Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bạo loạn xảy ra tại trại giam Xuân Lộc, nơi giam giữ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức 


Theo nguồn tin Dân Luận vừa nhận được, lúc 7h sáng ngày 30/6/2013 đã xảy ra bạo loạn toàn phân trại tại Phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.
Nguyên nhân vụ bạo loạn là vì những tù nhân ở đây thường xuyên bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, v.v...
Hiện tại các tù nhân đang giữ làm con tin là ông Hồ Phi Thắng, giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong.
Đây cũng là nơi giam giữ nhiều tù nhân lương tâm, bao gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường...
Những người tù đã dùng số điện thoại: 0962467908 để liên lạc ra ngoài. Số điện thoại này sau đó đã bị cắt.
Sau khi bạo loạn diễn ra, các tù nhân đã làm chủ được tình hình bên trong, công an chưa xâm nhập vào được. Các blogger bên ngoài đang thúc giục truyền thông lên tiếng sớm về vụ việc để hỗ trợ và tránh cho các tù nhân bị đàn áp.
Dân Luận sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc này.
Admin gửi hôm Chủ Nhật, 30/06/2013 
nguồn:https://danluan.org/node/20832
======================================================================
Tù nhân trại Xuân Lộc nổi dậy

|
Một cảnh ở trại Xuân Lộc. Ảnh CAND (hình chỉ mang tính minh họa)
Một cảnh ở trại Xuân Lộc. Ảnh CAND (hình chỉ mang tính minh họa)
Nguồn tin từ trong nước cho hay, phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, nơi đang giam giữ các tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sỹ Việt Khang, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Phan Ngọc Tuấn … đồng loạt các tù nhân vừa nổi dậy từ sáng nay lúc 7-8h.
Phân trại này hiện có khoảng 1000 tù nhân nam bị án hình sự, trong đó có chỉ khoảng 10 tù nhân lương tâm. Được biết, cuộc nổi dậy bắt đầu từ tầm 8 giờ sáng và chỉ được báo ra ngoài ít giờ sau đó.
Nguyên nhân ban đầu được cho là, do anh em tù nhân bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của một người tù v.v…
Điều kiện giam giữ ở Việt Nam bị đánh giá là khắc nghiệt. Thêm vào đó, tù nhân thường phải lao động quá sức, nơi ở chật chội và nóng bức. Việt Nam không có đủ nơi giam giữ tù nhân, trong một số trường hợp, tù nhân được phóng thích trước hạn không phải vì cải tạo tốt mà do nhà tù qua chật.
Hiện đang anh em tù nhân đang bắt giữ ông Hồ Phi Thắng là giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong và ra các yêu sách đòi được đáp ứng.
Anh em tù nhân đang làm chủ tình hình bên trong, công an không thể vào được bên trong phân trại 1, trại giam Xuân Lộc.
Họ sử dụng một vài số điện thoại để liên lạc và báo tin cho bên ngoài.
Cũng trong tháng này, một đợt tuyệt thực hơn 20 ngày của tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã gây được sự chú ý lớn của dư luận trong và ngoài nước và khiến truyền thông quốc gia phải lên tiếng.
Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/77045/tu-nhan-trai-xuan-loc-noi-day/2013/06
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001