nhớ đến những người đã xây dựng và bảo vệ đất nước đã hơn 237 năm, cư dân Prescott có riêng 19 người là láng giềng, là bạn hữu, là thân nhân để tưởng nhớ. Thiếu nhi ghi hơn 40.000 chữ ký trên 5 xe cứu hỏa của thị xã, một sự kiện đứng hàng đầu trong lễ hội ngày 04 tháng 07. Ông Don Devendorf, vị chỉ huy Nha Cứu Hoả xướng danh những người đã qua đời, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm khi tên của 19 nhân viên cứu hỏa vang giữa không trung.

Huynh Đệ Hồi Giáo kêu gọi biểu tình



CAIRO – Tức giận vì quân đội đã lật đổ tổng thống và bắt giữ các nhà lãnh đạo đánh kính cũng như các nhân vật hàng đầu khác của họ, nhóm Huynh Đệ Hồi giáo kêu gọi một làn sóng biểu tình phản đối trong ngày thứ Sáu 05-07, đặt tên là “Thứ Sáu Thịnh Nộ,” nhấn mạnh đến những vấn đề nhạy cảm mà phong trào Hồi Giáo cực đoan có thể thực hiện đối với chế độ mới. Có những lo ngại bạo lực Hồi Giáo sẽ xảy ra, khi Tổng Thống Mohamed Morsi bị lật đổ, khi một số cựu dân quân cực đoan thề chiến đấu. Các quan chức cho biết: Chiến binh Hồi Giáo bị nghi ngờ đã nổ súng tại bốn địa điểm ở Sinai, mục tiêu nhắn vào hai trạm kiểm soát quân sự, đồn cảnh sát và sân bay el-Arish, nơi máy bay quân sự đang đóng quân. Quân đội và an ninh phản công, 1 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Các quan chức ẩn danh cho biết tin này, vì họ không được phép trao đổi với ký giả. Câu hỏi về vai trò của Huynh Đệ Hồi Giáo từ lâu đã là trung trâm của các nỗ lực dân chủ tại Ai Cập. Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011, và các chế độ độc tài trước đây đã phong tỏa nhóm này. Sau khi ông Mubarak bị lật đổ, nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo mới được hợp pháp hóa quyền lực trong cuộc bầu cử, và thành viên kỳ cựu của họ là ông Morsi trở thành tổng thống đầu tiên được bầu cử tự do. Bây giờ nhóm đang quay cuồng trrước phản ứng mạnh mẽ từ phía công chúng. Họ nói rằng Huynh Đệ Hồi Giáo và các đồng minh Hồi Giáo đã lạm dụng quyền bầu cử của họ. Quân đội buộc Tổng Thống Morsi ra khỏi quyền lực trong ngày thứ Tư, sau khi hàng triệu người Ai Cập biểu tình trong suốt bốn ngày. Ông Adly Mansour, người mà Tổng Thống Morsi nhiều lần đối đầu, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời. Nhóm Huynh Đệ cáo buộc quân đội đã tổ chức đảo chính chống dân chủ, cho biết sẽ không cộng tác với chính phủ mới.

Edward Snowden được cựu gián điệp Nga đề nghị kết hôn



MOSCOW – Edward Snowden, 30 tuổi, nhận được lời đề nghị kết hôn trên trangTwitter của Ana Chapman, người đẹp tóc đỏ quyến rũ là 1 trong số 10 điệp viên Nga bị bắt ở Mỹ, và bị trục xuất trong cuộc trao đổi gián điệp theo kiểu chiến tranh lạnh năm 2010. Cuối ngày thứ Tư 03-07, một tin nhắn tên Twitter mang tên và ảnh của Chapman đã viết: "Snowden, anh sẽ lấy em chứ?" Sau vài giờ không thấy trả lời, một lời nhắn khác xuất hiện "Này chàng trai của NSA, anh sẽ chăm sóc con của chúng ta?" Có lẽ lời nhắn này gợi ý đến sự giám sát của Cơ Quan An Ninh Hoa Kỳ. Snowden được cho là hiện đang sống trong khu vực quá cảnh ở phi trường Mạc Tư Khoa, từ ngày 23-06-2013. Anh đã gửi đơn đến nhiều quốc gia xin tỵ nạn. Tổng Thống Putin, 60 tuổi, đã ly thân với vợ, từng khen ngợi Chapman và những nhân viên tình báo khác bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Tuần báo Bí Mật của các Ngôi Sao đã suy đoán về điều kiện của Tổng Thống Putin dưới nhan đề: "Bất kỳ phụ nữ nào muốn kết hôn với Putin!" Họ cho rằng Tổng Thống Putin là người độc thân đủ điều kiện nhất của nước Nga, nhưng ông không thể cạnh tranh với Snowden, người chỉ bằng nửa số tuổi của ông.

