Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước


Chủ nhật, 17/03/2013, 04:15 PM (GMT+7)
Vào khoảng 9h ngày 17/3, một thi thể nam giới được phát hiện dưới cống nước trong tình trạng đã trương và bốc mùi hôi thối…

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Được biết, trước đó vào rạng sáng ngày 15/3, nạn nhân đã đi cùng một người anh em họ tên Hiệp ăn đêm tại phố Quán Tiên, phường Hội Hợp và đã xảy ra xô xát với một nhóm người.
Hiện CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang điều tra, xác minh sự việc.
Một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường xảy ra vụ án:
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Phát hiện xác chết bốc mùi dưới cống nước, An ninh Xã hội, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Nhiều người dân tụ tập rất đông tại hiện trường để xem CQĐT tiến hành trục vớt và khám nghiệm thi thể nạn nhân. 
Theo Đức Hạnh (Pháp Luật Xã Hội)
nguồn:http://hcm.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/phat-hien-xac-chet-boc-mui-duoi-cong-nuoc-c51a528263.html
======================================================================
Vĩnh Phúc: Mang người chết diễu hành khắp phố


Thứ Hai, 18/03/2013, 09:12 AM (GMT+7)
Chiều 17/3, người nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã mang quan tài đi diễu hành khắp TP Vĩnh Yên.

Chiều qua (17/3), cả TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bị hỗn loạn bởi một đám đông người nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên) đã mang quan tài của anh này đi diễu hành.
Qua tìm hiểu được biết, khoảng 9h ngày 17/3, thi thể của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn được người dân TP. Vĩnh Yên phát hiện dưới cống nước tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Lập tức, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đông đảo người dân đã kéo đến theo dõi sự việc.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước.
Vĩnh Phúc: Mang người chết diễu hành khắp phố, Tin tức trong ngày, Mang nguoi chet dieu hanh, mang quan tai di dieu hanh vinh phuc, mang quan tai di dieu hanh, an mang, giet nguoi, xac chet, mang quan tai di dieu hanh vinh phuc, tin viet nam, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tin hot, tin tức, tin tuc online, bao dien tu, bao vn, xa hoi, bao, vn
Sự việc hiện đang gây xôn xao cả TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: CTV.
Cho rằng kết luận này không đúng, người nhà nạn nhân Tuấn Anh cùng một số người dân đã kêu gọi mang quan tài nạn nhân đi diễu hành gây náo loạn thành phố.
Theo người nhà nạn nhân, hai ngày trước, nạn nhân đã đi cùng một người anh em họ tên Hiệp ăn đêm tại phố Quán Tiên, phường Hội Hợp và đã xảy ra xô xát với một nhóm người.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để chốt chặn, phong tỏa nhiều ngã đường trong TP. Vĩnh Yên giữ gìn trật tự.
Chính quyền địa phương đã tiếp xúc với gia đình nạn nhân vào cuối  chiều và đề nghị cung cấp thêm những tư liệu, căn cứ để tiếp tục làm rõ sự việc.
Theo Tuấn nguyễn (Tiền Phong)
nguồn:http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/mang-quan-tai-nguoi-chet-dieu-hanh-c46a528374.html
=====================================================================
Vụ "quan tài diễu hành": Khởi tố 5 bị can


Thứ Hai, 18/03/2013, 11:45 AM (GMT+7)
5 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra để điều tra vụ nam thanh niên chết dưới cống nước tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Sáng nay 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin nói trên.

