Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Toàn cảnh vụ bắt giữ bầu Kiên và hé lộ tình tiết bí ẩn

 Cập nhật lúc :8:47 PM, 22/08/2012
(ĐVO) Một trong những câu hỏi được dư luận đặt ra ngay sau khi ông Kiên bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép là kinh doanh mặt hàng gì? Nguồn tin mới nhất cho biết, hành vi vi phạm pháp luật của ông Kiên là mở sàn vàng trái phép. Ngoài ông Kiên, một số người khác liên quan cũng bị bắt giữ.


>>  Tiền chất đống, ACB được hỗ trợ thanh khoản
>> TGĐ ACB Lý Xuân Hải nói gì về bầu Kiên?
>> 
'Tội danh của bầu Kiên có thể bị phạt 2 năm tù'

>> Chộp ảnh 'tình củm' hiếm hoi của bầu Kiên
>> Diễn biến ở biệt thự bầu Kiên chiều 21/8
>> Thống đốc NHNN bị chất vấn vì 'vụ bầu Kiên'
>> Choáng với khối tài sản kếch xù của bầu Kiên
>> Bầu Kiên nắm giữ bao nhiêu cổ phần ở các ngân hàng Việt Nam?
>> Bầu Kiên bị bắt vì 'liên quan đến vi phạm ở 3 công ty có đơn tố cáo'
>> Bầu Kiên bị bắt tác động ra sao tới bóng đá Việt?
>> Bầu Kiên và những phát ngôn gây sốc làng túc cầu
>> Kết cục nào cho các xế khủng của bầu Kiên?
>> Biệt thự hoành tráng như khách sạn cao cấp của bầu Kiên 
>> 20 ngày, 3 đại gia Việt 'cộm cán'... bị 'vật' vào trại giam

Thông tin ông Nguyễn Đức Kiên, người nổi tiếng và quyền lực trong làng thể thao cũng như tài chính Việt Nam, với biệt danh bầu Kiên, bị cơ quan điều tra bắt giữ được rộ lên sáng 21/8 sau khi một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) xác nhận với báo giới.


Nguyên nhân vẫn còn là ẩn số
Nguyên nhân bầu Kiên bị bắt ban đầu được cho là để “điều tra về một số sai phạm trong hoạt động kinh tế”. Đến trưa 21/8, website của Ngân hàng Nhà nước đã đăng tải thông tin cụ thể hơn về việc ông Kiên bị khởi tố.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, căn cứ đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngày 20/8, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội “kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ luật Hình sự. Bước đầu điều tra sai phạm chỉ liên quan đến ba công ty trên. Tối 20/8, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Kiên tại Hà Nội và đã thu giữ một số tài liệu.
Hiện vẫn chưa rõ ông Kiên bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép là kinh doanh mặt hàng gì?
Một cán bộ điều tra cho biết, công tác khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Kiên tại số 27 đường Xuân Diệu đã được tiến hành và nhiều tài liệu được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hàng xóm ngạc nhiên
Trước khi ông Kiên bị bắt, sáng 20/8, người dân sống xung quanh khu biệt thự mà bầu Kiên đang ở tại số 27, đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ vẫn thấy ông Kiên đi chiếc Mercedes. Tới buổi chiều, người dân vẫn thấy một chiếc xe biển số tư nhân chở một cây tùng la hán vào nhà ông Kiên...
"Tôi ngồi uống nước ngay đối diện biệt thự nhà ông Kiên, khoảng 3h chiều qua, tôi vẫn còn nhìn thấy ông Kiên đứng ngắm nghía, chỉ đạo xe cẩu, cẩu cây tùng vào trồng trong vườn", một người hàng xóm của bầu Kiên quả quyết.

Bà Ngô Thị Bạch Yến, Tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết việc khám xét nhà của bầu Kiên diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, từ 19h tới hơn 20h tối qua. Kết thúc việc khám xét, công an thu giữ một số giấy tờ đựng trong một thùng catton và một vật giống như cây máy tính để bàn.

