Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012


'Bịt miệng là không đúng'

Hình bịt miệng cha Lý đã được sử dụng để phản đối chuyến đi của ông Triết
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã thừa nhận việc công an mặc thường phục bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý tại phiên tòa ở Huế hồi tháng Ba 2007 là "không đúng".
Trong phỏng vấn dành cho kênh truyền hình CNN nhân chuyến thăm tới Mỹ, ông Triết đã trả lời một số câu hỏi được cho là "gai góc" liên quan tới lĩnh vực nhân quyền.
Cuộc phỏng vấn ông Triết trên CNN đã được báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản trích đăng trên trang cuối tuần vừa qua.
Phóng viên CNN đã mang tấm ảnh cha Lý bị bịt miệng tại tòa ra hỏi ông chủ tịch và được ông cho biết việc này đã xảy ra khi ông Lý có "lời lẽ thô bạo, chửi bới Chánh tòa".
Ông Triết nói: "Chúng tôi khẳng định việc này là không tốt, không đúng... Những việc này sẽ bị xử lý".
Tuy nhiên ông giải thích: "Đây là một sai sót của một nhân viên bình thường, không phải chủ trương của Nhà nước Việt Nam."
"Bất cứ ở đâu cán bộ thừa hành cũng có thể để xảy ra sai sót, nhưng không đồng nghĩa với chủ trương của Nhà nước."
Ông Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu nhà báo Mỹ: "Tôi mong các ông không nên khai thác quá nhiều vào chi tiết này".
Cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Triết do nhà báo kỳ cựu Wolf Blitzer thực hiện được chiếu trên đài CNN hôm Chủ Nhật 24.06 lúc 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Bức ảnh tai tiếng
Bức ảnh công an mặc thường phục bịt miệng linh mục Lý, lấy từ cuốn video quay cảnh phiên xử và được lưu truyền rộng rãi trên mạng internet, đã được các tổ chức chống Cộng sử dụng như biểu tượng cho việc Hà Nội "đàn áp nhân quyền".
Bức hình này xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu, biểu ngữ và các cuộc biểu tình chống chính quyền trong nước về các vi phạm nhân quyền và tôn giáo.
Việc xét xử ông ta (LM Lý) được Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

Tuy nhiên, trong phỏng vấn với CNN chủ tịch Triết khẳng định việc bỏ tù linh mục Lý là "hoàn toàn là vấn đề pháp luật không phải là vấn đề tôn giáo".
Trong bài phỏng vấn được Nhân Dân thuật lại, ông cũng nói cha Lý đã "vi phạm pháp luật Việt Nam".
Vẫn theo Nhân Dân, ông Triết đã nói:
"Việc xét xử ông ta được Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi".
Tuy nhiên theo bản chuyển tải nguyên văn nội dung tiếng Anh của đài CNN (xem trang bên) không thấy có câu này.
Đối thoại nhân quyền
CNN, trong một trong những phỏng vấn ít ỏi mà ông Nguyễn Minh Triết dành cho báo chí, đã đặt nhiều câu hỏi về lĩnh vực nhân quyền, mà phóng viên hãng này cho là một trong các trở ngại chính trong bang giao giữa hai nước.
Ông chủ tịch Việt Nam nói hai bên đã "trao đổi thẳng thắn, cởi mở" về chủ đề này nhưng thừa nhận có khác biệt.
"Tôi cho rằng hai nước có điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, có luật pháp khác nhau, vì vậy cách nhận thức vấn đề khác nhau. Chúng tôi thống nhất cách tiếp cận để tăng cường đối thoại hiểu biết nhau."
Ông Triết cũng cho hay trong cuộc gặp giữa ông và tổng thống George W Bush tại Nhà Trắng, hai bên chỉ bàn chủ đề chung chứ không nói về các vấn đề nhân quyền cụ thể.
Khi được hỏi liệu Việt Nam có sắp trả tự do cho một số tù nhân lương tâm khác ngoài hai vị được thả trước chuyến thăm của ông, ông Nguyễn Minh Triết khẳng định:
"Có thả hay không còn tùy thuộc vào người ta có thành khẩn nhận lỗi đến đâu".
(nguồn BBC)



Nguyễn Văn Lý đang lợi dụng chính sách nhân đạo
QĐND - Thứ Ba, 05/06/2012, 18:13 (GMT+7)
QĐND - Với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", tại phiên tòa xét xử công khai ngày 30-3-2007, Nguyễn Văn Lý đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 8 năm tù giam và 5 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi mãn hạn tù.
Tuy nhiên, sau một thời gian chấp hành án phạt tù, Nguyễn Văn Lý được phát hiện là có bệnh. Thể theo chính sách nhân đạo của Nhà nước ta, Nguyễn Văn Lý được tạm hoãn thi hành án phạt tù để về địa phương chữa bệnh. Đúng như lời Lý đã trả lời báo chí nước ngoài, y được "tạo điều kiện cho ra ngoài điều trị cho thuận lợi hơn". Những tưởng trong thời gian được tại ngoại Nguyễn Văn Lý sẽ tập trung chữa trị bệnh tật, an dưỡng phục hồi sức khỏe. Nhưng không, thay vì việc đó Nguyễn Văn Lý lại dồn sức vào các hoạt động chống đối chế độ, chống đối chính quyền với mục tiêu rất rõ ràng là nhằm "xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam" và "lật đổ chính quyền nhân dân". Để thực hiện mục tiêu ấy, Nguyễn Văn Lý tiếp tục nhận tiền tài trợ từ các thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài để lừa bịp, mua chuộc, kích động, lôi kéo một số người dân nhẹ dạ, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Hầu hết các vụ án liên quan đến tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà cơ quan bảo vệ pháp luật các tỉnh Bắc miền Trung đưa ra xét xử từ đầu năm 2012 đến nay đều có bàn tay của Nguyễn Văn Lý. Điển hình là trong vụ án hình sự “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử công khai hôm 24-5, các đối tượng bị truy tố trước pháp luật gồm: Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức; Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong đều là những người dân bị Nguyễn Văn Lý và đồng bọn mua chuộc, kích động. Theo cáo trạng, từ ngày 19-5 đến ngày 21-5-2011, bốn đối tượng trên đã cùng Nguyễn Xuân Kim, Đặng Xuân Tương, Hoàng Đức Ái và Trịnh Văn Thương (hiện bỏ trốn đang có lệnh truy nã) tổ chức in ấn và rải truyền đơn ở nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức vào ngày 22-5-2011. Các đối tượng khai nhận, toàn bộ tài liệu, mẫu truyền đơn và kinh phí thực hiện là do Nguyễn Văn Lý và đám tay chân của ông ta cung cấp, chỉ đạo.... Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Lý còn liên tiếp thông qua Đài Châu Á tự do (RFA) và một số cơ quan báo chí nước ngoài để phát đi những thông tin kêu gọi "giải thể chế độ" Cộng sản ở Việt Nam, "thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng"....
Rõ ràng Nguyễn Văn Lý đã và đang lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam để tiếp tục tiến hành các hoạt động chống đối chế độ. Dư luận cho rằng, cần phải đưa ngay Nguyễn Văn Lý trở lại thi hành án phạt tù. Chính sách nhân đạo của Nhà nước ta chỉ dành cho những người biết ăn năn, hối cải.
Kim Ngọc
(nguồn quandoinhandan)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả     stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001