Đám cưới sau khi đã chết
Elysee đã cho phép một cuộc hôn nhân sau khi chết,
để thân nhân của người quá cố được hưởng một số quyền lợi nhất định
...
Caroline Monet, trong tang lễ của
hạ sĩ Abel Chennouf, 19 tháng 3, 2012 tại Montauban / Pascal Pavani /
AFP
Lễ cưới sau khi chết của Abel Chennouf, một trong hai lính dù bị
Mohamed Merah bắn chết, dự kiến ban đầu vào hôm thứ Năm ở Nimes, nhưng đã bị
hoãn lại vì có sự "bất đồng" giữa hai gia đình, luật sư của họ là Gilbert
Collard cho hay.
Hạ sĩ dù Abel Chennouf
Vào
cuối tháng Ba, Elysee đã cho phép cuộc hôn nhân sau khi chết giữa Carolina
Monet, 20 tuổi, với hạ sĩ Chennouf Abel 25 tuổi, người đã bị sát hại ở Montauban
(Tarn-et-Garonne). Carolina Monet mới sinh một bé trai, quyết định đặc biệt về
cuộc hôn nhân này là để bảo vệ quyền lợi cho góa phụ và bebe, từ Marseille luật
sư xác nhận tin tức này trên báo Parisien / Hôm nay ở Pháp.
HTMT dịch tin
tức báo điện tử Pháp - 10 Mai 2012
(nguồn TGNV.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001