Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Máy ảnh Leica cổ giá hơn 2 triệu euro


Chiếc Leica số 116 Serie 0, chế tạo năm 1923, trị giá hơn 2 triệu euros, tại phòng đấu giá Westlicht, Vienna, Áo, 11/05/2012
REUTERS

Đức Tâm
Trong cuộc bán đấu giá do công ty Westlicht ở Vienna, thủ đô Áo, tổ chức ngày hôm qua, 11/05/2012, một chiếc máy ảnh Đức hiệu Leica, chế tạo năm 1923, đã được bán với giá 2 160 000 euros. Đây là mức giá cao kỷ lục.

Chiếc Leica 0 – Serie (số 116), được đặt giá ban đầu là 300 000 euros và giới chuyên gia thẩm định, mức giá sẽ dao động trong khoảng từ 600 000 đến 800 000. Thế nhưng, qua đấu giá, chiếc máy ảnh độc đáo này đã được chuyển cho chủ nhân mới, với mức giá 1 800 000 euros. Cộng thêm thuế, số tiền này lên đến hơn 2 triệu euros.
Danh tánh của chủ sở hữu mới chiếc Leica số 116 không được tiết lộ.
Năm ngoái, cũng trong cuộc bán đấu giá do Westlicht thực hiện, một chiếc Leica 0 Serie (số 117), đã được bán với giá 1 320 000 euros.
Các mức giá cao chót vót này chứng tỏ mối quan tâm của các nhà sưu tập, giới đầu tư, đối với các loại máy ảnh cổ. Xu hướng này cũng xuất hiện trên thị trường máy ảnh trong thời gian gần đây. Vào năm 2007, chiếc Leica 0 Serie (số 107), đã được bán với giá 336 000 euros.
Theo giới chuyên gia và sưu tầm đồ cổ, hãng Leica chỉ chế tạo có 25 chiếc Serie 0 và hiện nay trên thế giới chỉ còn có 12 chiếc. Vào năm 1925, Leica chuyển sang chế tạo hàng loạt kiểu máy ảnh này.
tags: Áo - Văn hóa - Đức
(nguồn RFI)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001