Báo The Times of India ngày 24/5 cho hay 4 tàu hải quân của Ấn Độ đang di chuyển trên Biển Đông trên đường hướng tới Thượng Hải trong chuyến thăm thiện chí diễn ra trong vài tuần tới.

Trong tuần, hai trong số bốn chiếc tàu này ghé thăm hải quân Philippines tại Vịnh Subic và hai chiếc còn lại ghé thăm Hải Phòng của Việt Nam, hai nước ASEAN đang có tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Trong khi đó, ngày 28/5 tới đây, giới chức của công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn Độ sẽ gặp các đối tác phía Petro Việt Nam ở Hà Nội để thảo luận về hợp tác năng lượng sau khi công ty Ấn Ðộ rút khỏi lô 128 của Việt Nam ở Biển Đông vì lý do đáy biển cứng gây cản trở hoạt động thăm dò dầu khí.

Phía Ấn Ðộ đã chi 15 triệu đô la cho Petro Vietnam để rút ra khỏi lô này.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn hết sức quan tâm tới khu vực Biển Đông vì vai trò của các thủy lộ tại đây trong chính sách Hướng Đông của Ấn.

Tháng 7 năm ngay, các giới chức Ấn Ðộ và Hoa Kỳ sẽ họp bàn về một dự án quan trọng ở Đông Nam Á được gọi là hành lang liên kết Đông-Tây Mekong.


Nguồn: The Times of India, The Economic Times