Các nghi can bao gồm Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, ngày 17/3, người dân phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên phát hiện thi thể của anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, người dân nơi đây) đã chết dưới cống nước.
Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an có kết luận bước đầu rằng nạn nhân chết ngạt nước.
Cho rằng kết luận này không đúng, cùng ngày, người nhà anh Tuấn Anh và một số người dân đã mang quan tài nạn nhân diễu hành, gây náo loạn thành phố Vĩnh Yên.
Sáng 18/3, cuộc náo loạn vẫn khiến giao thông tại thành phố ùn tắc nghiêm trọng. Công An tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động rất đông cán bộ chiến sĩ ra đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Ông Bùi Minh Hồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện mọi việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Cả ông Hồng và Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đều khẳng định, đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật dù hung thủ là ai.
Ông Hùng bác bỏ thông tin cho rằng vụ việc liên quan đến người nhà ông. Người đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định anh Tuấn Anh không có mâu thuẫn với con rể ông, thậm chí họ không biết nhau.
Theo ông Hùng, nạn nhân uống rượu ở đâu về rồi nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau với ai đó. “Đêm đó con rể tôi ngủ, không biết ai… Tôi rất bực và rất muốn làm sớm, làm rõ và thận trọng, công bố công khai để bảo vệ uy tín, danh dự gia đình” – Vị Chủ tịch tỉnh nói.
Cũng trong sáng nay, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên.
Ngoài ra, một đối tượng là Đặng Quốc Tú (thường trú tỉnh Phú Thọ) cũng liên quan vụ việc đang bỏ trốn.
Văn Đức (Khampha.vn)
nguồn:http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/bat-5-doi-tuong-trong-vu-xac-chet-duoi-cong-c46a528430.html
======================================================================
CA Vĩnh Phúc họp vụ quan tài diễu phố


Thứ Hai, 18/03/2013, 08:15 PM (GMT+7)
Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết quả điều tra ban đầu cho thấy cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh xuất phát từ mâu thuẫn bột phát với một nhóm đối tượng, không có liên quan đến con rể của chủ tịch tỉnh này như trước đó dư luận có nêu.

Chiều 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc họp báo thông tin về vụ người thân mang theo quan tài của nạn nhân Tuấn Anh diễu hành qua các tuyến phố để đòi điều tra vụ thanh niên này bị đánh chết.

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 22h ngày 14/3, anh Tuấn Anh đi uống bia với một người anh em họ hàng tên Hiệp, đến 23h thì về. Tuấn Anh có nhờ Hiệp chở về nhà. Trên đường về, cả hai cùng ghé vào một quán ăn đêm ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Tại quán ăn, nhóm của anh Tuấn Anh mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác và hai bên đánh nhau.

Ngay trong đêm 14/3, gia đình không thấy Tuấn Anh về nhà nên đã đi tìm, đồng thời lên Cơ quan Công an trình báo sự việc.

CA Vĩnh Phúc họp vụ quan tài diễu phố, Tin tức trong ngày, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Công an tỉnh họp báo thông tin về vụ án
Nhận được tin báo Cơ quan Công an đã chia làm hai mũi, cử trinh sát đi tìm hiểu vụ việc. Đến 9h sáng 17/3, thi thể anh Tuấn Anh được phát hiện ở khu vực gần cống nước phố Quán Tiên, TP Vĩnh Yên. Khi phát hiện thì xác chui sâu vào miệng cống khoảng 10 mét. Tiếp sau đó, gia đình nạn nhân đã tập trung đông người để gây áp lực, yêu cầu công an phải bắt nhóm mâu thuẫn với anh Tuấn Anh.

Trong sáng ngày 17/3, có khoảng 20 người xưng là người nhà của nạn nhân Tuấn Anh gửi đơn lên cơ quan Công an yêu cầu làm rõ vụ việc. Đến khoảng 11h, có khoảng 300 đến 500 người, trong đó có khoảng 50 người đầu đội khăn tang tụ tập cùng gia đình nạn nhân kéo xe tang đi qua nhiều tuyến phố.

Chính quyền địa phương đã tuyên truyền phối hợp với xe môi trường vận động đưa xác nạn nhân cho người nhà về quê mai táng. Lúc đầu, gia đình nạn nhân đồng ý, nhưng sau lại bị kích động và tiếp tục mang quan tài quay trở lại trụ sở UBND tỉnh.

Cuối giờ chiều 17/3, Cơ quan Công an đưa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án gồm Phùng Mạnh Tuấn 21 tuổi; Phùng Đức Tú (tức Đen) 19 tuổi đều ở Tam Dương, Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Tính, 16 tuổi, Nguyễn Văn Định 30 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Đặng Quốc Tú 33 tuổi, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Ông Hoành cho hay, nhóm thanh niên này được xác định có hành vi cấu thành tội phạm như dùng hung khí, dùng dao, đấm, đá khiến nạn nhân tử vong. Mâu thuẫn giữa hai bên được xác định là do bột phát, uống rượu say.