Cậu bé Joshua 8 tuổi cứu cha thoát chết



FITHBURF, Massachussetts – Joshua, 8 tuổi, ở Massachussetts được ghi nhận đã cứu cha của cậu thoát chết, khi xe của họ đụng và một đường hàng rào bên đường, lật ngược, lăn xuống bãi cát dài ở giữa sông. Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng thứ Năm 5-7, ông Eugenio Garcia bị mắc kẹt trong chiếc xe trên sông Nashua. Nhưng Joshua - con trai ông – đã luồn lách ra khỏi đống đổ nát, vượt qua giòng nước cuồn cuộn chảy, trèo qua một bờ đê, rồi đi bộ khoảng nửa dăm về nhà báo cho mẹ của cậu biết, và bà mẹ đã gọi 911. Ông Garcia được cứu khoảng 3:30 sáng, được đưa vào bệnh viện để điều trị vài vết thương nhỏ, sau đó đã được ra về. Các quan chức cứu hỏa cho biết, nếu chiếc xe rơi xuống nước, cả hai cha con ông Garcia sẽ chết. Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành.

Điều tra vụ mất tích của Madeleine McCann



LONDON – Cảnh sát Anh Quốc cho biết, họ bắt đầu cuộc điều tra của riêng họ từ thứ năm 4-7, về sự mất tích của em Madeleine McCann tại Bồ Đào Nha cách đây sáu năm, khi em mới ba tuổi. Họ đã có những thông tin mới, và xác định có 30 người có khả năng là nghi phạm. Em Madeleine bị mất tích trong phòng tại khu nghỉ mát Praia da Luz ở Algarve hồi tháng 5-2007, khi cha mẹ của em dùng bữa tối với bạn hữu ở khách sạn kế bên. Sự mất tích này đã đánh dộng cuộc tìm kiếm toàn cầu và được giới truyền thông thế giới loan tin. Chánh Thanh Tra Andy Redwood nói "Chúng tôi tin rằng em Madeleine hiện vẫn còn sống. Đây là một bước tích cực trong việc tìm kiếm Madeleine của chúng tôi, và những bằng chứng chúng tôi đang có cho phép chúng tôi xem xét lại để điều tra." Mặc dù có sự quan tâm của quốc tế, cũng như có nhiều nguồn tin từ Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, và Malta, và các cuộc điều tra kéo dài đến tận nước Úc, số phận của cô gái nhỏ vẫn là một bí mật. Bốn tháng sau khi Madeleine mất tích, bố mẹ của em đã đưa tên của nghi phạm chính thức cho cảnh sát Bồ Đào Nha, nhưng năm 2008 cảnh sát đã làm sáng tỏ vấn đề, và công tố viên Bồ Đào Nha đã xếp lại hồ sơ vì không có đủ bằng chứng. Năm 2011 cảnh sát Luân Đôn tiến hành điều tra, đánh giá lại trường hợp này , khi cha mẹ của em Madeleine gửi thư cho Thủ Tướng David Cameron nói rằng, đã không điều tra đủ để tìm kiếm con gái của họ. Các thám tử thực hiện 16 chuyến đi đến Bồ Đào Nhau, lôi ra hàng ngàn hồ sơ từ Anh Quốc, Bồ Đào Nha và các nhà điều tra tư sau khi công tố viên bãi bỏ vụ kiện. Sau khi thực hiện "hơn 3.800 hành động," họ đã tìm ra chứng cớ mới từ các nhân chứng và tuyên bố: "Chúng tôi đã xác định được 38 người có liên quan tại các quốc gia Châu Âu. Trong số đó 12 người là công dân Vương Quốc Anh, những người tin rằng ở Bồ Đào Nha trong thời điểm Madeleine mất tích." Gia đình McCann tuyên bố với giới truyền thông "Kate và Gerry nồng nhiệt đón chào các thay đổi quan trọng của Met, khi xem xét lại hồ sơ để điều tra."

