Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Nga giao tiếp ba máy bay Sukhoi cho VN
Cập nhật: 12:19 GMT - thứ tư, 16 tháng 5, 2012

Chiến đấu cơ Su-30MK2
Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc Su-30MK2
Thông tấn Nga đưa tin tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và công ty sản xuất máy bay Sukhoi vừa bàn giao ba chiến đấu cơ đời mới Su-30MK2 cho Việt Nam.
Hãng Interfax-AVN hôm thứ Tư 16/5 dẫn lời một nguồn ngoại giao-quốc phòng nói các máy chiến đấu cơ vừa được chuyển cho Việt Nam.
"Chúng sẽ được không quân Việt Nam đưa vào sử dụng trong tương lai gần."
Các chiến đấu cơ Su-30MK2 được sản xuất tại nhà máy ở Komsomolsk-na-Amure.
Năm nay, theo kế hoạch Nga sẽ phải giao hàng cho Việt Nam tổng cộng bốn chiếc Sukhoi đa tính năng theo hợp đồng đã ký từ trước.
Theo thỏa thuận ký tháng 2/2011, Việt Nam mua của Nga 12 chiếc Su-30MK2.
Bốn chiếc đầu tiên được giao hàng vào tháng 6/2011, bốn chiếc tiếp theo giao vào tháng 1/2012 và bốn chiếc còn lại sắp được giao nốt trong năm nay.
Mỗi chiếc Su-30MK2 này trị giá khoảng 62 triệu đôla.
Trước đó, Việt Nam cũng đã mua và nhận đủ 12 chiến đấu cơ Su-30.

Tai nạn bay thử

Nguồn tin của Interfax nói đáng ra Nga đã giao đủ bốn chiến đấu cơ cho Việt Nam, nhưng nay giảm một chiếc vì tai nạn khi bay thử hồi tháng Hai.
Hãng thông tấn Interfax của Nga cho hay vụ tai nạn Su-30MK2 làm cả hai phi công bị thương xảy ra hôm 28/2 nhưng không được công bố.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng hiện trường và các bằng chứng, nguồn tin của Interfax nói chiếc máy bay bị rớt vì "hỏng máy".
Nguồn tin này được dẫn lời nói động cơ phải của máy bay bốc cháy khi phi công cho tăng tốc tối đa.
Sau đó hệ thống điều khiển từ xa cũng hỏng, máy bay bắt đầu bị quay lộn và mất kiểm soát.
Hai phi công đã cố gắng điều khiển chiến đấu cơ nhưng nó vẫn nhanh chóng mất độ cao. Đến khi không thể tiếp tục, haii phi công phải nhảy dù thoát thân, một người bị gãy ba xương sườn, người khác không hề hấn gì.
Su-30MK2 là máy bay tiêm kích tầm xa trên biển trong mọi điều kiện thời tiết và thường được so sánh với chiếc F15-E do Mỹ sản xuất.
Máy bay này được dùng để chiếm ưu thế trên không cũng như tấn công mục tiêu trên đất liền và trên biển.
Chúng có thể mang theo đến tám tấn vũ khí, bao gồm tên lửa đối không và đối biển.
Tuần trước máy bay dân dụng Superjet 100 của tập đoàn Sukhoi cũng gặp tai nạn làm gần 50 người thiệt mạng khi bay trình diễn tại Indonesia.
Máy bay này đang được chào hàng ở các nước Đông Nam Á, trong có Việt Nam. Tuy nhiên Hàng không Việt Nam chưa có ý định mua loại phi cơ hạng trung này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001