Nguyễn Hữu
Quý
Đọc bài “Trung
Quốc tung “chiêu”mới, ngư dân Việt Nam lao đao”, đăng trên GSTT.VN ngày
25/5/2012, người đọc không khỏi phẫn nộ về sự tàn bạo của Trung Quốc đối với ngư
dân Việt Nam ; đặc biệt Trung cộng đa tung ra
chiêu mới, xem ra rất hiệu quả; và với tình hình này, nếu như không có sự cương
quyết từ Chính phủ, thì e rằng, ngư dân nước ta có nguy cơ bỏ ngư trường, và như
vậy, sẽ dần chính thức giao khu vực Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông cho Trung
Quốc.
Ngoài phần nhấn
mạnh được viết sau tiêu đề của bài viết, đi sâu vào bài viết, người đọc còn có
được vài thông tin rất đáng lo ngại như sau:
“… trước đây Trung
Quốc thường dùng chiêu bắt tàu, đòi tiền phạt, rồi chọn tàu dỏm thả ngư dân Việt
Nam ra. Thế nhưng chiêu này không còn
phát huy hiệu quả, do ngư dân không nộp tiền phạt. Vì vậy, gần đây khi bắt được
tàu ngư dân Việt Nam là Trung Quốc sử dụng triệt để việc cướp, phá sạch tài sản
và ngư lưới cụ trên tàu, nhằm đánh vào kinh tế để ngư dân kiệt quệ, không có
tiền để mua sắm phương tiện và chi phí để ra khơi.
Không dừng lại ở đó,
ngư dân xã Bình Châu cho chúng tôi biết, những năm trước đây, Trung Quốc cướp
tài sản nhưng chỉ lựa hải sản ngon để lấy. Còn từ đầu năm 2012 đến nay, cả năm
tàu cá bị Trung Quốc bắt thì tàu nào cũng bị cướp sạch tài sản và phá tan tành
máy móc, ngư lưới cụ. Ngư dân Nguyễn Nam còn cho hay, chuyến ra biển này anh và
nhiều ngư dân đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa còn chứng kiến máy bay trực thăng
Trung Quốc bay sát mặt nước từ 10-20m. Có đêm, ngư dân thấy bốn trực thăng bay
quần thảo như thế. “Có đêm đang lặn thì máy bay lượn sát muốn gãy cần ăngten bộ
đàm. Chắc là họ bay xem mình có làm gì trên mấy đảo không...”, ngư dân Nguyễn
Chín tiếp lời”.
Từ thực tế diễn
ra trên Biển Đông trong các năm qua, ta có thể so sánh sự thua thiệt của Việt
Nam so với Trung Quốc trên 5 lĩnh vực
chính, như sau:
1. Về lực
lượng cảnh sát biển: VN 0 – 1 TQ.
Đoạn trích dẫn
trên đây cho ta thấy, Ngư trường Hoàng Sa hiện Trung Quốc đang hoàn toàn làm
chủ, “trực thăng Trung Quốc bay sát mặt nước từ
10-20m”.
Có phải do “quả
đấm thép” Vinashin và bây giờ là Vinalines đã thua lỗ tổng cộng hơn 100 ngàn tỷ
đồng, cho nên việc đóng tàu phục vụ an ninh, quốc phòng trên biển đã bị phá sản,
để bây giờ không có tàu hỗ trợ ngư dân thuộc hải phận Hoàng
Sa?
2. Về Ngư
trường Hoàng Sa: VN 0 – 2 TQ.
Nếu không được Nhà nước hỗ trợ và
tìm giải pháp kịp thời, thì chắc chắn ngư dân Việt Nam sẽ
buộc phải bỏ ngư trường Hoàng Sa, vì càng đi biển, ngư dân ta càng khánh kiệt;
thậm chí bị đe dọa tính mạng như đã từng nhiều lần xẩy
ra.
Có thể nói, đây là “tỷ số” đánh
gục ý chí của ngư dân Việt Nam ; đồng nghĩa với việc Việt Nam đã
tự mình giao ngư trường Hoàng Sa cho Trung Quốc. Công nhận vùng biển Hoàng Sa là
của Trung Quốc.
3. Thua về sự
ủng hộ của Quốc tế: VN 0 – 3 TQ.
Bài học xung quanh việc tranh chấp
giữa Philippines và Trung Quốc về bãi cạn
Scarboroug trong thời gian qua cho ta thấy, bằng sự cương quyết của mình, Nhà
nước và nhân dân Philippines đang được sự ủng hộ mạnh mẽ không
chỉ là Mỹ mà còn có các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản, Hàn
Quốc…
Ngược lại, do thiếu cương quyết,
cho nên Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn tới; đồng
thời không tranh thủ được dư luận quốc tế.
Việt Nam
đang thực sự mắc mưu Trung Quốc trên lĩnh vực này.
Không ai hiểu bài học này bằng
chính người Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến dành thắng
lợi vừa qua. Vì vậy, bỏ qua bài học này là việc làm khó hiểu của lãnh đạo Việt
Nam hiện nay.
4. Thua ngay
trong quan hệ Việt – Trung về vấn đề Biển Đông: VN 0 – 4
TQ.
Chỉ tính riêng trong lĩnh vực khai
thác cá trên Biển Đông, thì Việt Nam cũng đã giành cho Trung Quốc phần
chủ động; trong khi ngư dân Trung Quốc tự tung tự tác trên vùng biển Việt Nam và
còn được các tàu Hải giám Trung Quốc bảo vệ, thì Việt Nam bỏ mặc sự rủi ro cho
ngư dân của mình. Mỗi khi tàu của ngư dân bị bắt, thì Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng trả lại tàu
cá, và luôn lặp lại điệp khúc quen thuộc “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý
không thể chối cãi…”, mà không có giải pháp ở mức cao hơn, như là phản đối Trung
Quốc bằng việc đưa ra kiến nghị trình Liên Hợp Quốc.
5. Việc không
cho phép biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ngoài Biển Đông: VN 0 – 5 TQ.
Về lĩnh vực này đã có nhiều bài
phân tích sau khi diễn ra 11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ngoài
Biển Đông trong năm 2011; Rõ ràng là, việc cấm không cho phép nhân dân tổ chức
biểu tình trong năm 2012 cũng với chủ đề trên chắc chắn sẽ mang lại nhiều hệ luy
trong việc bảo vệ chủ quyền trước một Trung Quốc ngày cành hung hăng và ngang
ngược.
25.5.2012
_____________
___________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001