Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Đăk Lăk - ai bao che cho lãnh đạo tỉnh ?
Kính gửi Cụ Lê hiền Đức kính mến,
Gia đình chúng tôi xin gửi 2 bài mới về vụ oan sai 27 năm ông Nguyễn Lâm Sáu:

http://phapluatxahoi.vn/20120517095728312p1002c1020/vu-ong-lao-70-tuoi-27-nam-mang-than-phan-bi-can--vu-an-co-chim-xuong.htm
http://phapluatxahoi.vn/20120520091653183p0c1002/lam-dung-tam-giam-de-dieu-tra--nhieu-oan-sai-kho-co-the-boi-thuong.htm

Đã có kết luận oan sai nhưng ...cứ để đấy.


Trường hợp khác : sau 25 ngày oan sai đã xin lỗi và bồi thường !


Vụ này vẫn không được giải quyết, dù có chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng CP, bây giờ Thủ tướng có chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 và thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/5/2012 về Kết luận của TT Nguyễn tấn Dũng tại Hội nghị về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nạo, tố cáo chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm 528 vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; dù báo chí, truyền hình đã lên tiếng ủng hộ hết mức.
Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, người vừa bị kỷ luật, vẫn cố tình chống lại công luận, chống lại pháp luật, chống lại cấp trên và chống lại đạo lý!
Xin các nhà báo tiếp tục ủng hộ gia đình ông Nguyên Lâm Sáu để công lý được thực thi.
Xin cám ơn rất nhiều..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001