Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012


Kỷ lục bán đấu giá 30.000 Euros (gần 44.000 đôla)
chai rượu Champagne Veuve-Clicquot 200 năm
 



AFP 



Một chai champagne hiệu Veuve Clicquot 200 năm đã được bán với giá kỷ lục 30.000 euros tại Aaland, không xa lắm với nơi chai champagne đã được tìm thấy ở dưới đáy biển Baltic - trong một chiếc tàu bị đắm.

Cho tới thời điểm này, đây là chai champagne được bán đầu giá mắc nhất, được biết là chai champagne hiệu Dom Pérignon rosé năm 1959 đã bán với giá 27.600 euros vào năm 2008.

Ngoài ra còn chai hiệu Juglar (vào khoảng năm 1825 - 1830) , được bán với giá 24.000 euros, chai rượu này được vớt lên từ đáy biển vào tháng 7 năm 2010

Cả hai chai rượu này được mua bởi một người Singapoure

Nhà bán đấu giá tên Acker Merrall & Condit khởi đầu cuộc bán đấu giá, cả hai chai rượu này đều chỉ được rao bán 10.000 euros cho mỗi chai.

Aaland là một thành phố thuộc quần đảo Phần Lan. Người tổ chức đấu giá hôm nay nói số tiền này sẽ được đưa vào một hội đoàn bảo vệ môi trường trong vùng Baltic...


Nhưng Acker Merrall & Condit cũng đã rao bán một chai rượu Heidsieck 1907 được giới thiệu từ một hotel ở Moscou với giá 275.000 dollars (191.000 euros), prix fix

VHP_HTMT sưu tầm / yahoo.fr

(TH St)

1 nhận xét:

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001