Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012


Mỹ: Xe ôtô tự lái của Google được phép lưu thông


09/05/2012 | 15:58:00


Xe tự lái của Google. (Nguồn: Internet)

Bang Nevada của Mỹvừa "bật đèn xanh" cho xe tự lái của Google, theo đó loại xe này sẽ được lưu thông trên đường phố.

Mẫu xe Prius của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota đã được cấp biển số mang ký hiệu vô cực nằm ở bên trái của dãy số 001 sau khi chứng minh được khả năng lái tự động trên đường cao tốc, các con phố lân cận và thậm chí là trên đường nhộn nhịp ở Las Vegas.

Cơquan quản lý xe cộ bang Nevada tuyên bố đây là lần đầu tiên xe tự lái được cấp phép ở Mỹ.

Trên trang web của cơ quan này, Phó Giám đốc cơ quan Bruce Breslow cho hay: “Tôi cảm thấy việc sử dụng một biểu tượng vô cực là cách tốt nhất đểcho thấy đây là mẫu xe của tương lai.”

Mẫu xe trên được cấp biển số màu đỏ độc đáo để giúp cảnh sát và người dân dễ dàng nhận thấy đây là mẫu xe tự lái thử nghiệm.

Bang Nevada hy vọng quyết định này sẽ thúc đẩy các công ty phát triển, thử nghiệm và sản xuất xe tự lái ở bang này./.

Huy Bình (Vietnam+)
(nguồn vietnam+)
======================================================================
Nguyễn Tường Tâm - Chuyện thần thoại thành sự thực: Xe hơi không người lái được phép lưu thông ở California
        
Nguyễn Tường Tâm lược dịch
Lời người dịch: Câu chuyện dưới đây khiến tôi liên tưởng tới câu chuyên gần 2 thế kỷ trước khi ông Nguyễn Trường Tộ đi Pháp về kể chuyện nước Pháp có xe không người kéo, và ngọn đèn treo ngược, khiến cả triều đình không tin (và có lẽ nhiều phần họ cho rằng ông đi xa về “nói phét”). Hôm nay một câu chuyện tương tự lại xảy ra. Và xảy ra ngay tại thành phố San Jose nơi tôi cư ngụ, với sự tham dự của ông Thống Đốc Tiểu bang của tôi, câu chuyện được đăng tải với hình ảnh và phim yutube hiển hiện trước mắt, mà tôi vẫn cứ “tưởng mình nằm mơ”. Và tôi xin tóm dịch gửi tới quí vị, và cũng để cùng nhau liên tưởng bao lâu nữa thì đất nước ta, dân tộc ta, “đi tắt, đón đường” được mức văn minh này, như giới lãnh đạo Đảng và chính quyền vẫn hô hào. Đồng thời, ngày đó, nạn cảnh sát giao thông ăn hối lộ chắc cũng sẽ biến mất.Ngày 26-9-2012, nhật báo San Jose Mercury News loan bản tin “Thống Đốc tiểu bang California đã ký luật cho phép lưu thông loại xe hơi không người lái” (California governor signs driverless car bill).
MOUNTAIN VIEW, Calif. Ông Sergey Brin, người đồng sáng lập công ty Google và thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California đã cùng nhau đi làm vào ngày thứ Ba, 25-9 trên một chiếc xe Toyota Prius mầu trắng, và không có người lái. Một ngày không xa, quí vị cũng có thể có xe hơi như vậy.
Thống đốc Brown đã tới trụ sở chính của hãng Google tại thành phố Mountain View (ngay cạnh trung tâm điện tử quốc tế San Jose) để ký một đạo luật có tính cách lịch sử lần đầu tiên sẽ cho phép loại xe không người lái được lưu thông trên đường phố vào năm 2015.
Thống đốc Brown bước ra khỏi chiếc xe tự động của Google với vẻ hoàn toàn ngạc nhiên. Khi được hỏi “chiếc xe chạy thế nào?” Thống đốc trả lời, “Hết cỡ (great). Đó là cách duy nhất để đi đó các bạn.”
Các người ủng hộ đã ca ngợi hôm đó là ngày khoa học giả tưởng trở thành sự thật, mặc dù còn phải it nhất vài năm nữa chiếc xe không người lái đầu tiên mới xuất hiện trên thị trường. Người ta tưởng tượng tới một ngày hàng loạt chiếc xe không người lái chạy san sát nhau trên đường phố và chẳng bao giờ làm kẹt xe, không bao giờ gây tai nạn, và cho phép những người ngồi trên xe đi tới nơi muốn tới một cách dễ dàng.
Ông Brin chủ của Google phát biểu, “Tôi hy vọng loại xe này sẽ an toàn hơn xe có người lái và lại khộng vượt đèn đỏ.” Nghe vậy các phóng viên và nhân viên của Google tham dự cuộc họp bật lên tiếng hoan hô.
Công ty Google đã thúc đẩy dự thảo luật về xe hơi không người lái này và được quốc hội tiểu bang thông qua vào tháng trước với đa số cao. Các công ty sản xuất xe hơi chính như Ford, Audi, và BMW và các nhà nghiên cứu tại những nơi như Đại học Stanford đang hoạt động để phát triển loại xe này cho công chúng tiêu thụ.
Nhưng dầu sao, theo luật mới ban hành, khi xe vận chuyển vẫn cần có người tài xế ngồi sau tay lái để phòng trường hợp hệ thống điện toán tự động của xe bị hỏng thì người này kiểm soát chiếc xe.
Chiếc xe tự động Priuses của Google đã chạy hơn 300 ngàn dậm (khoảng 450 ngàn kilomet) thử nghiệm. Thống đốc Brown nói rằng loại xe không người lái này là “một bước nữa của tiểu bang California trên đường trường chinh (long march) khai phá tương lai (pioneering the future).
Ý tưởng về loại xe hơi không người lái này có từ thập niên 1980. Khi đọc bản tin vừa dịch, tôi vào mạng YouTube mới biết rằng chiếc xe này đã được cho chạy thử trên đường phố tại Đại Hàn từ ngày 4/6/2008 như youtube dưới đây.

Car without driver-Korea 2008 (Uploaded by artvast on Jun 4, 2008

Các clip khác trên YouTube về loại xe không người lái:


http://www.the33tv.com/about/station/newsteam/kdaf-google-car-automatic-story,0,2425403.story
Khách gửi hôm Thứ Năm, 27/09/2012 
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20120927/chuyen-than-thoai-thanh-su-that-xe-hoi-khong-nguoi-lai
=================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001