Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Bí ẩn về loài cá biết bay

Các nhà khoa học Mỹ và Canada đã tìm hiểu một số loài cá mọc lên đôi vây to, hay còn gọi là cánh, như thế nào để có thể lượn lờ được dưới nước.

 

Nhóm đã thực hiện cuộc phân tích trên 31 loài cá bay ở thuộc 7 giống.
Các nghiên cứu trước cho thấy chúng tiến hóa lần lượt từ loài 2 cánh lên 4 cánh. Ở loài 2 cánh, đôi cánh là sự nở to của vây ngực trợ giúp cho chúng khi bay. Còn loài 4 cánh vừa có vây ngực nở to và vây xương chậu cũng nở rộng.
Cá 4 cánh có thể bay xa tới 400 m. Chúng có thể chuyển hướng hoặc điều chỉnh độ cao của chuyến bay. Cá 2 cánh thì bay ngắn hơn và thường bay thẳng. Nghiên cứu của các nhà khoa học được đăng trên tạp chí sinh học Linnean Society số tháng 12.
Hành động bay của cá được coi như một biện pháp tự vệ trước những loài săn mồi trên mặt nước như chim biển, cá ngừ, cá mập và cá heo.
Các nhà khoa học giả thuyết rằng cá 4 cánh là để tránh những con cá heo rất tích cực săn mồi. Còn cá 2 cánh có thể lẩn trốn nhanh gọn dưới nước là để tránh đàn cá ngừ săn mồi đông đảo. Song Minh (Ảnh: BBC)

(nguồn TGNV.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001