Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Đôi nét về Quân đội Hoàng gia Campuchia 


Cập nhật lúc :10:04 AM, 15/11/2012
Quân số khá khiêm tốn, trang thiết bị khá lạc hậu nhưng quân đội Hoàng gia Campuchia đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

(ĐVO) Quân đội Hoàng giaQuân đội Hoàng gia Campuchia (Lục quân) là một bộ phận của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Quân số của Lục quân Campuchia vào khoảng 75.000 người, được chia thành 7 quân khu. Lục quân Campuchia không thành lập các đơn vị tăng thiết giáp hay pháo binh riêng biệt mà tích hợp sẵn trong các quân khu. 

Tên quân khu được đặt tên theo số thứ tự, Quân khu 1 có trụ sở tại tỉnh Stung Treng, Quân khu 2 tỉnh Kompong Cham, Quân khu 3 tỉnh Kampong Speu. Quân khu 4  tỉnh Siem Reap, Quân khu 5 tỉnh Battambang, Quân khu 6 lực lượng đặc biệt, Quân khu 7 Preah Vihear.
Trang thiết bị quân đội Hoàng gia Campuchia phụ thuộc phần lớn vào viện trợ từ Trung Quốc.

Mỗi quân khu dưới sự chỉ huy của một vị thiếu tướng cùng với cấp phó quân hàm chuẩn tướng. Mỗi tỉnh đều có một Bộ chỉ huy quân sự người đứng đầu có quân hàm đại tá.

Lực lượng đặc biệt đổ bộ đường không (lính dù), còn được gọi là SF-911, được biên chế thành 14 tiểu đoàn dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia. Quân số của lực lượng đặc biệt khoảng 7.000 người.

Trang thiết bị Lục quân Campuchia khá lạc hậu, chủ yếu là các vũ khí được viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây Campuchia đã có những đầu tư đáng kể cho lưc lượng bộ binh:

Xe tăng chiến đấu chủ lực gồm: 150 xe T-54/55 có nguồn gốc từ Liên Xô. 40 xe T-55AM2 từ Cộng hòa Séc, 50 xe T-55AM2BP từ Ba Lan, 50 xe T-55A từ Ukraine; 200 xe Type-59, 50 xe Type-62, 10 xe Type-63 từ Trung Quốc.

Xe chiến đấu bộ binh có: 70 xe BMP-1, 250 xe BTR-60PB, 30 xe BTR-152 có nguồn gốc từ Liên Xô, 40 xe OT-64 Skot, 200 xe BDRM-2, 20 xe tăng lội nước PT-76, 20 xe thiết giáp M-113.

Pháo binh các loại gồm có: 20 khẩu pháo chống tăng T-12 100mm, 10 pháo kéo xe D-74 122mm (Trung Quốc), 20 pháo M-30 122mm (Liên Xô), 100 pháo 2A18 D-30 122mm (Liên Xô), 30 pháo M-46 130mm, 100 pháo Type-59-1 (Trung Quốc sao chép M-46) 130mm (Trung Quốc). 

Pháo phản lực bắn loạt kéo xe gồm: 200 dàn Type-63 107mm, 10 dàn Type-81 SPRL 122mm (bản sao của BM-21) có nguồn gốc từ Trung Quốc, 100 dàn BM-21 Grad 122mm, 20 dàn BM-13/16 132mm, 20 dàn BM-14 140mm.

Năng lực phòng không của Quân đội Hoàng gia Campuchia rất hạn chế, gần như không đủ khả năng để chống lại các cuộc tập kích đường không tiềm tàng.

Trang bị phần lớn là pháo phòng không và không có hệ thống tên lửa đối không nào, gồm 420 pháo phòng không các loại (100 khẩu ZSU-23-2 100 khẩu, 100 khẩu 61-K 37mm (Liên Xô), 100 khẩu Type-65/74 37mm (Trung Quốc), 100 khẩu AZP S-60 57mm (Liên Xô 10 khẩu KS-19 100mm.

Theo một số nguồn tin, Campuchia có khoảng 3 hệ thống tên lửa đối không tầm trung SA-4. Tuy nhiên, số phận của loại tên lửa đối không này không rõ ràng nhiều khả năng không còn hoạt động. Gần đây, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiếp nhận một số lượng tên lửa phòng không vác vai FN-6 từ Trung Quốc, SA-7 từ Nga.

Trang bị cá nhân tiêu chuẩn cho binh lính quân đội Hoàng gia Campuchia  chủ yếu có nguồn gốc từ Liên Xô với AKM, AKMS, Type-56/1/2 của Trung Quốc. Gần đây lực lượng đặc biệt quân đội Hoàng gia đã được trang bị súng trường hiện đại QBZ-97 biến thể xuất khẩu của QBZ-95 của Trung Quốc, Pindad SS-1 của Indonesia...

Vừa qua, Campuchia nhập khẩu hơn 140 xe thiết giáp các loại từ Ukraine.

