Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới trị giá 1 tỷ đô
(Dân trí) - Nằm trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Chile, bể bơi Crystal Lagoon - dài khoảng 1km và có thể chứa 250.000m3 nước, đã được Guinness công nhận là bể bơi ngoài trời lớn nhất và sâu nhất thế giới.


Bể bơi Crystal Lagoon toạ lạc tại khu nghỉ dưỡng tư nhân San Alfonso del Mar thuộc thành phố Algarrobo, cách thủ đô Santiago khoảng 100km về phía tây.


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy bể bơi Crystal Lagoon nằm theo chiều dài suốt khu nghỉ dưỡng San Alfonso del Mar bên bờ biển Thái Bình Dương.

Bể bơi này đã thu hút rất đông du khách kể từ khi mở cửa vào tháng 12/2006 sau 5 năm thi công.

Crystal Lagoon rộng 7,7 héc-ta với sức chứa 250.000m3 nước.


Bể bơi sử dụng nguồn nước đã qua xử lý từ Thái Bình Dương.

Dù điểm sâu nhất của bể bơi là 35m nhưng người ta vẫn có thể nhìn tới đáy bể nhờ làn nước xanh, trong suốt.


Ước tính bể bơi này có chi phí xây dựng lên tới trên 1 tỷ USD.

Khu nghỉ dưỡng San Alfonso del Mar cũng chi tới 4 triệu USD để bảo dưỡng bể bơi mỗi năm.



Crystal Lagoon đã được sách Guinness công nhận là bể bơi ngoài trời lớn nhất và sâu nhất thế giới.





An Bình
Theo Reuters, Dailymail
(nguồn dantri)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001