"Tôi là tổ trưởng nên được mời đến làm người chứng kiến vụ việc. Có khoảng 10 người là công an mặc quân phục tại nhà ông Kiên. Tôi không biết họ tới vào lúc nào nhưng khoảng 19h, khi tôi có mặt thì công an bắt đầu đọc lệnh khám nhà với lý do để điều tra việc kinh doanh trái phép của ông Kiên. Lúc thực hiện lệnh khám xét, ngoài bảo vệ và người giúp việc, có 3 người trong gia đình ở nhà là mẹ, vợ và con trai lớn của ông Kiên. Mẹ ông Kiên đang ăn cơm dưới nhà, còn vợ ông Kiên ngồi ở phòng khách. Thái độ mọi người trong gia đình khá bình tĩnh. Tôi đoán việc này giấu mẹ ông Kiên vì bà bị bệnh huyết áp cao", bà Yến nói.

Bà Yến cũng cho hay, khi được gọi tới chứng kiến việc khám nhà, bà khá bất ngờ khi biết "bầu" Kiên sống cùng khu phố với mình: "Tôi có đọc báo, xem tivi và biết ông Kiên nhưng chỉ đến tối qua tôi mới biết, ông Kiên sống cùng khu phố mặc dù từ nhà tôi tới nhà ông Kiên chỉ cách vài bước chân".
Tổ trưởng tổ dân phố cũng khá bất ngờ khi biết nhà bầu Kiên ngay trong khu nhà mình.
Theo bà Yến, gia đình ông Kiên sống khá khép kín, mặc dù đã sống tại khu phố này 5 - 6 năm nhưng không bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Duy chỉ có mẹ ông Kiên thỉnh thoảng sinh hoạt Đảng cùng mọi người.

Chứng khoán “sốc”
Chưa thể đánh giá một cách chính xác mức độ liên quan giữa thông tin ông Kiên bị bắt giữ và những diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 21 và 22/8, song rõ ràng thị trường đã có hoạt động bán ra quyết liệt trên hầu hết các cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhất là trong phiên 21/8.
Cụ thể, biến động của phiên giao dịch 21/8 có thể chia làm 3 cung bậc tâm lý rất rõ ràng. Ban đầu là hoạt động cắt lỗ cực mạnh và kiên quyết của những người có thể đánh giá nhanh về mức độ trầm trọng của thông tin. Những người bán sớm còn có thể đạt được mức giá tương đối, dù cũng đã giảm rất mạnh so với hôm qua.
Tiếp đến là tình trạng hoảng loạn của hầu hết những người cầm cổ phiếu. Khối lượng cắt lỗ ngày càng tăng lên và giá nào không quan trọng bằng có chạy được hàng hay không. Tính đám đông thể hiện rất rõ. Cuối cùng là tình cảnh chợ chiều khi người người xếp hàng bán sàn mà thanh khoản không có.
Tính chung trong phiên giao dịch ngày 21/8, thông tin bầu Kiên bị bắt đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam “bốc hơi” 19.100 tỷ đồng (tương đương 920 triệu USD) so với ngày trước đó, giảm xuống còn 778,457 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, diễn biến thị trường đang tiềm ẩn những rủi ro cho các nhà đầu tư lướt sóng.
Mức giảm thê thảm nhất là ở khối cổ phiếu ngân hàng, bởi ông bầu Nguyễn Đức Kiên là cổ đông sáng lập của nhiều ngân hàng và là người có thế lực trong ngành này.

Báo chí nước ngoài cũng “choáng”
Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt cũng khiến báo giới quốc tế rất bất ngờ. Nhiều tờ báo tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới đều lên cơn “sốt” khi hay tin bầu Kiên bị bắt và cập nhất khá nhanh về vụ việc này.