“Hiện tại Cơ quan Công an chưa xác định được bằng chứng nào liên quan đến con rể của một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc như dư luận đã nêu”, ông Hoành cho biết thêm.

CA Vĩnh Phúc họp vụ quan tài diễu phố, Tin tức trong ngày, xac chet, xac chet duoi cong, thi the, giet nguoi, trong an, an mang, phat hien xac chet, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Đại tá Đỗ Văn Hoành thông tin trong buổi họp báo
Theo Đại tá Hoành, về mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, khi lấy lí lịch, quy định của pháp luật chỉ lấy mối quan hệ bị can gồm bố mẹ, anh em, vợ con. Do vậy, vẫn chưa xác minh được mối quan hệ giữa nạn nhân Tuấn Anh với các đối tượng gây án.
Về việc hàng nghìn người dân đã tụ tập, đưa quan tài của nạn nhân đi qua nhiều tuyến phố của TP Vĩnh Yên, ông Hoành cho hay, chiều 17/3, Giám đốc Công an tỉnh đã đối thoại với gia đình nạn nhân. Ngày 18/3, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) do đại tá Hồ Sỹ Tiến dẫn đầu cùng với Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp gỡ, vận động gia đình nạn nhân chấp hành đúng pháp luật.
Ông Hoành cho biết thêm, về kết luận ban đầu, đây là biên bản pháp y chỉ mô tả sự thực khách quan khi tiến hành khám nghiệm tử thi ở trong trạng thái nào thì phản ánh như thế. Ở đây, biên bản mô tả nạn nhân được phát hiện ở trong cống, dưới nước và đưa lên để khám nghiệm. Phải sau một thời gian, cơ quan pháp y mới có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.
“Tại buổi đối thoại, gia đình nạn nhân đã xin lỗi chính quyền, công an vì đã gây ra ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình điều tra. Gia đình nạn nhân yêu cầu khám nghiệm lại tử thi do Pháp y Trung ương thực hiện và chúng tôi đang tạo điều kiện để thực hiện yêu cầu này. Hiện tại chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ gia đình chôn cất và tiến hành điều tra đến nơi đến chốn sự việc”, ông Hoành nói.
                                                                                                                  
Văn Đức (Khampha.vn)
nguồn:http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cong-an-vinh-phuc-thong-tin-vu-xac-chet-duoi-muong-c46a528573.html
====================================================================
VĨNH PHÚC: TOÀN CẢNH VỤ VIỆC RƯỚC QUAN TÀI ĐÒI CÔNG LÝ

Lời dẫn của Tễu Blog: Vào lúc 15h30 hôm qua 17.3.2013, ngay khi đám đông tại TP Phúc Yên đang bắt đầu tụ họp, chúng tôi đã được báo ngay lập tức qua điện thoại và là một trong những người đầu tiên loan tin này trên hệ thống Facebook. 

Ngay sau đó, các báo chí và cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc, với nhiều video clip và hình ảnh được phát tán rộng rãi trên mạng internet, cùng lúc và trực tiếp với sự kiện đang diễn ra. Trong đó đặc biệt phải kể đến các báo chí nhà nước, và các hãng tin nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi cũng hủy kế hoạch trực tiếp lên Phúc Yên để ghi nhận sự kiện này.

Từ chiều qua đến nay, chúng tôi không cập nhật và đưa tin bài tại Blog Tễu để dành không gian thanh tĩnh cho việc độc giả cùng chúng tôi tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ra đi vĩnh viễn trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược.

Nay, xin giới thiệu bài mới nhất trên Người Lao động, và tổng hợp các bài trên mạng (do trang Ba Sàm tập hợp):


Video: Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống? (DLB). - Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng giết người vứt xác, hàng nghìn người mang xác người chết biểu tình (PCTNVN). - TỔNG HỢP SỰ KIỆN NÓNG TỪ NHIỀU NGUỒN THÔNG TIN (Bùi Hằng). - Dân mang quan tài biểu tình ở Vĩnh Yên (BBC). – Nghe Chủ tịch Vĩnh Phúc nói về vụ biểu tình. Chống chế rất lúng túng, càng lộ thêm khả năng liên quan.