Thông điệp đức tin độc nhất vô nhị của Đức Giáo Hoàng Francis






VATICAN CITY – Thứ Sáu 05-07 Đức Giáo Hoàng Francis đã ban hành thông điệp đầu tiên của ngài, một sứ điệp suy niệm về đức tin độc nhất vô nhị, vì được viết chung với Đức Giáo Hoàng Benedich XVI. Trong suốt ba chương đầu tiên của "Ánh Sáng Đức Tin," là bằng chứng hiển nhiên cho thấy phong cách thần học, mối quan tâm và các điểm tham chiếu rõ ràng của riêng Đức Giáo Hoàng Benedict. Điểm ưu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis mạnh nhất ở chương cuối cùng; vị linh mục người Argentina xuất thân từ Dòng Tên nhấn mạnh đến vai trò đức tin trong việc phục vụ lợi ích chung, đưa ra hy vọng cho những ai đau khổ. Thông điệp này bao hàm các tuyên bố đầu tiên thật rõ ràng của ngài - với tư cách là giáo hoàng - về hôn nhân, sự kết hợp giữa người nam và người nữ với mục đích sinh ra các con. Ngài bày tỏ: “Sự kết hợp này được khai sinh từ tình yêu của họ, như dấu chỉ và sự hiện hữu tình yêu của Thiên Chúa, và sự thừa nhận cũng như chấp nhận sự tốt đẹp của sự khác biệt giới tính, nhờ đó vợ chồng có thể trở nên một thân xác, sáng tạo ra một mạng sống mới.” Thông điệp này không xuất hiện, để đưa ra bất kỳ nền tảng mới nào trong giáo lý của giáo hội; đặc tính mới mẻ của thông điệp hoàn toàn nằm trong việc đồng tác giả, người ký tên và người không ký tên; và là thông điệp đầu tiên xuất hiện trong triều đại giáo hoàng Francis. Đức Giáo Hoàng Francis thừa nhận trong lời giới thiệu rằng, ngài chỉ đơn thuần "thêm một vài đóng góp của riêng tôi" trong bản dự thảo "hoàn chỉnh" đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedich, mà nhà thần học người Đức này bỏ dở khi ngài nghỉ hưu hồi tháng 2-2013. Hiệp thông với nhau, hai vị giáo hoàng đã đan kết bản thảo cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedich, trở thành thông điệp cưu mang ba vấn đề dựa trên ba nhân đức thần học của người Kitô hữu: Từ thiện, hy vọng và niềm tin. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francis nhận quyền phát hành và một mình ký ngắn gọn trong 82 trang thông điệp; một văn bản giáo lý có thẩm quyền nhất của một đức giáo hoàng có thể ban hành. Thông điệp ký ngày 29 tháng Sáu, ngày lễ hai vị thánh Phêrô và Phalô, một ngày lễ quan trọng cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, và có lẽ thích hợp với thông điệp được viết bởi đồng tác giả là hai giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô.
_________________________________________________________________

LINKS FRIDAY 5 JULY 2013

http://news.yahoo.com/analysis-cautious-toward-middle-east-obama-gets-second-224404160.html
Analysis: Cautious toward Middle East, Obama gets second chance in Egypt
http://news.yahoo.com/ariz-town-remembers-4th-fallen-firefighters-231218615.html
Ariz. town remembers the 4th, fallen firefighters
http://news.yahoo.com/egypts-brotherhood-calls-protests-friday-053145443.html
Egypt's Brotherhood calls for protests Friday
http://news.yahoo.com/smitten-spies-snowden-gets-proposal-042935866.html
Smitten spies? Snowden gets proposal tweet from Russian agent
http://abcnews.go.com/US/wireStory/mass-boy-dad-trapped-car-19584004
Mass. Boy, 8, Gets Help for Trapped Dad
http://news.yahoo.com/british-police-launch-inquiry-missing-madeleine-mccann-010150803.html
British police launch inquiry into missing Madeleine McCann
http://news.yahoo.com/2-popes-craft-francis-first-encyclical-faith-100245423.html
2 popes craft Francis' first encyclical on faith
Tâm Như gửi hôm Thứ Sáu, 05/07/2013          
nguồn:http://danluan.org/lien-ket/20130705/diem-tin-thoi-su-the-gioi-thu-sau-05072013
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001