Từ các báo trong khu vực như AsiaOne của Singapore, the Standard của Hong Kong tới những trang tài chính quốc tế như AFP, BBC, Bloomberg, CNBC, Financial times…đều có tin, bài phản ánh, đặc biệt là về phản ứng của thị trường chứng  khoán Việt Nam trước thông tin này.
Với tiêu đề “Vụ bắt giữ đại gia ngân hàng Việt Nam khiến nhà đầu tư hoảng hốt”, hãng tin AFP đưa tin “Hôm thứ Ba, việc Việt Nam thông báo đã bắt giữ một “ông trùm” hàng đầu của giới ngân hàng vì hoạt động kinh doanh phi pháp đã khiến các thị trường tài chính rúng động còn ngân hàng trung ương phải trấn an người dân không nên hoảng sợ”. Đồng thời, hãng tin này cũng đưa lại phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình rằng: “Để đảm bảo sự an toàn cho tòan hệ thống, ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có nhiều biện pháp để đảm bảo thanh khoản cho ACB và các ngân hàng khác nếu có hiện tượng rút tiền hàng loạt”.
Với một góc nhìn khác rất Á Đông, tờ Financial Times cho rằng đây đúng là năm “hạn” của ông Kiên. Với tiêu đề “Ông trùm mê bóng đá đã bị tuýt còi”, tác giả Ben Bland viết: “Năm nay là năm rồng, theo quan niệm của người Việt Nam và Trung Quốc, lẽ ra đây phải là năm thành công của Nguyễn Đức Kiên, một trong những “ông trùm” nổi tiếng và nóng tính nhất Việt Nam. Thế nhưng dù khởi đầu một cách tốt đẹp… tình hình có vẻ đã rẽ sang một hướng xấu vào đêm thứ Hai vừa qua. Ông Kiên, người sinh năm 1964, cũng là năm rồng, đã bị bắt tại biệt thư hạng sang của mình tại khu Hồ Tây, Hà Nội”, bài báo viết. 
Sau khi đề cập nguyên nhân vụ bắt giữ là do hoạt động kinh doanh phi pháp của 3 công ty con do ông Kiên đứng đầu, Financial Times lại tỏ vẻ hoài nghi về án phạt mà vị Phó chủ tịch hội đồng sáng lập ngân hàng ACB phải đối mặt: “Mặc dù tội danh nghe có vẻ nặng nhưng nếu bị xác định có tội ông Kiên chỉ đối mặt với án tù tối đa 2 năm”, tác giả nhận định. 
“…Những ai từng làm ăn với ông Kiên cho rằng ông có thể là người “tàn nhẫn” và “nóng nảy” nhưng là một người làm ăn nghiêm túc chứ không chỉ là một kẻ bán hàng dạo có ảnh hưởng. Ông này được nhiều người cho rằng đứng đằng sau nỗ lực thâu tóm Sacombank, một ngân hàng đối thủ hồi đầu năm nay”.
Tạp chí phố Wall và Bloomberg, những trang tin tài chính hàng đầu thế giới thì tỏ ra chú ý hơn tới phản ứng của thị trường chứng khoán 2 ngày qua sau khi có thông tin “bầu Kiên” bị bắt.
“Việc một nhân vật nhiều ảnh hưởng trong giới ngân hàng bị bắt tại Việt Nam đã gây ra sự sụt giảm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán trong 4 năm qua giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại rằng đó là dấu hiệu cho sự dễ tổn thương của hệ thống tài chính nước này”, Bloomberg phân tích.

Người dân kéo nhau rút tiền
Mặc dù việc bầu Kiên bị bắt đã được giải thích rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông rằng đây chỉ là việc cá nhân, không liên quan gì tới hoạt động ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Á Châu, nơi bầu Kiên từng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, song từ đầu giờ chiều 21/8, Hội sở ACB tại TP HCM đã đông nghịt người đến rút tiền.
Người dân kéo đến rút tiền tại hội sở và các phòng giao dịch của ACB.
Các phòng giao dịch của ACB trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, không có gì biến động. Tuy nhiên, khách đến rút tiền lại càng ngày càng đông.