Vĩnh Phúc: khiêng quan tài người chết diễu hành gây náo loạn thành phố (NLĐ). “Nhiều thông tin cho rằng trong nhóm xô xát với anh Tuấn Anh có người nhà của một lãnh đạo TP. Vĩnh Yên”. - Hàng ngàn người mang quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở Vĩnh Phúc (TN). - Vĩnh Phúc: Mang quan tài qua nhiều phố để phản đối (VNN).

Biểu tình lớn ở Vĩnh Phúc phản đối con quan đánh chết người (RFA). - Mang quan tài qua nhiều phố để phản đối (LĐ). - Mang quan tài đi đòi điều tra án mạng (TT). - Chủ tịch Vĩnh Phúc lên tiếng về vụ dân mang quan tài ‘diễu phố’ (GDVN). - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc trả lời vụ mang quan tài đòi điều tra án mạng (DT). - Người dân Vĩnh Phúc mang quan tài diễu phố: Hé lộ một vụ án phức tạp (PT). - Vụ dân mang quan tài ở Vĩnh Phúc: Bắt 5 nghi can trong vụ án mạng (GDVN).

Vĩnh Yên ngập tràn cảnh sát (Người Buôn Gió).

Vĩnh Phúc: Pháp y TW tiến hành mổ tử thi nạn nhân vụ “khiêng quan tài” (Infonet). - Nghi vấn liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh? (VNN). - CQĐT xác minh thông tin liên quan đến người nhà Chủ tịch Vĩnh Phúc (GDVN). - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu bảo vệ uy tín cho gia đình (TP). - Chủ tịch Vĩnh Phúc lên tiếng về vụ dân mang quan tài qua các phố (GDVN). - Vụ án “mang quan tài diễu phố”: Không phức tạp nhưng lại không bình thường (TN). - Vụ mang quan tài diễu phố: Chưa thấy con rể Chủ tịch tỉnh liên quan (NLĐ). - Họp báo vụ mang quan tài đi đòi điều tra án mạng (TT). - Tướng công an chưa khẳng định có liên quan đến con lãnh đạo (GĐ). - Sự thật của vụ án mạng ‘không bình thường’ (PT). - Biểu tình lớn ở Vĩnh Phúc phản đối con quan đánh chết người (RFA).

Loạn tin đồn vụ mang quan tài đi diễu khắp phố ở Vĩnh Phúc (Kênh 14). - Thanh niên trong quan tài ‘diễu phố’ chết do bị đánh (VNE). - “Vụ mang quan tài diễu phố”: Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi giết người (TN). -Vụ xác chết dưới cống nước tại Vĩnh Phúc: Đã bắt 5 đối tượng liên quan tới vụ án (PL&XH). - Đang làm rõ cái chết của một thanh niên ở Vĩnh Phúc (ANTĐ). - Liên tiếp những vụ mang quan tài đi ‘đòi’ công lý (NĐT).


Những hình ảnh lúc 21h23 đêm qua, tại Vĩnh Phúc:


Bài trên báo Người Lao động: 
Vụ mang quan tài diễu phố: Khởi tố vụ án, bắt 4 bị can
Thứ Hai, 18/03/2013 12:52
(NLĐO)- CA tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng trong vụ hàng ngàn người dân mang quan tài diễu hành ở TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc ngày 17-3 để điều tra về hành vi Giết người. Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định con rể ông không liên quan.

