
Phan Đăng (NLĐ) - Chưa
đầy 1 tuần sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ tỏ rõ quyết tâm và tuyên bố
những biện pháp quyết liệt để “triệt” gà lậu thì lại phát hiện được vụ
gà thải nhập lậu quy mô lớn tới cả ngàn con, “đàng hoàng” cưỡi ô tô đi
hàng trăm km từ biên giới phía Bắc về tới thủ đô...
*
Thông tin về việc cơ quan chức năng ngày 20-11 thu giữ hàng ngàn con gà
thải loại nhập lậu từ Trung Quốc khiến người tiêu dùng thêm lo ngại. Vụ
nhập lậu quy mô lớn này bị bắt quả tang chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Phó
Thủ tướng Chính phủ có phát biểu như “tuyên chiến” với gà thải nhập lậu
trên nghị trường.
Trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội ngày 14-11, Phó Thủ tướng Nguyễn
Thiện Nhân cho biết Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ
sinh thực phẩm đã “quyết” chọn gà nhập lậu để xử lý cơ bản nhằm bảo đảm
người dân có gà sạch vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Không phải ngẫu nhiên mà gà nhập lậu được đưa vào diện cần phải cấp bách
xử lý. Việc gà lậu tràn vào nước ta với quy mô lớn đã làm điêu đứng cả
ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là cơ sở nuôi gà. Nói như Phó Thủ
tướng Nguyễn Thiện Nhân, cứ 1.000 con gà nhập lậu thì có 1.000 con trong
nước không tiêu thụ được, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong
nước. Đó là chưa kể những ẩn họa khôn lường theo chân gà nhập lậu.
Trong khi đó, việc phát hiện, ngăn chặn và triệt phá việc nhập lậu gà
thải với quy mô lớn không phải quá khó khăn. Phó Thủ tướng khi phát biểu
trước Quốc hội đã cho biết gọi là gà nhập lậu chứ thực ra chẳng có gì
là bí mật cả. Theo ông, cơ quan chức năng đều đã nắm cả những “đầu nậu”
nhập gà lậu lớn nhất nước cũng như phương cách để tuồn gà thải lậu vào
trong nước. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Phó Thủ tướng Chính
phủ tỏ rõ quyết tâm và tuyên bố những biện pháp quyết liệt để “triệt” gà
lậu thì lại phát hiện được vụ gà thải nhập lậu quy mô lớn tới cả ngàn
con, “đàng hoàng” cưỡi ô tô đi hàng trăm km từ biên giới phía Bắc về tới
thủ đô. Điều này phần nào cho thấy những lỗ hổng lớn trong việc chống
gà nhập lậu nói riêng cũng như các mặt hàng thực phẩm nhập lậu nói
chung, mà nổi lên là hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, lực lượng trong cuộc
chiến chống hàng nhập lậu. Đó chính là mối lo lớn nhất của người tiêu
dùng.
Khó có thể kêu gọi hay yêu cầu người dân trở thành người tiêu dùng thông
minh bởi họ không thể biết đâu là gà an toàn với gà không an toàn một
khi nó đã được chế biến thành các món rán hay nấu. Cũng khó chống gà
nhập lậu nếu tìm cách “đuổi” khi nó đã thâm nhập được về tới các khu chợ
bán lẻ.
Tuyên chiến với gà thải nhập lậu vì thế trước hết cần tìm cách triệt từ
gốc. Đó là từ ngay khu vực biên giới, gắn với trách nhiệm của lực lượng
chức năng và cơ quan hữu trách.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/triet-tu-goc.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn
vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001