Trước khi mở cửa giao dịch buổi chiều, bãi đỗ xe trong khuôn viên Hội sở ACB đã chật kín, không thể tiếp nhận thêm xe của khách. Bên trong phòng giao dịch có khoảng hơn 150 người chờ sẵn, khiến nhân viên ACB phải huy động thêm khoảng vài chục ghế nhỏ làm chỗ ngồi cho khách. Khu vực dành cho khách VIP cũng có rất đông người đến rút tiền. Tình trạng này kéo dài đến hết giờ giao dịch. Khách hàng ngồi bốc số và trật tự chờ đến lượt. Một khách hàng tên Nam cho biết, anh đến từ 13h, nhưng sau gần một tiếng ngồi chờ vẫn chưa tới lượt rút tiền.

Trong khi đó, tại một số chi nhánh ACB ở Hà Nội sáng 22/8, tiền mặt được ngân hàng huy động trả cho khách để chật lối đi, la liệt dưới nền nhà, trong khi xe chở tiền vẫn tiếp tục đi vào...  Trao đổi với báo chí, Phó tổng giám đốc ACB ông Nguyễn Thanh Toại cho hay: “Xe chở tiền về chất đống ngoài sân, chúng tôi cần bao nhiêu tiền mặt Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ bấy nhiêu”.

Trước đó, chiều 21/8, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đã phải hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng cho ACB sau khi xảy ra hiện tượng người dân đến rút tiền tại hội sở ngân hàng, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM. Trao đổi với báo chí, Phó tổng giám đốc ACB ông Nguyễn Thanh Toại cho hay: “Xe chở tiền về chất đống ngoài sân, chúng tôi cần bao nhiêu tiền mặt Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ bấy nhiêu”.

Tình tiết bí ẩn
Một trong những câu hỏi được dư luận đặt ra ngay sau khi ông Kiên bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép là kinh doanh mặt hàng gì? Tuy nhiên để phục vụ công tác điều tra, cho đến cuối ngày hôm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vẫn chưa công bố chi tiết những hành vi sai phạm cụ thể của bị can này.

Trong khi đó, cả ba doanh nghiệp do ông Kiên làm chủ tịch HĐQT xảy ra kinh doanh trái phép bị khởi tố trong vụ án này đều có trụ sở tại Hà Nội, với cơ sở vật chất bề thế. Trong đó, Công ty CP đầu tư thương mại B&B có địa chỉ tại phố Lương Sử C, P.Văn Chương, Q.Đống Đa, được cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.

Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu đều có trụ sở tại số 57B Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: bất động sản, nhà hàng ăn uống, xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp.

Tại địa chỉ này cũng là nơi hoạt động của Công ty chứng khoán ACB và chi nhánh Ngân hàng ACB.

Cho đến chiều 21/8, cả ba doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường không có biểu hiện đình trệ khi Chủ tịch HĐQT bị bắt.

Mới đây nhất, báo Thanh Niên đưa tin, nhiều nguồn tin cho biết, hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Đức Kiên là mở sàn vàng trái phép. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xác nhận.

Các tin bài khác:>> Tiết lộ đám cưới 'như lễ truy điệu' của nữ tướng mới FPT
>> 20 ngày, 3 đại gia Việt 'cộm cán'... bị 'vật' vào trại giam
>> Bầu Kiên nắm giữ bao nhiêu cổ phần ở các ngân hàng Việt Nam?
>> Trở thành 'đại gia' nhờ... rắn ri voi
>> Trương Đình Anh than về mức lương 'không đủ sống' ở FPT 
>> Có nên mua Honda Civic 2012?
>> Dịch vụ thuê trực thăng ở VN: ‘Đắt xắt ra miếng’
>> Sự thật về viên thuốc gần 1 triệu đồng phòng xuất huyết não
>> Nghịch cảnh ở VN: Hết 'vươn'... lại 'chui' lòng đất
>> DN định giá xăng dầu: Tập dượt để cạnh tranh?
>> Buốt ruột cho tỷ phú ‘qua đêm’… mất tiền tấn 
>> Máy bay Vietnam Airlines bốc mùi khét khi đang bay
>> Ô tô Trung Quốc bị nhiễm chất gây ung thư
 

