Cuộc họp thượng đỉnh Obama-Aquino là dấu hiệu mới nhất phản ánh chiều hướng càng lúc càng được củng cố thêm của liên minh Mỹ - Philippines, sau một chuyến đồng viếng thăm Washington hiếm hoi của hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Philippines cuối tháng Tư vừa qua.
Đối với chính quyền Obama, việc củng cố liên minh với Philippines nằm trong chiến lược mới hướng về châu Á, chú ý nhiều hơn đến khu vực Đông Nam Á, thắt chặt quan hệ với một vùng kinh tế năng động, nơi một số quốc gia đang bị vướng vào các tranh chấp lãnh thổ với cường quốc đang lên là Trung Quốc.
Quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh đang đặc biệt căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên bãi đá Scarborough Shoal (Panatag theo tiếng Phi, Hoàng Nham theo tiếng Hoa) ngoài Biển Đông.
Từ ngày 10/04 vừa qua, tàu thuyền hai nước đang trực diện nhau tại vùng bãi đá mà Philippines cho là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền, viện cớ đó là vùng biển lịch sử của họ, tương tự như phần còn lại của Biển Đông nằm trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà họ đơn phương áp đặt.
Bị Trung Quốc lấn lướt, Philippines - quốc gia có quân đội yếu nhất trong khu vực - đã cầu viện đến đồng minh chính là Hoa Kỳ, vốn đã ký kết với mình một Hiệp ước Phòng thủ Chung, và đã được đáp ứng phần nào. Tuy vậy, Manila vẫn không muốn gây căng thẳng vô ích với Bắc Kinh.
Sau khi phía Hoa Kỳ loan tin về cuộc họp thượng đỉnh Obama - Aquino vào thượng tuần tháng Sáu, phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines vào hôm nay xác định ngay lập tức rằng : “Sự kiện đó hoàn toàn không có liên hệ gì với cuộc đối đầu hiện nay (với Trung Quốc)”. Theo bà Abigail Valte, một phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ lúc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chuyển lời mời của ông Obama, nhân chuyến công du tháng Mười một năm ngoái.
(nguồn RFI)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001