Ngoài ra, Campuchia đang nhận được sự viện trợ quân sự đắc lực từ Trung Quốc với một số lượng lớn xe bọc thép, xe vận tải quân sự đã được chuyển giao.

Tuy quân số và trang bị không hiện đại và phong phú như các quốc gia khác, nhưng quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia khá nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình dưới sự chỉ đạo của Liên Hợp Quốc tại Sudan, Lebanon.

Ngoài ra, Quân đội Hoàng gia Campuchia thường xuyên tham gia các cuộc tập trận cùng với Hải quân Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Singapore,... kinh nghiệm tác chiến cũng vì thế được đánh giá là khá phong phú.

Hiến binh Hoàng giaHiến binh Hoàng gia là một bộ phận của lực lượng vũ trang Campuchia, quân số khoảng 7.000 người. Lực lượng này có vai trò như cảnh sát, chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trật tự trong nước, chống khủng bố. Hiến binh Hoàng gia được biên chế thành 8 tiểu đoàn, quân số mỗi tiểu đoàn từ 700-800 cảnh sát.

Trang bị cá nhân tiêu chuẩn khá đa dạng từ M-16A1 của Mỹ, Type-56-2 của Trung Quốc, FN FAL của Bỉ tới MP-5 của Đức. Lực lượng này còn được trang bị cả súng chống tăng RPG-7, Type-69 của Trung Quốc.

Không quân Hoàng giaKhông quân Hoàng gia Campuchia có quy mô rất khiêm tốn, năng lực tác chiến được đánh giá thấp nhất khu vực.

Quân số của lực lượng vào khoảng 2.500 người, 35 máy bay các loại, các máy bay đang hoạt động chủ yếu là các loại máy bay vận tải và trực thăng.

Không quân Hoàng gia đang hoạt động với vai trò cung cấp cầu vận tải đường không là chủ yếu, năng lực tấn công đường không rất hạn chế không muốn nói gần như là không có.
Không quân Hoàng gia Campuchia có biên chế một số lượng MiG-21 nhưng hoạt động khai thác, sử dụng không rõ ràng. Ảnh: Airline.net

Năm 1996, Campuchia đã đạt được thỏa thuận với Israel để nâng cấp 12 chiếc MiG-21 và 6 chiếc máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ L-39.

Ngoài 6 chiếc L-39 đang hoạt động, số phận của MiG-21 tại Campuchia là không rõ ràng nhiều khả năng không còn hoạt động.

Hoạt động năng nổ nhất trong Không quân Hoàng gia Campuchia là máy bay vận tải đa năng Y-12, Xian MA-60 của Trung Quốc, trực thăng Mi-8/17 của Liên Xô. Gần đây, Campuchia đã mua 2 trực thăng hiện đại AS-355, SA 365 của Pháp.

Do ngân sách quốc phòng hạn chế nên trong tương lai gần , Không quân Hoàng gia Campuchia vẫn không được đầu tư nhiều.

Hải quân Hoàng giaTương tự không quân, Hải quân Hoàng gia Campuchia rất khiêm tốn về quân số và trang bị, quân số khoảng 4.000 người, 228 tàu thuyền các loại.

Lực lượng Hải quân Campuchia có 15 tàu tuần tra, 5 tàu tấn công chạy nhanh.

Năng lực tuần tra của Hải quân Campuchia được nâng cao đáng kể từ năm 2005 sau khi Trung Quốc bàn giao cho nước này 5 tàu tuần tra, đến năm 2007 thêm 10 tàu tuần tra nữa được bàn giao.
Năng lực Hải quân Hoàng gia Campuchia chủ yếu dựa vào các tàu tuần tra từ Trung Quốc.

Trong năm 2007, Hải quân Hoàng gia Campuchia thông báo tăng cường quân số thêm từ 1.000-3.000 người. Ngoài ra, thủy quân lục chiến Campuchia cũng được thành lập với quân số khoảng 2.000 người.

Nhiều sĩ quan của Hải quân Hoàng gia Campuchia đã và đang được đào tạo tại Học viện Hải quân Việt Nam.

Dự báo, trong tương lai, Hải quân Hoàng gia Campuchia phát triển phần lớn dựa vào viện trợ từ Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng hạn chế không cho phép họ mua những tàu chiến hiện đại hơn.

Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của Hải quân Hoàng gia Campuchia là tuần tra ven biển, tương tự như không quân khả năng tấn công và chống tấn công đường biển rất thấp. Tuy nhiên, các mối de dọa tiềm tàng đối với Campuchia chưa phải là vấn đề quá cấp bách.

>> 'Đội quân nhà Phật' ở Campuchia
>> 'Kiến Campuchia có thể đánh bại sư tử Thái Lan'

Quốc Việt
nguồn:http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/quandoi/vutrang/Doi-net-ve-Quan-doi-Hoang-gia-Campuchia/201211/243538.datviet
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001