Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Cận cảnh tàu sân bay của hải quân Ấn Độ

(Dân trí) - Tàu sân bay INS Vikramaditya của hải quân Ấn Độ được Nga tân trang hôm qua đã tiến ra Biển Trắng để bắt đầu quá trình chạy thử.
>> Tàu sân bay Ấn Độ bắt đầu chạy thử sau 4 năm trì hoãn

Tàu INS Vikramaditya
Tàu INS Vikramaditya
Chuyến chạy thử của Vikramaditya diễn ra sau một thời gian dài được sửa chữa và nâng cấp tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền bắc nước Nga.
Dự kiến quá trình trình chạy thử trên biển sẽ kéo dài 120 ngày, trước khi Nga chuyển giao tàu cho Ấn Độ vào cuối năm nay.
INS Vikramaditya, tên gọi cũ là Đô đốc Admiral Gorshkov, là một tàu sân bay lớp Project 1143.4 do Liên Xô chế tạo. Nó được bán cho Ấn Độ vào năm 2005 với giá 947 triệu bao gồm cả chi phí tân trang và thời điểm chuyển giao dự kiến ban đầu là tháng 8/2008.
Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị trì hoãn 4 năm do các tranh cãi liên quan tới chi phí nâng cấp. Kể từ đó, chi phí tân trang con tàu đã tăng lên 2,3 tỷ USD.
Vikramaditya có thể chờ từ 16-24 máy bay chiến đấu MiG-29K cùng 10 trực thăng.
Xem video:
An BìnhTheo Ria
(nguồn dantri)http://dantri.com.vn/c36/s36-605044/can-canh-tau-san-bay-cua-hai-quan-an-do.htm
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001