Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

THÓI QUEN NGHỀ NGHIỆP


1. "Chúng tôi làm thì chúng tôi phải bảo là đúng chứ". ( Lời ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng về vụ việc cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn).


3. "Ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm đúng quy trình". (Lời ông Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói về vụ Vinalines và việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam).

Lời bàn: Đọc lời phát ngôn mới thấy các bác có tư tưởng lập trường thật kiên định, không bao giờ nói chệch đường ray, mặc dù thân thể đã bị văng rất xa đoàn tàu. Không hiểu vì sao các bác lại có được tố chất hiếm quý đó ? À té ra, đó là một quy tắc bất thành văn (hay thói quen nghề nghiệp) của giới chánh văn phòng (cái nghề mà có người bảo rằng đó là nghề cầm c. cho thằng khác đái), đó là: Không bao giờ được nói trái với chỉ đạo của cấp trên bất kể chỉ đạo đó thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001