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 17-3 ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc theo Điều 93 Bộ Luật hình sự. Đồng thời, cơ quan này cũng đã khởi tố bị can 5 và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trên.
Thân nhân và người dân đưa quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi trên đường phố TP Vĩnh Yên 
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), cùng ở huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc; và Đặng Quốc Tú (thường trú tại tỉnh Phú Thọ). 4 đối tượng đã bị bắt ngay trong chiều ngày 17-3, còn Đặng Quốc Tú hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.
Như Báo Người Lao động đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 17-3, người dân TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện một thi thể nam giới ở dưới cống nước tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên).
Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở ngực và đầu; răng của nạn nhân đã không còn. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước.
Cho rằng kết luận không chính xác, người nhà nạn nhân Tuấn Anh cùng một số người dân đã kêu gọi mang quan tài nạn nhân đi diễu hành gây náo loạn thành phố. Đến 18 giờ chiều cùng ngày (17-3), người dân mang chiếc quan tài đến đặt trước cổng trụ sở tỉnh ủy Vĩnh Phúc để gây áp lực tới cơ quan chức năng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để vãn hồi trật tự. 
Theo người nhà nạn nhân, 2 ngày trước, nạn nhân đã đi cùng một người anh em họ tên Hiệp ăn đêm tại phố Quán Tiên, phường Hội Hợp và đã xảy ra xô xát với một nhóm người, sau đó không thấy về nhà.

Lực lượng công an được huy động để bảo đảm an ninh trật tự
Ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBDN TP Vĩnh Yên - cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố, UBND phường Hội Hợp phối hợp với các ngành chức năng vận động người dân.
Khoảng 14 giờ 30 ngày 17-3, Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình mai táng nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận của cơ quan chức năng và đã cùng họ hàng đem quan tài đến cổng Tỉnh ủy để gây áp lực.
Ngày 18-3, trao đổi với Báo Người Lao động, ông Bùi Minh Hồng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết: hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc. Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, bất kể liên quan tới ai.
Về vấn đề có hay không sự liên quan giữa cái chết của anh Tuấn Anh với người nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động sáng nay 18-3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã lên tiếng bác bỏ: “Không có mâu thuẫn giữa anh Tuấn Anh với con rể tôi, họ không biết nhau. Nạn nhân uống rượu đâu về nên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Đêm đó con rể tôi ngủ, không biết ai”.

Có hàng ngàn người dân trong vụ khiêng quan tài đi trên phố ở TP Vĩnh Yên
Ông Hùng cũng khẳng định: lực lượng chức năng đang điều tra, đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật, dù đó là ai. “Ai nói sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi rất bực và rất muốn làm sớm, làm rõ và thận trọng, công bố công khai để bảo vệ uy tín, danh dự gia đình” – ông Hùng bày tỏ.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Trong một diễn biến khác, sáng ngày 18-3, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng cục Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội (C45, Bộ Công an) - đã trực tiếp cùng đoàn công tác xuống phối hợp với cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo nhận định ban đầu của Đại tá Hồ Sỹ Tiến, đây là một vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, hiện đã bắt được 4 nghi phạm, 1 nghi phạm đã bỏ trốn. Lực lượng công an đang ráo riết truy bắt đối tượng còn lại.
Người Lao động online tiếp tục cập nhật tại TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Tin-ảnh: 
N.Quyết - T.Giao
Nguồn: Người Lao động

VĨNH PHÚC TIẾP TỤC BIỂU TÌNH TRƯA 18/3/2013:















TIN CẬP NHẬT SÁNG 18/3/2013: 
- Buổi sáng, gia đình đang làm lễ cầu siêu cho nạn nhân, đồng thời tiếp tục làm các khẩu hiệu biểu ngữ đấu tranh cho công lý.
-Vào khoảng 12h, quan tài nạn nhân được người nhà đưa đi sâu vào ngõ quê nhà, không còn đứng ở ngã tư Quán tiên như tối qua tới sáng nay. Không biết có mục đích gì hay thương lượng với lực lượng công an, song lực lượng công an và an ninh đang phong toả lối vào đường nhỏ này để cô lập tang gia. 


THÔNG TIN TỪ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG: Sáng nay công an chặn ở BV y học cổ truyền. Cái ngã 3 mà đi vào Thị Trấn Tam Dương ý. Xe phải đi đường vòng hết. Ôto thì ko có cái nào vào Thành Phố đc. Công an chặn từ rất xa rồi. Lên chỗ Quán Tiên. Đường Nguyễn Thị Minh Khai người nhà nạn nhân để quan tài ở đấy. Lúc em lên họ đang căng phông xanh. Ko biết để làm gì.
Nguồn: tại đây.
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001