Thu Hạ (tổng hợp)

nguồn: http://baodatviet.vn/Home/kinhte/daigiabonphuong/Toan-canh-vu-bat-giu-bau-Kien-va-he-lo-tinh-tiet-bi-an/20128/229794.datviet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về tội phạm thâu tóm ngân hàng: Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh bất kỳ đó là ai

6:45 PM, 22/08/2012
(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ; đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng BCĐ, đồng chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 22/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng BCĐ và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng BCĐ, đồng chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về phòng và chống tham nhũng
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, 7 tháng đầu năm 2012, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt là phòng và chống.
Theo đó, công tác thông tin truyên truyền về phòng, chống tham nhũng được quan tâm; thể chế về phòng, chống tham nhũng ngày càng được hoàn thiện, việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng là nghiêm minh… đặc biệt chúng ta đã tiến hành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng như còn có cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm; việc sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về các giải pháp liên quan đến phòng ngừa tham nhũng còn chậm (như việc chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, minh bạch tài sản, thu nhập); một số vụ án tham nhũng tiến độ xử lý chậm, gây bức xúc…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật yêu cầu cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp cả về phòng và chống tham nhũng.
Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng gắn với quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước, trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước…
Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, nhất là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ; đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người, bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung triển khai Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, trước hết tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp để sớm đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên BCĐ đã đóng góp nhiều ý kiến, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý dứt điểm trong thời gian tới.
Kết quả tích cực về cả phòng và chống
Báo cáo tại phiên họp, Chánh Văn phòng BCĐ Nguyễn Đình Phách cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2012, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đạt được những kết quả tích cực trên cả 2 mặt phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 7 tháng đầu năm 2012, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt là phòng và chống
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.065 cuộc thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 6.482 tỷ đồng, 1.291 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 258 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa  thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 31.207 tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 425 tập thể, 697 cá nhân…
Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ tháng 1/2012 đến tháng 7/2012, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 163 vụ/275 bị can về các tội danh tham nhũng, trong đó tham ô tài sản là 59 vụ/97 bị can; nhận hối lộ là 23 vụ/51 bị can; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là 22 vụ/34 bị can; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 34 vụ/67 bị can; các tội danh tham nhũng khác là 15 vụ/ 26 bị can. Viện Kiểm sát đã truy tố 183 vụ/451 bị can. Toà án đã xét xử sơ thẩm 116 vụ/251 bị cáo về các tội danh tham nhũng.
Về kết quả xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; đã đưa ra xét xử 2 vụ (vụ Nguyễn Ngọc Quyền “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ trong việc quản lý, sử dụng đất xảy ra tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”; vụ “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam); toà án đang thụ lý 4 vụ; Viện Kiểm sát đang thụ lý 2 vụ; các cơ quan pháp luật đã tạm đình chỉ 2 vụ; cơ quan điều tra đang điều tra và điều tra bổ sung 10 vụ, trong đó  việc cơ quan điều tra khởi tố vụ tham ô và cố ý làm trái xảy ra tại Vinalines, được dư luận đồng tình.
Các vụ án tham nhũng đang điều tra bổ sung đều là những vụ đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều khó khăn trong điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn như ký hợp đồng giả tạo, nâng khống giá trị tài sản mua, cho thuê gây thất thoát, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước.
Những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới
Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2012, BCĐ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; nhất là những nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),…
Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X).
BCĐ tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; khẩn trương hoàn thành các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng.
Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án tại Công ty cho thuê tài chính II và 9 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp có khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử.
BCĐ sẽ sớm thành lập các Đoàn công tác giám sát, kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị.
Nguyễn Hoàng

nguồn:http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/baodientu.chinhphu.vn/Lien-quan-den-vu-an-bau-Kien-Thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-xu-ly-nghiem-minh-bat-ky-do-la-ai/9165541.epi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001