Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

NHỮNG TÍN HIỆU VUI CẦN NHÂN LÊN THÊM NỮA

Kính thưa toàn thể quý độc giả và bà con đồng bào yêu quý!
Cho đến chiều tối hôm nay ngày 1-3-2013 
Chỉ sau 1 ngày phát động mọi người ký tên vào LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO thì thấy con số đã 1000 người
Có rất nhiều bạn bè trên facebook , là công dân trong nước viết message cho tôi thể hiện tâm trạng "băn khoăn" vì còn e ngại trước những hành xử tàn độc , bất chấp luật pháp của nhà cầm quyền như từ trước đến nay
Xong , mặc dù "lo ngại" thì trong đó cũng rất nhiều người đã mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình bằng việc đặt bút ký một cách trân trọng và thể hiện rõ thái độ của mình
Có một bạn trẻ đã viết cho tôi như sau:
Chào cô Minh Hằng,
cháu rất ngưỡng mộ cô và các cô chú khác cùng đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
Thực tế cháu cũng thấy nhiều bất công trong xã hội, nên cháu rất ủng hộ các cô chú trong việc nên tiếng đấu tranh cho dân chủ.
Mấy tuần trước cháu cũng tham gia ký kiến nghị sửa đổi hiến pháp, qua chuyện anh Kiên hôm trước cháu cũng tham gia ký tên vào tuyên ngôn của Công dân tự do. Cháu ko thấy hổ thẹn về những việc mình đã làm.
Cháu cũng nói với 1 số bạn của cháu, nếu có vấn đề gì về tính mạng của cháu thì cháu có nhờ các bạn đưa lên face để cho các cô, chú biết và cũng nên tiếng giúp cháu.
Tất nhiên ko ai muốn chuyện xấu xảy ra với mình, nhưng cháu cứ đề phòng trước.
Cháu cảm ơn các cô chú trước nhé.
Cháu rất vui vì được biết đến các cô chú dám lên tiếng vì 1 đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn !


Ngoài ra còn vô số những tâm tư khác của nhiều người, nhiều tầng lớp. Nhưng tôi đặc biệt thấy mừng khi trong lớp người trẻ tuổi , họ đã có được nhận thức trước hiện tình đất nước quê hương và điều quan trọng là họ đã biết "Vượt qua sự sợ hãi"


Có lẽ đã đến lúc thật sự chuyển mình cho một sự thay đổi không thể cưỡng lại được theo một trào lưu phát triển tiến bộ

Có lẽ đã đến lúc mỗi người chúng ta phải vươn vai đứng thẳng lên để thể hiện trách nhiệm và thực thi quyền công dân vốn có mà chúng ta đã không làm tất cả để bảo vệ nó

Tôi khao khát mong muốn mỗi ngày sẽ càng dày thêm những chữ ký trên lời kêu goi


Đồng thời sẽ càng nhiều thêm những tiếng nói thực tế ngoài đời.Từ suy nghĩ này tôi có một đề nghị chúng ta nên phát động một chiến dịch chuyển tải bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đến nhiều tầng lớp bà con Nhân Dân, bằng nhiều cách khác nhau. Và tôi tin chắc rằng số lượng người ủng hộ cho tuyên bố này trên thưc tế sẽ tăng lên đáng kể .

Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách để biến ước mơ thành hiện thực nhé!

Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau! Cùng sát cánh bên cạnh những tiếng nói chính nghĩa để đấu tranh cho một Việt Nam TỰ DO- DÂN CHỦ VĂN MINH TIẾN BỘ

Chúng ta hãy thêm một lần nữa cho tất cả thấy rằng Đoàn Kết và Chính Nghĩa sẽ là sức mạnh không một kẻ bạo lực ,bạo tàn nào khuất phục và chia rẽ được


vào lúc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001